Bỉ bắt đầu xét nghiệm COVID-19 trong nước thải máy bay đến từ Trung Quốc     

VOV.VN - Để ngặn dịch Covid, các quan chức y tế của EU đã khuyến nghị xét nghiệm trước chuyến bay cho hành khách nhập cảnh từ Trung Quốc, cùng với yêu cầu đeo khẩu trang, xét nghiệm và giải mã trình tự gien nước thải từ máy bay.

Ngày 7/1, nhà chức trách ở Bỉ đã bắt đầu xét nghiệm Covid-19 đối với nước thải từ các máy bay đến từ Trung Quốc, trước lo ngại tỷ lệ lây nhiễm cao ở Trung Quốc có thể dẫn đến các biến thể mới xâm nhập vào EU.

Từ hôm nay, Trung Quốc sẽ bỏ yêu cầu cách ly đối với khách nhập cảnh từ nước ngoài, mở cửa cho nhiều người Trung Quốc lần đầu tiên ra nước ngoài sau gần 3 năm trước mà không sợ phải cách ly khi trở về.

Để ngặn dịch Covid, các quan chức y tế của EU đã khuyến nghị xét nghiệm trước chuyến bay cho hành khách nhập cảnh từ Trung Quốc, cùng với yêu cầu đeo khẩu trang, xét nghiệm và giải mã trình tự gien nước thải từ máy bay.

Chuyến đầu tiên được xét nghiệm nước thải ở Brussels là chuyến bay của hãng hàng không Hải Nam  Airlines, cất cánh từ Bắc Kinh. Người phát ngôn sân bay cho biết nước thải đã được gửi đến một phòng thí nghiệm bên ngoài để xét nghiệm và giữa mỗi chuyến bay đều được khử trùng. Hải Nam Airlines sẽ tăng gấp đôi công suất từ 2 lên 4 chuyến bay thẳng từ Trung Quốc đến Brussels mỗi tuần./.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên

Tin liên quan

Hà Lan và Bồ Đào Nha yêu cầu xét nghiệm Covid-19 với khách đến từ Trung Quốc
Hà Lan và Bồ Đào Nha yêu cầu xét nghiệm Covid-19 với khách đến từ Trung Quốc

VOV.VN - Ngày 6/1, Chính phủ Hà Lan và Bồ Đào Nha thông báo, hành khách trên các chuyến bay khởi hành từ Trung Quốc đến hai nước này sẽ phải trình kết quả xét nghiệm âm tính với virus SARS-CoV-2.

Hà Lan và Bồ Đào Nha yêu cầu xét nghiệm Covid-19 với khách đến từ Trung Quốc

Hà Lan và Bồ Đào Nha yêu cầu xét nghiệm Covid-19 với khách đến từ Trung Quốc

VOV.VN - Ngày 6/1, Chính phủ Hà Lan và Bồ Đào Nha thông báo, hành khách trên các chuyến bay khởi hành từ Trung Quốc đến hai nước này sẽ phải trình kết quả xét nghiệm âm tính với virus SARS-CoV-2.

Du khách nhập cảnh Thái Lan phải xuất trình chứng chỉ vaccine Covid-19
Du khách nhập cảnh Thái Lan phải xuất trình chứng chỉ vaccine Covid-19

VOV.VN - Phó Thủ tướng, Bộ trưởng Y tế Công cộng Thái Lan Anutin Charnvirakul hôm nay (5/1) cho biết, tất cả du khách khi nhập cảnh Thái Lan sẽ phải xuất trình chứng chỉ tiêm ít nhất 2 mũi vaccine ngừa Covid-19.

Du khách nhập cảnh Thái Lan phải xuất trình chứng chỉ vaccine Covid-19

Du khách nhập cảnh Thái Lan phải xuất trình chứng chỉ vaccine Covid-19

VOV.VN - Phó Thủ tướng, Bộ trưởng Y tế Công cộng Thái Lan Anutin Charnvirakul hôm nay (5/1) cho biết, tất cả du khách khi nhập cảnh Thái Lan sẽ phải xuất trình chứng chỉ tiêm ít nhất 2 mũi vaccine ngừa Covid-19.

WHO: Dữ liệu của Trung Quốc phản ánh sai sự gia tăng và tử vong do Covid
WHO: Dữ liệu của Trung Quốc phản ánh sai sự gia tăng và tử vong do Covid

VOV.VN - Các chuyên gia y tế tin rằng những con số hiện tại được công bố từ Trung Quốc không phản ánh đúng mức tác động thực sự của COVID-19.

WHO: Dữ liệu của Trung Quốc phản ánh sai sự gia tăng và tử vong do Covid

WHO: Dữ liệu của Trung Quốc phản ánh sai sự gia tăng và tử vong do Covid

VOV.VN - Các chuyên gia y tế tin rằng những con số hiện tại được công bố từ Trung Quốc không phản ánh đúng mức tác động thực sự của COVID-19.