Belarus sẵn sàng làm mọi thứ cho những người tị nạn gặp khó khăn

VOV.VN - Ngày 26/11, phát biểu trước những người di cư gần trung tâm logicstic cạnh trạm kiểm soát Bruzgi, ở biên giới với Ba Lan, Tổng thống Belarus A.Lukashenko kêu gọi Ba Lan mở hành lang nhân đạo cho họ đến Đức.

Tổng thống Belarus nhấn mạnh rằng, hầu hết những người di cư này muốn đoàn tụ gia đình. Đây là một gánh nặng nhỏ đối với nước Đức. Nhưng tất cả những người Ba Lan đang ngăn cản điều đó. Nhà lãnh đạo Belarus tuyên bố, giữa nước này và Ba Lan không cần bất kỳ cuộc đụng độ nào và sẽ không leo thang căng thẳng với Ba Lan, để tạo hành lang nhân đạo cho những người di cư sang Đức. Ông kêu gọi Warsaw tạo điều kiện để họ đến Đức, khi đó vấn đề sẽ được giải quyết.  

Ông nhắc nhớ những người tị nạn về những hành động của lính biên phòng Ba Lan đối với họ như xịt hơi cay, lựu đạn gây choáng, thậm chí đi xa hơn đến biên giới, họ sẽ nổ súng. Đồng thời, ông đảm bảo rằng, các nhà chức trách Belarus sẽ không can thiệp, cản trở những người di cư đang ở nước này với mong muốn đến phương Tây của họ, cũng sẽ không cưỡng chế trục xuất những người tị nạn. Ông cho  biết, đến nay khoảng 1.000 người di cư đã rời Belarus. Tổng thống Lukashenko đảm bảo rằng, chính quyền Belarus sẽ không chính trị hóa các vấn đề của người tị nạn

Ông cho rằng một số người di cư, tin vào tuyên truyền của phương Tây, đang tìm kiếm một cuộc sống tốt hơn ở đó. Nhưng hiện tại, họ đang gặp khó khăn và Belarus sẽ giúp đỡ họ.

"Chúng tôi là những người Belarus, trong đó, tôi là Tổng thống sẽ làm tất cả theo ý các bạn. Chúng tôi sẽ làm tất cả như các bạn muốn”- Tổng thống Lukashenko khẳng định.

Theo ông, phía Belarus sẽ cố gắng cung cấp thực phẩm và quần áo cho người di cư, làm mọi thứ để giúp cuộc sống tạm thời của họ dễ dàng hơn. Tổng thống Lukashenko cho biết, tổng cộng có khoảng 2000-3000 người tị nạn trên lãnh thổ nước này.

Trước tình hình này, Nga đã đóng vai trò trung gian, kêu gọi các nước EU thiết lập đối thoại với Belarus, giải quyết sớm cuộc khủng hoảng di cư trên cơ sở các chuẩn mực của luật nhân đạo quốc tế.

Cuộc khủng hoảng di cư ở biên giới Belarus với EU đã leo thang mạnh vào đầu tháng này. Vài nghìn người từ phía Belarus đến biên giới Ba Lan và không rời khỏi khu vực biên giới, cố gắng lọt vào lãnh thổ của Ba Lan. Các nước EU cáo buộc Minsk cố tình làm leo thang khủng hoảng và kêu gọi áp đặt các biện pháp trừng phạt. Tổng thống Belarus A.Lukashenko tuyên bố rằng, chính các nước phương Tây phải chịu trách nhiệm về tình trạng này, vì hành động của họ mà người dân đang chạy trốn khỏi chiến tranh./.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên

Tin liên quan

Taliban cảnh báo về cuộc di cư ồ ạt của người tị nạn Afghanistan
Taliban cảnh báo về cuộc di cư ồ ạt của người tị nạn Afghanistan

VOV.VN - Quyền Bộ trưởng Ngoại giao của Chính phủ do Taliban thành lập Amir Khan Muttaqi đã cảnh báo về một cuộc di cư mới của người tị nạn Afghanistan nếu Mỹ tiếp tục ngăn cản việc dỡ phong tỏa khoảng 9 tỷ USD khối tài sản dự trữ của Ngân hàng Trung ương Afghanistan.

Taliban cảnh báo về cuộc di cư ồ ạt của người tị nạn Afghanistan

Taliban cảnh báo về cuộc di cư ồ ạt của người tị nạn Afghanistan

VOV.VN - Quyền Bộ trưởng Ngoại giao của Chính phủ do Taliban thành lập Amir Khan Muttaqi đã cảnh báo về một cuộc di cư mới của người tị nạn Afghanistan nếu Mỹ tiếp tục ngăn cản việc dỡ phong tỏa khoảng 9 tỷ USD khối tài sản dự trữ của Ngân hàng Trung ương Afghanistan.

Tổng thống Nga kêu gọi đối thoại về tình hình người tị nạn giữa EU và Belarus
Tổng thống Nga kêu gọi đối thoại về tình hình người tị nạn giữa EU và Belarus

VOV.VN - Nhà lãnh đạo Nga đề nghị thu xếp một cuộc thảo luận về các vấn đề nảy sinh trong các cuộc tiếp xúc trực tiếp của đại diện các nước thành viên EU với Belarus.

Tổng thống Nga kêu gọi đối thoại về tình hình người tị nạn giữa EU và Belarus

Tổng thống Nga kêu gọi đối thoại về tình hình người tị nạn giữa EU và Belarus

VOV.VN - Nhà lãnh đạo Nga đề nghị thu xếp một cuộc thảo luận về các vấn đề nảy sinh trong các cuộc tiếp xúc trực tiếp của đại diện các nước thành viên EU với Belarus.

Khủng hoảng di cư tại biên giới Ba Lan-Belarus: Người tị nạn trở thành con bài chính trị
Khủng hoảng di cư tại biên giới Ba Lan-Belarus: Người tị nạn trở thành con bài chính trị

VOV.VN - Hàng nghìn người di cư đang mắc kẹt giữa thời tiết giá lạnh tại khu vực biên giới giữa Belarus và Ba Lan trong bối cảnh căng thẳng chính trị leo thang giữa 2 quốc gia Đông Âu này.

Khủng hoảng di cư tại biên giới Ba Lan-Belarus: Người tị nạn trở thành con bài chính trị

Khủng hoảng di cư tại biên giới Ba Lan-Belarus: Người tị nạn trở thành con bài chính trị

VOV.VN - Hàng nghìn người di cư đang mắc kẹt giữa thời tiết giá lạnh tại khu vực biên giới giữa Belarus và Ba Lan trong bối cảnh căng thẳng chính trị leo thang giữa 2 quốc gia Đông Âu này.