Bế mạc hội nghị thượng đỉnh NATO: Ukraine nhận thêm nhiều viện trợ

VOV.VN - Hội nghị thượng đỉnh NATO hôm qua (11/7) đã bế mạc sau 3 ngày họp. Mặc dù chưa thể trở thành thành viên liên minh quân sự này nhưng Ukraine tiếp tục nhận được những cam kết của lãnh đạo NATO trong việc chuyển giao những khoản hỗ trợ quân sự tiếp theo trong thời gian tới.

Trước khi kết thúc hội nghị, các nhà lãnh đạo NATO trong đó có nhóm liên lạc Ukraine đứng đầu là Mỹ đã có buổi lễ công bố ký kết hỗ trợ dành cho Ukraine. Theo đó, các thành viên NATO đã đưa ra tuyên bố ủng hộ Ukraine cả về trung và dài han tại hội nghị thượng đỉnh, đồng thời cam kết gói viện trợ bổ sung quân sự cơ bản tối thiểu là 40 tỷ euro cho Ukraine trong năm tới cũng như ủng hộ con đường không thể đảo ngược để trở thành thành viên NATO.

Một số nước đã đưa ra thêm thông báo về viện trợ quân sự ngay lập tức, bao gồm các khoản hỗ trợ phòng không quan trọng cho Ukraine, trong khi một số nước khác bao gồm 20 quốc gia cũng đã ký riêng các thỏa thuận an ninh song phương với quốc gia Đông Âu này.

Theo Tổng thư ký NATO Jens Stoltenberg, sự hỗ trợ này sẽ khiến Ukraine "mạnh mẽ hơn và có năng lực hơn": “Tất cả sự hỗ trợ này sẽ làm cho Ukraine mạnh mẽ hơn và có năng lực hơn. Trên thực tế, tất cả những gì chúng tôi đang làm bao gồm cả mệnh lệnh, cam kết, viện trợ quân sự nhiều hơn, nhiều thỏa thuận an ninh hơn và khả năng tương tác được cải thiện đã tạo nền tảng cho Ukraine. Các đồng minh đã đồng ý rằng khi Ukraine tiếp tục những cải cách cần thiết, chúng tôi sẽ hỗ trợ nước này trên con đường trở thành thành viên”.

Ngoài cam kết của các nước đồng minh NATO, trong cuộc gặp riêng với Tổng thống Mỹ Joe Biden hôm qua, Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky tiếp tục nhận được cam kết của người đứng đầu Nhà Trắng về gói an ninh mới cho Kiev sẽ được công bố trong thời gian tới. Tổng thống Mỹ đồng thời khẳng định, Mỹ sẽ luôn sát cánh cùng Ukraine và hỗ trợ nước này:

“Tôi sẽ tiếp tục công bố gói hệ thống an ninh mới cho Ukraine. Đây sẽ là gói thứ tám mà tôi đã ủy quyền kể từ khi chúng tôi ký dự luật an ninh quốc gia. Bộ Quốc phòng sẽ công bố về chi tiết về gói hỗ trợ này. Chúng tôi đang làm việc với các đồng minh NATO để đảm bảo rằng Ukraine sẽ sử dụng máy bay F16 vào mùa hè này. Và chúng tôi sẽ cho thế giới thấy rằng chúng tôi sát cánh cùng Ukraine cả bây giờ và trong tương lai”.

Trước đó, ngay trong ngày khai mạc hội nghị, Mỹ và ít nhất 9 quốc gia thành viên NATO đã đồng ý gửi hàng chục hệ thống phòng không cho Ukraine trong vài tháng tới. Khoản đóng góp quân sự, bao gồm ít nhất 4 tổ hợp tên lửa Patriot là một phần trong nỗ lực của NATO nhằm hỗ trợ Ukraine củng cố hệ thống phòng không.

Theo đánh giá của giới phân tích, dù chưa đạt được mục tiêu cao nhất tại hội nghị thượng đỉnh lần này, đó là nhận được lời mời rõ ràng về việc nước này gia nhập liên minh trong tương lai gần song điều mà Ukraine nhận được là nhiều khoản cam kết viện trợ hơn từ NATO.

Về phía Nga, giới chức Nga đã có phản ứng gay gắt ngay sau hội nghị thượng đỉnh NATO kết thúc. Trong một tuyên bố, người phát ngôn Điện Kremlin Dmitry Peskov cho biết, tuyên bố chung của các lãnh đạo Tổ chức Hiệp ước Bắc Đại Tây Dương (NATO) và các động thái của tổ chức này tại hội nghị thượng đỉnh của khối cho thấy phương Tây không ủng hộ đối thoại và bản thân liên minh này là một công cụ đối đầu. Những hành động hỗ trợ quân sự của NATO cho Ukraine sẽ đòi hỏi một phản ứng thận trọng, phối hợp và hiệu quả từ Nga để kiềm chế khối quân sự này.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên

Tin liên quan

Căn cứ phòng thủ tên lửa NATO đi vào hoạt động tại Ba Lan
Căn cứ phòng thủ tên lửa NATO đi vào hoạt động tại Ba Lan

VOV.VN - NATO thông báo rằng căn cứ phòng thủ tên lửa đạn đạo mới của Hoa Kỳ đã đi vào hoạt động tại thành phố Redzikowo của Ba Lan và sẵn sàng triển khai nhiệm vụ phòng thủ của Liên minh.

Căn cứ phòng thủ tên lửa NATO đi vào hoạt động tại Ba Lan

Căn cứ phòng thủ tên lửa NATO đi vào hoạt động tại Ba Lan

VOV.VN - NATO thông báo rằng căn cứ phòng thủ tên lửa đạn đạo mới của Hoa Kỳ đã đi vào hoạt động tại thành phố Redzikowo của Ba Lan và sẵn sàng triển khai nhiệm vụ phòng thủ của Liên minh.

Liên minh SCO của Nga - Trung Quốc đối chọi khối quân sự NATO như thế nào?
Liên minh SCO của Nga - Trung Quốc đối chọi khối quân sự NATO như thế nào?

VOV.VN - Đằng sau xung đột Ukraine, tổ chức SCO với nòng cốt là Nga và Trung Quốc, đang lớn mạnh không ngừng, với xu hướng trở thành đối trọng đáng gờm của khối quân sự NATO.

Liên minh SCO của Nga - Trung Quốc đối chọi khối quân sự NATO như thế nào?

Liên minh SCO của Nga - Trung Quốc đối chọi khối quân sự NATO như thế nào?

VOV.VN - Đằng sau xung đột Ukraine, tổ chức SCO với nòng cốt là Nga và Trung Quốc, đang lớn mạnh không ngừng, với xu hướng trở thành đối trọng đáng gờm của khối quân sự NATO.

Thượng đỉnh NATO nhấn mạnh tình đoàn kết và mở rộng hợp tác
Thượng đỉnh NATO nhấn mạnh tình đoàn kết và mở rộng hợp tác

VOV.VN - Hội nghị thượng đỉnh NATO hôm nay bước sang ngày họp cuối cùng, với việc ra tuyên bố chung khẳng định sự đoàn kết và mở rộng hợp tác. Trong bối cảnh thế giới có nhiều biến động, đây là một trong những nhiệm vụ trọng tâm và là thông điệp được các nhà lãnh đạo liên minh quân sự này đặc biệt nhấn mạnh tại hội nghị.

Thượng đỉnh NATO nhấn mạnh tình đoàn kết và mở rộng hợp tác

Thượng đỉnh NATO nhấn mạnh tình đoàn kết và mở rộng hợp tác

VOV.VN - Hội nghị thượng đỉnh NATO hôm nay bước sang ngày họp cuối cùng, với việc ra tuyên bố chung khẳng định sự đoàn kết và mở rộng hợp tác. Trong bối cảnh thế giới có nhiều biến động, đây là một trong những nhiệm vụ trọng tâm và là thông điệp được các nhà lãnh đạo liên minh quân sự này đặc biệt nhấn mạnh tại hội nghị.