Trung Quốc phản đối tuyên bố của NATO liên quan đến nước này

VOV.VN - Bộ Ngoại giao Trung Quốc chỉ trích mạnh mẽ “Tuyên bố Hội nghị thượng đỉnh Washington” của Tổ chức Hiệp ước Bắc Đại Tây Dương - NATO, cho rằng những nội dung liên quan đến nước này trong tuyên bố là không đúng sự thật.

Trả lời câu hỏi của phóng viên tại buổi họp báo thường kỳ ngày 11/7, người phát ngôn Bộ Ngoại giao Trung Quốc Lâm Kiếm cho biết, “Tuyên bố Hội nghị thượng đỉnh Washington” của NATO đã phóng đại tình hình căng thẳng ở khu vực châu Á – Thái Bình Dương, chứa đựng tâm lý Chiến tranh Lạnh và những nhận xét mang tính thành kiến, khiêu khích trong nội dung liên quan đến Trung Quốc. Trung Quốc kiên quyết phản đối và đã có những giao thiệp “nghiêm khắc” với NATO.

Ông đánh giá, hội nghị thượng đỉnh này diễn ra nhân dịp kỷ niệm 75 năm thành lập NATO. Để chứng tỏ sự cần thiết tiếp tục tồn tại, NATO đã đề cao sự “vinh quang” và “đoàn kết” tại cuộc họp, xem đây là một “tổ chức duy trì hòa bình” nhưng không che đậy được sự thật đây là sản phẩm tàn dư của Chiến tranh Lạnh, đối đầu nhóm và chính trị nhóm. Việc định vị sai lầm “thách thức mang tính hệ thống” đối với Trung Quốc và bôi nhọ chính sách đối nội, đối ngoại của Trung Quốc chính là để duy trì sự tồn tại và mở rộng quyền lực xuyên biên giới.

Về vấn đề Ukraine, việc NATO cho rằng đây là “trách nhiệm của Trung Quốc” là vô lý và có ý đồ. Người phát ngôn Bộ Ngoại giao Trung Quốc khẳng định:

“Lập trường khách quan công bằng và vai trò mang tính xây dựng của Trung Quốc trong vấn đề Ukraine được cộng đồng quốc tế ghi nhận. NATO tiếp tục phát tán những thông tin sai lệch mà không có căn cứ và bôi nhọ Trung Quốc, gây chia rẽ quan hệ và phá hoại hợp tác Trung Quốc - EU. NATO cần suy nghĩ về nguyên nhân cuộc khủng hoảng và hành động của mình, lắng nghe tiếng nói chính đáng của cộng đồng quốc tế và có những hành động thiết thực để xoa dịu tình hình”.

Người phát ngôn Bộ Ngoại giao Trung Quốc Lâm Kiếm đưa ra phản ứng trên khi có ý kiến về việc NATO ra “Tuyên bố Hội nghị thượng đỉnh Washington”, cáo buộc Trung Quốc tiếp tục thách thức các lợi ích, an ninh và giá trị của NATO, trở thành nước ủng hộ mang tính quyết định cho Nga trong cuộc xung đột với Ukraine và gia tăng mối đe dọa của Nga đối với các nước láng giềng cũng như an ninh châu Âu - Đại Tây Dương.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên

Tin liên quan

Căn cứ phòng thủ tên lửa NATO đi vào hoạt động tại Ba Lan
Căn cứ phòng thủ tên lửa NATO đi vào hoạt động tại Ba Lan

VOV.VN - NATO thông báo rằng căn cứ phòng thủ tên lửa đạn đạo mới của Hoa Kỳ đã đi vào hoạt động tại thành phố Redzikowo của Ba Lan và sẵn sàng triển khai nhiệm vụ phòng thủ của Liên minh.

Căn cứ phòng thủ tên lửa NATO đi vào hoạt động tại Ba Lan

Căn cứ phòng thủ tên lửa NATO đi vào hoạt động tại Ba Lan

VOV.VN - NATO thông báo rằng căn cứ phòng thủ tên lửa đạn đạo mới của Hoa Kỳ đã đi vào hoạt động tại thành phố Redzikowo của Ba Lan và sẵn sàng triển khai nhiệm vụ phòng thủ của Liên minh.

NATO tăng cường hợp tác với các đối tác Ấn Độ Dương-Thái Bình Dương
NATO tăng cường hợp tác với các đối tác Ấn Độ Dương-Thái Bình Dương

VOV.VN - Tổng thống Mỹ Joe Biden ngày 11/7 đã có cuộc gặp với lãnh đạo một số quốc gia ở khu vực Ấn Độ Dương-Thái Bình Dương tham dự Hội nghị Thượng đỉnh NATO đang diễn ra ở thủ đô Washington.

NATO tăng cường hợp tác với các đối tác Ấn Độ Dương-Thái Bình Dương

NATO tăng cường hợp tác với các đối tác Ấn Độ Dương-Thái Bình Dương

VOV.VN - Tổng thống Mỹ Joe Biden ngày 11/7 đã có cuộc gặp với lãnh đạo một số quốc gia ở khu vực Ấn Độ Dương-Thái Bình Dương tham dự Hội nghị Thượng đỉnh NATO đang diễn ra ở thủ đô Washington.

Liên minh SCO của Nga - Trung Quốc đối chọi khối quân sự NATO như thế nào?
Liên minh SCO của Nga - Trung Quốc đối chọi khối quân sự NATO như thế nào?

VOV.VN - Đằng sau xung đột Ukraine, tổ chức SCO với nòng cốt là Nga và Trung Quốc, đang lớn mạnh không ngừng, với xu hướng trở thành đối trọng đáng gờm của khối quân sự NATO.

Liên minh SCO của Nga - Trung Quốc đối chọi khối quân sự NATO như thế nào?

Liên minh SCO của Nga - Trung Quốc đối chọi khối quân sự NATO như thế nào?

VOV.VN - Đằng sau xung đột Ukraine, tổ chức SCO với nòng cốt là Nga và Trung Quốc, đang lớn mạnh không ngừng, với xu hướng trở thành đối trọng đáng gờm của khối quân sự NATO.