Belarus thực hiện một số biện pháp giãn cách xã hội

VOV.VN - Bắt đầu từ hôm nay (9/10), Belarus sẽ áp dụng chế độ đeo khẩu trang nơi công cộng và thực hiện giữ khoảng cách xã hội do tình hình lây nhiễm virus SARS-CoV-2 tại nước này diễn biến phức tạp ở tất cả các vùng trên cả nước.

 

 

Kể từ ngày 9/10, tại tất cả các khu vực của Belarus sẽ áp dụng chế độ đeo khẩu trang ở nơi công cộng, cũng như tuân thủ giữ khoảng cách xã hội theo khuyến nghị Bộ Y tế.

Quy định đeo khẩu trang và giữ khoảng cách sẽ được áp dụng khi đi mua sắm tại các cửa hàng, dịch vụ ăn uống, nhà hát, rạp chiếu phim, sự kiện văn hóa, sân vận động, các cơ sở doanh nghiệp, chăm sóc sức khỏe, hiệu thuốc, cũng như trên các phương tiện giao thông công cộng, bao gồm cả taxi.

Đây là lần đầu tiên trong đại dịch COVID-19, Belrarus áp dụng đồng bộ chế độ đeo khẩu trang trên phạm vi cả nước. Vào mùa thu năm 2020, chế độ này đã được kích hoạt, song thực hiện riêng lẻ ở các khu vực.

Theo quy định mới, các cá nhân không tuân thủ các hạn chế đưa ra sẽ bị phạt thay vì chỉ quy trách nhiệm cho các tổ chức như trước đây. Việc tuân thủ các yêu cầu sẽ được giám sát bởi Cơ quan vệ sinh và dịch tễ cùng với Bộ Nội vụ và Bộ Giao thông vận tải.

Bộ Y tế Belarus cho biết tình hình dịch tễ không thuận lợi được ghi nhận ở tất cả các vùng trên cả nước. Theo dữ liệu mới nhất, 553.795 trường hợp nhiễm COVID-19 đã được ghi nhận ở Belarus kể từ đầu đại dịch. Trong ngày 8/10, gần 2.000 trường hợp mắc mới được ghi nhận.

Từ cuối tháng 12/2020, Belarus đã tiến hành tiêm chủng đại trà bằng vaccine Sputnik V của Nga và Sinopharm của Trung Quốc, ưu tiên cho những nhóm có nguy cơ cao, sau đó tiêm cho tất cả người dân có nguyện vọng từ tháng 4/2021. Đến ngày 8/10, hơn 1,7 triệu người trong tổng số hơn 9,3 triệu dân đã được tiêm chủng đầy đủ.

Trong suốt thời gian xảy ra đại dịch, Belarus là một trong số ít các nước không đưa ra lệnh phong toả toàn quốc để duy trì nền kinh tế của đất nước./.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên

Tin liên quan

Litva và Latvia bắt đầu xây dựng hàng rào chống người di cư ở biên giới với Belarus
Litva và Latvia bắt đầu xây dựng hàng rào chống người di cư ở biên giới với Belarus

VOV.VN - Litva và Latvia đã bắt đầu xây dựng hàng rào dọc biên giới dài hơn 500km với Belarus để ngăn chặn tình trạng di cư bất hợp pháp sau khi cho rằng Belarus đã giúp đỡ những người tị nạn Trung Đông đến Liên minh châu Âu thông qua lãnh thổ của mình.

Litva và Latvia bắt đầu xây dựng hàng rào chống người di cư ở biên giới với Belarus

Litva và Latvia bắt đầu xây dựng hàng rào chống người di cư ở biên giới với Belarus

VOV.VN - Litva và Latvia đã bắt đầu xây dựng hàng rào dọc biên giới dài hơn 500km với Belarus để ngăn chặn tình trạng di cư bất hợp pháp sau khi cho rằng Belarus đã giúp đỡ những người tị nạn Trung Đông đến Liên minh châu Âu thông qua lãnh thổ của mình.

Căng thẳng gia tăng tại biên giới Ba Lan-Belarus
Căng thẳng gia tăng tại biên giới Ba Lan-Belarus

VOV.VN - Trước đó, Ba Lan và các nước Baltic đã cáo buộc chính phủ Belarus đẩy người di cư từ Trung Đông nhằm gây bất ổn cho cả các nước láng giềng và Liên minh châu Âu (EU).

Căng thẳng gia tăng tại biên giới Ba Lan-Belarus

Căng thẳng gia tăng tại biên giới Ba Lan-Belarus

VOV.VN - Trước đó, Ba Lan và các nước Baltic đã cáo buộc chính phủ Belarus đẩy người di cư từ Trung Đông nhằm gây bất ổn cho cả các nước láng giềng và Liên minh châu Âu (EU).

Nga và  Belarus đã đạt được các thỏa thuận về hội nhập quốc gia Liên minh
Nga và  Belarus đã đạt được các thỏa thuận về hội nhập quốc gia Liên minh

VOV.VN - Ngày 9/9, tại Điện Kremlin, Tổng thống Nga Putin hội đàm với Tổng thống Belarus Lukashenko nhân chuyến thăm làm việc của ông đến Moscow. Chủ đề chính trong cuộc gặp của 2 nhà lãnh đạo là phát triển nhà nước Liên minh Nga-Belarus, theo văn kiện đã được ký kết từ năm 1999.

Nga và  Belarus đã đạt được các thỏa thuận về hội nhập quốc gia Liên minh

Nga và  Belarus đã đạt được các thỏa thuận về hội nhập quốc gia Liên minh

VOV.VN - Ngày 9/9, tại Điện Kremlin, Tổng thống Nga Putin hội đàm với Tổng thống Belarus Lukashenko nhân chuyến thăm làm việc của ông đến Moscow. Chủ đề chính trong cuộc gặp của 2 nhà lãnh đạo là phát triển nhà nước Liên minh Nga-Belarus, theo văn kiện đã được ký kết từ năm 1999.