Belarus quyết định thực hiện thanh toán trái phiếu châu Âu bằng đồng rúp

VOV.VN - Ngày 28/6, theo thông cáo báo chí của Chính phủ Belarus, nước này sẽ hoàn thành nghĩa vụ nợ đối với trái phiếu Châu âu (Eurobonds) bằng đồng rúp của Belarus do không thể thanh toán bằng ngoại tệ, liên quan các lệnh trừng phạt của phương Tây.

Chính phủ Belarus đã thông qua nghị quyết tương ứng cùng với Ngân hàng Quốc gia. "Biện pháp này là bắt buộc và do đại lý thanh toán và những người tham gia khác trong hệ thống thanh toán và bù trừ quốc tế không có khả năng đảm bảo tính đầy đủ và kịp thời của việc chuyển tiền cho tất cả các chủ sở hữu trái phiếu châu Âu”. Việc thực hiện nghĩa vụ nợ đối với chứng khoán chính phủ đặt trên thị trường tài chính nước ngoài sẽ được thực hiện bằng đồng rúp của Belarus theo tỷ giá của Ngân hàng Quốc gia vào ngày thanh toán.

Trước đó, khi thanh toán lãi suất trái phiếu Châu âu vào tháng 2, các chủ sở hữu cá nhân đã không thể nhận được tiền do họ gặp vấn đề với các khoản thanh toán.

Vào tháng 4, Bộ trưởng Tài chính Belarus Yury Seliverstov tuyên bố, nước cộng hòa này không coi việc các chủ nợ phương Tây có thể thông báo về khả năng vỡ nợ kỹ thuật của mình do các lệnh trừng phạt áp dụng đối với Minsk là một vấn đề và sẵn sàng trả nợ nước ngoài bằng đồng Rúp của Belarus, Nga hoặc Nhân dân tệ của Trung Quốc.

Trước đó, Chính phủ Belarus đã quyết định rằng họ sẽ giải quyết các nghĩa vụ của mình với Ngân hàng Thế giới, Ngân hàng Tái thiết và Phát triển Châu Âu và Ngân hàng Đầu tư Phương Bắc (NIB) bằng đồng rúp của Belarus. Ngoài ra, các doanh nghiệp và ngân hàng Belarus được phép thực hiện nghĩa vụ đối với các khoản nợ nước ngoài đối với các quốc gia đã áp đặt các biện pháp trừng phạt đối với Belarus bằng đồng tiền quốc gia.

Hiện có 5 đợt phát hành trái phiếu châu âu của Belarus đang được lưu hành với tổng trị giá 3,25 tỷ USD. Lần cuối cùng Belarus tham gia thị trường trái phiếu châu âu là vào tháng 6 năm 2020. Trong cơ cấu nhà đầu tư, hơn 50% là cư dân Mỹ./.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên

Tin liên quan

Đồng rúp mạnh nhất trong 7 năm: Nga làm sụp đổ lệnh trừng phạt của phương Tây
Đồng rúp mạnh nhất trong 7 năm: Nga làm sụp đổ lệnh trừng phạt của phương Tây

VOV.VN - Đồng rúp đang ở mức mạnh nhất trong vòng 7 năm, thậm chí mạnh tới nỗi Ngân hàng Trung ương Nga đã chủ động thực hiện các biện pháp để làm suy yếu nó do lo ngại điều đó có thể khiến các mặt hàng xuất khẩu ít cạnh tranh hơn.

Đồng rúp mạnh nhất trong 7 năm: Nga làm sụp đổ lệnh trừng phạt của phương Tây

Đồng rúp mạnh nhất trong 7 năm: Nga làm sụp đổ lệnh trừng phạt của phương Tây

VOV.VN - Đồng rúp đang ở mức mạnh nhất trong vòng 7 năm, thậm chí mạnh tới nỗi Ngân hàng Trung ương Nga đã chủ động thực hiện các biện pháp để làm suy yếu nó do lo ngại điều đó có thể khiến các mặt hàng xuất khẩu ít cạnh tranh hơn.

Tổng thống Putin ký sắc lệnh thanh toán nợ ngoại tệ của Nga bằng đồng rúp
Tổng thống Putin ký sắc lệnh thanh toán nợ ngoại tệ của Nga bằng đồng rúp

VOV.VN - Ngày 22/6, Tổng thống Nga Vladimir Putin ký sắc lệnh về thủ tục tạm thời để thực hiện nghĩa vụ đối với khoản nợ nước ngoài của nhà nước bằng đồng rúp. Văn bản được công bố trên cổng thông tin pháp lý chính thức.

Tổng thống Putin ký sắc lệnh thanh toán nợ ngoại tệ của Nga bằng đồng rúp

Tổng thống Putin ký sắc lệnh thanh toán nợ ngoại tệ của Nga bằng đồng rúp

VOV.VN - Ngày 22/6, Tổng thống Nga Vladimir Putin ký sắc lệnh về thủ tục tạm thời để thực hiện nghĩa vụ đối với khoản nợ nước ngoài của nhà nước bằng đồng rúp. Văn bản được công bố trên cổng thông tin pháp lý chính thức.

Nga ngừng cung cấp khí đốt cho đối tác Đức và Đan Mạch không thanh toán bằng đồng rúp
Nga ngừng cung cấp khí đốt cho đối tác Đức và Đan Mạch không thanh toán bằng đồng rúp

VOV.VN - Tập đoàn năng lượng Gazprom của Nga cho biết sẽ tạm ngừng xuất khẩu khí đốt tự nhiên cho hãng Shell Energy (Anh), có hợp đồng với Đức, cũng như công ty Orsted của Đan Mạch bắt đầu từ ngày 1/6 do những đối tác này không thanh toán bằng đồng rúp.

Nga ngừng cung cấp khí đốt cho đối tác Đức và Đan Mạch không thanh toán bằng đồng rúp

Nga ngừng cung cấp khí đốt cho đối tác Đức và Đan Mạch không thanh toán bằng đồng rúp

VOV.VN - Tập đoàn năng lượng Gazprom của Nga cho biết sẽ tạm ngừng xuất khẩu khí đốt tự nhiên cho hãng Shell Energy (Anh), có hợp đồng với Đức, cũng như công ty Orsted của Đan Mạch bắt đầu từ ngày 1/6 do những đối tác này không thanh toán bằng đồng rúp.