Belarus đặt mục tiêu gia nhập SCO vào năm 2023

VOV.VN - Ngày 23/9, Tổng thống Belarus Alexander Lukashenko cho biết, nước này hy vọng sẽ trở thành thành viên của Tổ chức Hợp tác Thượng Hải (SCO) vào năm 2023.

Theo Tổng thống Lukashenko, Belarus đặt mục tiêu sẽ trở thành thành viên chính thức của SCO tại Hội nghị thượng đỉnh của tổ chức này diễn ra ở Ấn Độ vào năm 2023.

Người đứng đầu nhà nước Belarus cho rằng vai trò của SCO ngày càng quan trọng, đang chuyển từ tổ chức khu vực thành tổ chức thế giới. Do đó, Belarus không được bỏ lỡ cơ hội trở thành thành viên của một tổ chức có vị thế ngày càng quan trọng trong thời gian tới.

Belarus là đối tác đối thoại của SCO từ năm 2010 và là quan sát viên của tổ chức này từ năm 2015. Ngày 11/7/2022, Belarus đã gửi đơn xin gia nhập SCO tới các thành viên của tổ chức này. Văn kiện bắt đầu thủ tục kết nạp Belarus vào Tổ chức Hợp tác Thượng Hải đã được ký kết tại Hội nghị Thượng đỉnh của tổ chức này ở Uzbekistan, được tổ chức vào ngày 15-16/9/2022. Cũng tại hội nghị thượng đỉnh này, Tổng thống Putin đã khẳng định, Nga luôn ủng hộ việc tham gia đầy đủ vào SCO của Belarus.

SCO là một tổ chức được thành lập vào năm 2001, bởi 6 thành viên sáng lập gồm Trung Quốc, Nga, Kazakhstan, Kyrgyzstan, Tajikistan và Uzbekistan. Trải qua quá trình hình thành và phát triển, hiện nay SCO chiếm hơn 30% tổng GDP toàn cầu, 40% dân số thế giới, 60% diện tích lục địa Á -Âu và ngày càng có vai trò, vị thế quan trọng trên trường quốc tế./.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên