Căng thẳng gia tăng tại biên giới Ba Lan-Belarus

VOV.VN - Trước đó, Ba Lan và các nước Baltic đã cáo buộc chính phủ Belarus đẩy người di cư từ Trung Đông nhằm gây bất ổn cho cả các nước láng giềng và Liên minh châu Âu (EU).

Chính phủ Ba Lan đang tiến hành thảo luận để gia hạn tình trạng khẩn cấp dọc theo biên giới với Belarus trong bối cảnh hàng trăm người di cư đang tìm cách vượt biên vào Ba Lan cũng như chính quyền Warsaw cáo buộc Belarus có các hành động khiêu khích ở khu vực biên giới và một số người di cư bị giam giữ được cho là có quan hệ với các nhóm khủng bố.

Trước đó, Ba Lan và các nước Baltic đã cáo buộc chính phủ Belarus đẩy người di cư từ Trung Đông nhằm gây bất ổn cho cả các nước láng giềng và Liên minh châu Âu (EU).

Bộ trưởng Nội vụ Ba Lan Mariusz Kaminski cho biết từ tháng 8, nước này đã ghi nhận khoảng 9.400  trường hợp vượt biên trái phép từ Belarus, trong đó đã có khoảng 8.200 trường hợp bị ngăn chặn. Ông cũng nhấn mạnh trong quá trình điều tra đã phát hiện trong điện thoại của một số cá nhân bị giam giữ có bằng chứng cho thấy những người này đã phạm tội trong quá khứ bao gồm cả mối quan hệ liên quan tới các tổ chức khủng bố. Bộ trưởng Nội vụ khuyến nghị chính phủ kéo dài tình trạng khẩn cấp dọc biên giới Belarus thêm 60 ngày. 

Trong khi đó, Bộ trưởng Quốc phòng Ba Lan Mariusz Blaszczak cáo buộc lực lượng Belarus có các hành động khiêu khích, bao gồm cả việc nã súng lên trời và nhắm vào binh sĩ Ba Lan. Ông cho rằng những động thái này sẽ đẩy tình hình ngày càng trở nên căng thẳng.

Ba Lan, Lítva và Latvia, các thành viên Liên minh châu Âu ở biên giới phía đông của khối với Belarus trước đó cũng cáo buộc Moscow hậu thuẫn Belarus đẩy người di cư bất hợp pháp vào các quốc gia này nhằm để gây chia rẽ và tạo nên hỗn loạn trong EU. Tình trạng khẩn cấp ở khu vực biên giới và các biện pháp cứng rắn của chính phủ ba quốc gia thành viên Liên minh châu Âu  cũng khiến cho các nhà hoạt động nhân quyền cho rằng đây là hành vi vô nhân đạo. Các báo cáo của các tổ chức nhân quyền ghi nhận nhiều trường hợp người di cư đã thiệt mạng hoặc bị mắc kẹt nhiều tuần tại khu vực biên giới trong tình trạng cực kỳ khó khăn, đói khát./.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên

Tin liên quan

Ba Lan sẽ không gia hạn hợp đồng mua khí đốt của Nga
Ba Lan sẽ không gia hạn hợp đồng mua khí đốt của Nga

VOV.VN - Đặc mệnh toàn quyền của chính phủ về Cơ sở hạ tầng Năng lượng Chiến lược Ba Lan Piotr Naimski hôm 13/9 cho biết, hợp đồng cung cấp khí đốt giữa Nga với Ba Lan sẽ hết hạn vào cuối năm nay nhưng nước này sẽ không gia hạn mà sẽ chuyển sang hợp đồng khác với Na Uy.

Ba Lan sẽ không gia hạn hợp đồng mua khí đốt của Nga

Ba Lan sẽ không gia hạn hợp đồng mua khí đốt của Nga

VOV.VN - Đặc mệnh toàn quyền của chính phủ về Cơ sở hạ tầng Năng lượng Chiến lược Ba Lan Piotr Naimski hôm 13/9 cho biết, hợp đồng cung cấp khí đốt giữa Nga với Ba Lan sẽ hết hạn vào cuối năm nay nhưng nước này sẽ không gia hạn mà sẽ chuyển sang hợp đồng khác với Na Uy.

Cuộc tập trận chung giữa Mỹ và các đồng minh châu Âu diễn ra tại Ba Lan
Cuộc tập trận chung giữa Mỹ và các đồng minh châu Âu diễn ra tại Ba Lan

VOV.VN - Hơn 70 thành viên của Lực lượng Vệ binh Quốc gia Bang Connecticut, Mỹ đang tới Ba Lan trong khuôn khổ các cuộc tập trận quân sự (Atlantic Resolve) chuẩn bị diễn ra giữa Mỹ với các đồng minh châu Âu.

Cuộc tập trận chung giữa Mỹ và các đồng minh châu Âu diễn ra tại Ba Lan

Cuộc tập trận chung giữa Mỹ và các đồng minh châu Âu diễn ra tại Ba Lan

VOV.VN - Hơn 70 thành viên của Lực lượng Vệ binh Quốc gia Bang Connecticut, Mỹ đang tới Ba Lan trong khuôn khổ các cuộc tập trận quân sự (Atlantic Resolve) chuẩn bị diễn ra giữa Mỹ với các đồng minh châu Âu.

Việt Nam tiếp nhận 8 tấn trang thiết bị y tế viện trợ của Ba Lan
Việt Nam tiếp nhận 8 tấn trang thiết bị y tế viện trợ của Ba Lan

VOV.VN - Ngày 10/09, khoảng 8 tấn trang thiết bị y tế trị giá gần 4 triệu USD đã đến TP.HCM bằng máy bay quân sự. Đây là bước tiếp theo trong các hoạt động viện trợ của Ba Lan đối với Việt Nam.

Việt Nam tiếp nhận 8 tấn trang thiết bị y tế viện trợ của Ba Lan

Việt Nam tiếp nhận 8 tấn trang thiết bị y tế viện trợ của Ba Lan

VOV.VN - Ngày 10/09, khoảng 8 tấn trang thiết bị y tế trị giá gần 4 triệu USD đã đến TP.HCM bằng máy bay quân sự. Đây là bước tiếp theo trong các hoạt động viện trợ của Ba Lan đối với Việt Nam.