Belarus có thể công nhận độc lập các vùng ly khai của Ukraine

VOV.VN - Belarus sẽ chính thức công nhận độc lập của Cộng hòa Nhân dân Donetsk tự xưng và Cộng hòa Nhân dân Lugansk tự xưng nếu cần thiết, Tổng thống Alexander Lukashenko cho biết ngày 21/7 khi trả lời phỏng vấn AFP.

Tuyên bố được đưa ra khi phóng viên AFP đặt câu hỏi vì sao Belarus, dù ủng hộ chiến dịch của Nga ở Ukraine, vẫn chưa công nhận độc lập của Cộng hòa Nhân dân Donetsk (DPR) tự xưng và Cộng hòa Nhân dân Lugansk (LPR) tự xưng, hay công nhận Crimea là một phần của Nga.

Theo Tổng thống Lukashenko, việc chưa chính thức công nhận độc lập các vùng ly khai Ukraine không cản trở Minsk hỗ trợ các vùng này.

Crimea đã trưng cầu ý dân sáp nhập vào Nga năm 2014. Donetsk và Lugansk cũng tuyên bố độc lập sau đó cùng năm. Nga đã công nhận độc lập của DPR và LPR hồi tháng 2, vài ngày trước khi tiến hành chiến dịch quân sự đặc biệt ở Ukraine.

“Hiện vẫn chưa cần thiết phải làm như vậy. Tuy nhiên, nếu Crimea, Lugansk, Donetsk cần thực phẩm hay các vật liệu xây dựng, chúng tôi sẽ giúp họ. Chúng tôi sẽ công nhận nếu cần thiết. Nhưng có gì khác biệt nếu tôi công khai công nhận họ? Việc hợp tác với Crimea, Lugansk và Donetsk có nghĩa là chúng tôi đã công nhận các vùng này trên thực tế. Tôi sẽ công nhận các vùng này bằng một sắc lệnh tổng thống, nếu cần thiết”, Tổng thống Lukashenko nói.

Nhà lãnh đạo Belarus nhấn mạnh, Pháp đã cam kết tái thiết khu vực Kiev của Ukraine, do đó sẽ cần phải “phân chia đất nước” Ukraine.

“Nói cách khác, Pháp đã phân chia Ukraine và sẽ tái thiết Kiev. Tôi sẽ giúp Lugansk và Donetsk, cũng như Crimea. Chúng tôi hợp tác với họ và không hề giấu giếm điều đó”, ông Lukashenko nói với AFP.

Tổng thống Belarus nhấn mạnh thêm, Ukraine có thể quyết định chấm dứt xung đột ngay ngày mai, nhưng các nước phương Tây sẽ không để điều đó xảy ra.

Khi được hỏi về tình trạng của Donetsk và Lugansk, cũng như các khu vực hiện do Nga kiểm soát như Kherson, nhà lãnh đạo Belarus nói rằng, số phận của các vùng này đã được dự tính từ trước.

Theo ông, vấn đề này có thể đưa ra thảo luận hồi tháng 2-3 năm nay, nhưng hiện giờ không cần phải bàn thêm.

Sau Nga, Syria và Triều Tiên đã công nhận độc lập của của DPR và LPR./.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên

Tin liên quan

Triều Tiên công nhận độc lập của 2 vùng ly khai tại Ukraine
Triều Tiên công nhận độc lập của 2 vùng ly khai tại Ukraine

VOV.VN - Người đứng đầu Cộng hòa Nhân dân Donetsk tự xưng (DPR), ông Denis Pushilin ngày 13/7 cho biết, Triều Tiên đã công nhận độc lập của khu vực này, đồng thời gọi đây là “một thắng lợi về mặt ngoại giao” của DPR.

Triều Tiên công nhận độc lập của 2 vùng ly khai tại Ukraine

Triều Tiên công nhận độc lập của 2 vùng ly khai tại Ukraine

VOV.VN - Người đứng đầu Cộng hòa Nhân dân Donetsk tự xưng (DPR), ông Denis Pushilin ngày 13/7 cho biết, Triều Tiên đã công nhận độc lập của khu vực này, đồng thời gọi đây là “một thắng lợi về mặt ngoại giao” của DPR.

Syria công nhận độc lập của 2 vùng Donetsk và Lugansk ở Ukraine
Syria công nhận độc lập của 2 vùng Donetsk và Lugansk ở Ukraine

VOV.VN - Syria ngày 29/6 cho biết, nước này đã chính thức công nhận độc lập và chủ quyền của Cộng hòa Nhân dân Donetsk (DPR) và Cộng hòa Nhân dân Lugansk (LPR) tự xưng ở miền Đông Ukraine.

Syria công nhận độc lập của 2 vùng Donetsk và Lugansk ở Ukraine

Syria công nhận độc lập của 2 vùng Donetsk và Lugansk ở Ukraine

VOV.VN - Syria ngày 29/6 cho biết, nước này đã chính thức công nhận độc lập và chủ quyền của Cộng hòa Nhân dân Donetsk (DPR) và Cộng hòa Nhân dân Lugansk (LPR) tự xưng ở miền Đông Ukraine.

Tổng thống Nga Putin tiết lộ lý do công nhận độc lập cho 2 khu vực ly khai ở Ukraine
Tổng thống Nga Putin tiết lộ lý do công nhận độc lập cho 2 khu vực ly khai ở Ukraine

VOV.VN - Ông Putin cho biết, chính “nguyện vọng, tình cảm và nỗi đau của người dân đã tạo động lực để chúng tôi đưa ra quyết định công nhận độc lập cho hai nước cộng hòa ở Donbass”.

Tổng thống Nga Putin tiết lộ lý do công nhận độc lập cho 2 khu vực ly khai ở Ukraine

Tổng thống Nga Putin tiết lộ lý do công nhận độc lập cho 2 khu vực ly khai ở Ukraine

VOV.VN - Ông Putin cho biết, chính “nguyện vọng, tình cảm và nỗi đau của người dân đã tạo động lực để chúng tôi đưa ra quyết định công nhận độc lập cho hai nước cộng hòa ở Donbass”.