Nga ngừng cung cấp khí đốt cho đối tác Đức và Đan Mạch không thanh toán bằng đồng rúp

VOV.VN - Tập đoàn năng lượng Gazprom của Nga cho biết sẽ tạm ngừng xuất khẩu khí đốt tự nhiên cho hãng Shell Energy (Anh), có hợp đồng với Đức, cũng như công ty Orsted của Đan Mạch bắt đầu từ ngày 1/6 do những đối tác này không thanh toán bằng đồng rúp.

“Shell Energy Europe Limited đã thông báo với Gazprom rằng họ không có ý định thanh toán theo hợp đồng cung cấp khí đốt cho Đức bằng đồng rúp”, Gazprom cho biết trong một tuyên bố trên trang Telegram.

Quyết định này sẽ khiến hãng Shell Energy mất tới 1,2 tỷ mét khối nguồn cung cấp khí đốt mỗi năm, chiếm một phần rất nhỏ trong số 95 tỷ mét khối mà quốc gia này tiêu thụ mỗi năm, theo Bộ Kinh tế Đức.

Tuy nhiên, động thái này của Gazprom vẫn có khả năng gây ảnh hưởng đến ngành công nghiệp của Đức, vốn phụ thuộc nhiều vào khí đốt của Nga. Đức đã cố gắng giảm tỷ lệ nhập khẩu khí đốt của Nga từ 55% xuống 35%.

“An ninh của nguồn cung cấp khí đốt vẫn được đảm bảo” người phát ngôn của chính phủ Đức nói với CNN, cho biết thêm rằng nước này đang “theo dõi tình hình rất chặt chẽ”.

Bên cạnh đó, công ty năng lượng Đan Mạch Orsted xác nhận Nga cắt nguồn cung khí đốt tự nhiên từ 1/6 vì từ chối thanh toán bằng đồng rúp.

“Tại Orsted, chúng tôi kiên quyết từ chối thanh toán bằng đồng rúp và chúng tôi đã chuẩn bị cho tình huống này. Tuy nhiên, chúng tôi vẫn kỳ vọng có thể cung cấp khí đốt cho khách hàng của mình”, Mads Nipper, giám đốc điều hành của công ty năng lượng Đan Mạch Orsted, cho biết hôm 31/5.

Cũng trong ngày 31/5, Gazprom thông báo đã “ngừng hoàn toàn việc cung cấp khí đốt” cho công ty năng lượng GasTerra của Hà Lan.

“Tính đến cuối ngày làm việc 30/5 (thời hạn thanh toán theo quy định của hợp đồng), Gazprom Export vẫn chưa nhận được khoản thanh toán từ GasTerra cho đợt cung cấp khí đốt vào tháng 4. Gazprom Export đã thông báo cho GasTerra về việc ngừng cung cấp khí đốt từ ngày 31/5 cho đến khi việc thanh toán được thực hiện theo quy trình đã nêu”, công ty năng lượng của Nga cho biết trong một tuyên bố.

Vào tháng 3, Tổng thống Nga Vladimir Putin cảnh báo sẽ cắt khí đốt tới các quốc gia “không thân thiện” từ chối thanh toán bằng đồng rúp, thay vì bằng euro hoặc USD được nêu trong hợp đồng.

Kể từ đó, Gazprom đã đưa ra cho các khách hàng một giải pháp. Người mua có thể thực hiện thanh toán bằng euro hoặc USD vào một tài khoản tại ngân hàng Gazprombank của Nga, sau đó sẽ chuyển tiền thành đồng rúp và chuyển chúng sang tài khoản thứ hai để thanh toán cho Nga. Tuy nhiên, nhiều công ty châu Âu, bao gồm cả Shell Energy, đã từ chối tuân thủ.

Gazprom gần đây đã đình chỉ xuất khẩu khí đốt sang Bulgaria, Ba Lan và Phần Lan sau khi các nước này từ chối thanh toán bằng đồng rúp./.

Nga dừng cung cấp khí đốt cho Hà Lan

VOV.VN - Hà Lan đã trở thành quốc gia thứ 4 ngừng nhập khẩu khí đốt tự nhiên của Nga, sau khi nước này quyết định không thanh toán việc mua khí đốt bằng đồng rúp.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên

Tin liên quan

Serbia phớt lờ lệnh trừng phạt của EU, đạt thỏa thuận khí đốt với Nga
Serbia phớt lờ lệnh trừng phạt của EU, đạt thỏa thuận khí đốt với Nga

VOV.VN - Tổng thống Serbia Aleksandar Vucic vừa tuyên bố ông đã đạt được với Nga một thỏa thuận khí đốt "cực kỳ có lợi" trong cuộc điện đàm với Tổng thống Nga Vladimir Putin hôm 29/5.

Serbia phớt lờ lệnh trừng phạt của EU, đạt thỏa thuận khí đốt với Nga

Serbia phớt lờ lệnh trừng phạt của EU, đạt thỏa thuận khí đốt với Nga

VOV.VN - Tổng thống Serbia Aleksandar Vucic vừa tuyên bố ông đã đạt được với Nga một thỏa thuận khí đốt "cực kỳ có lợi" trong cuộc điện đàm với Tổng thống Nga Vladimir Putin hôm 29/5.

Các nước Đông và Nam Âu tìm cách thoát khỏi sự phụ thuộc khí đốt vào Nga
Các nước Đông và Nam Âu tìm cách thoát khỏi sự phụ thuộc khí đốt vào Nga

VOV.VN - Các nước Đông và Nam Âu đang thúc đẩy nhiều hoạt động khai thác khí đốt cũng như gấp rút hoàn thành công đoạn cuối cùng để đưa các đường ống khai thác khí đốt mới vào hoạt động nhằm thoát khỏi sự phụ thuộc vào Nga.

Các nước Đông và Nam Âu tìm cách thoát khỏi sự phụ thuộc khí đốt vào Nga

Các nước Đông và Nam Âu tìm cách thoát khỏi sự phụ thuộc khí đốt vào Nga

VOV.VN - Các nước Đông và Nam Âu đang thúc đẩy nhiều hoạt động khai thác khí đốt cũng như gấp rút hoàn thành công đoạn cuối cùng để đưa các đường ống khai thác khí đốt mới vào hoạt động nhằm thoát khỏi sự phụ thuộc vào Nga.

Ba Lan chấm dứt thỏa thuận khí đốt với Nga
Ba Lan chấm dứt thỏa thuận khí đốt với Nga

VOV.VN - Ngày 23/5, Bộ trưởng Khí hậu và Môi trường Ba Lan cho biết nước này đã chấm dứt thỏa thuận tiếp nhận khí đốt của Nga qua đường ống Yamal - Châu Âu gần một tháng.

Ba Lan chấm dứt thỏa thuận khí đốt với Nga

Ba Lan chấm dứt thỏa thuận khí đốt với Nga

VOV.VN - Ngày 23/5, Bộ trưởng Khí hậu và Môi trường Ba Lan cho biết nước này đã chấm dứt thỏa thuận tiếp nhận khí đốt của Nga qua đường ống Yamal - Châu Âu gần một tháng.