Bế tắc chính trị chấm dứt, Ireland có Thủ tướng mới

VOV.VN - Dưới sự nhất trí của cả ba đảng, ông Mícheál Martin, thành viên đảng Fianna Fáil sẽ trở thành Thủ tướng mới của Ireland trong vòng 2 năm rưỡi.

Bế tắc trong việc thành lập Chính phủ mới tại Ireland cuối cùng cũng đã được giải quyết sau cuộc họp giữa ba đảng chính trị ở nước này là đảng Fianna Fáil, đảng Fine Gael và đảng Xanh diễn ra hôm qua (26/6). Dưới sự nhất trí của cả ba đảng, ông Mícheál Martin, thành viên đảng Fianna Fáil sẽ trở thành Thủ tướng mới của Ireland trong vòng 2 năm rưỡi.

Ông Mícheál Martin, thành viên đảng Fianna Fáil. Ảnh: The Irish Sun.

Sau đó, ông sẽ trao lại quyền điều hành Chính phủ cho lãnh đạo đảng Fine Gael, ông Leo Varadkar. Để chính thức trở thành Thủ tướng mới của Ireland, ông Mícheál Martin, sẽ cần được Quốc hội phê chuẩn song đây chỉ là vấn đề thủ tục.

Thủ tướng Anh Boris Johnson đã ngay lập tức hoan nghênh diễn biến chính trị mới này tại nước láng giềng Ireland. Trong dòng trạng thái đăng tải trên trang Twitter cá nhân, Thủ tướng Boris Johnson gửi lời chúc mừng Ireland thành lập được Chính phủ mới.

Trong cuộc tổng tuyển cử hồi tháng 2 vừa qua, không có đảng chính trị nào ở Ireland giành được đa số quá bán để đứng ra thành lập Chính phủ.

Việc 3 đảng lớn ở Ireland gồm đảng Fianna Fáil, đảng Fine Gael và đảng Sinn Fein có số ghế khá sít sao nhau khiến tiến trình thành lập chính phủ mới gặp nhiều khó khăn, kéo dài nhiều tháng qua. Đàm phán thành lập Chính phủ liên minh đã phải dừng lại do dịch Covid-19. Phải mãi đến tháng 6 vừa qua, các đảng phái lớn và các nhóm đàm phán mới hoàn tất thỏa thuận liên minh./.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên