WHO: Dữ liệu của Trung Quốc phản ánh sai sự gia tăng và tử vong do Covid

VOV.VN - Các chuyên gia y tế tin rằng những con số hiện tại được công bố từ Trung Quốc không phản ánh đúng mức tác động thực sự của COVID-19.

Tổ chức Y tế Thế giới (WHO) cho rằng, dữ liệu COVID-19 của Trung Quốc cung cấp không đưa ra “bức tranh toàn cảnh và chính xác” về tình hình số ca nhập viện và tử vong tại quốc gia này.

Nhận định trên được đưa ra khi WHO chuẩn bị gặp lại các nhà khoa học Trung Quốc trong ngày 5/1. Đây là một phần trong chuỗi các cuộc họp của WHO với các quốc gia thành viên để đánh giá chính xác tình hình COVID-19 toàn cầu.

Phát biểu trong một cuộc họp báo tại Geneva vào hôm 4/1, Giám đốc tình trạng khẩn cấp của WHO – ông Mike Ryan nhấn mạnh, các chuyên gia y tế tin rằng những con số hiện tại được công bố từ Trung Quốc không phản ánh đúng mức tác động thực sự của COVID-19 trong số ca nhập viện, số ca phải nằm ICU, hoặc đặc biệt là về số ca tử vong.

Theo quan chức WHO, định nghĩa về tử vong do COVID-19 của Chính phủ Trung Quốc là "quá hẹp" và cho biết đến nay WHO vẫn chưa có dữ liệu đầy đủ về tình hình dịch tại Trung Quốc.

Trước đó, vào hôm 3/1, các nhà khoa học hàng đầu của Trung Quốc đã trình bày dữ liệu cho nhóm cố vấn kỹ thuật của WHO khẳng định không có biến thể virus mới nào được tìm thấy trong làn sóng dịch mới. Tuy nhiên, các quan chức WHO vẫn lo lắng về tính chính xác của dữ liệu, cho rằng “sự thiếu chính xác” sẽ cản trở cuộc chiến chống lại dịch bệnh và làm chao đảo các nền kinh tế toàn cầu./.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên

Tin liên quan

Hơn 30 quan chức do trung ương Trung Quốc quản lý “ngã ngựa” năm 2022
Hơn 30 quan chức do trung ương Trung Quốc quản lý “ngã ngựa” năm 2022

VOV.VN - Theo dữ liệu trên trang web chính thức của Ủy ban Kiểm tra Kỷ luật Trung ương và Ủy ban Giám sát Quốc gia Trung Quốc, trong năm 2022, ít nhất 32 cán bộ do trung ương quản lý bị ngã ngựa và ít nhất 37 cán bộ thuộc đối tượng này đã bị kỷ luật đảng và chính quyền.

Hơn 30 quan chức do trung ương Trung Quốc quản lý “ngã ngựa” năm 2022

Hơn 30 quan chức do trung ương Trung Quốc quản lý “ngã ngựa” năm 2022

VOV.VN - Theo dữ liệu trên trang web chính thức của Ủy ban Kiểm tra Kỷ luật Trung ương và Ủy ban Giám sát Quốc gia Trung Quốc, trong năm 2022, ít nhất 32 cán bộ do trung ương quản lý bị ngã ngựa và ít nhất 37 cán bộ thuộc đối tượng này đã bị kỷ luật đảng và chính quyền.

Trung Quốc đang trải qua giai đoạn khó khăn nhất trong cuộc chiến chống Covid-19
Trung Quốc đang trải qua giai đoạn khó khăn nhất trong cuộc chiến chống Covid-19

VOV.VN - Theo nhận định của quan chức Ủy ban Y tế Quốc gia Trung Quốc, các thành phố ở nước này đang trải qua thời kỳ đỉnh điểm của các ca lây nhiễm và nguy kịch. Hiện nay có thể là giai đoạn khó khăn nhất trong cuộc chiến chống Covid-19 ở Trung Quốc.

Trung Quốc đang trải qua giai đoạn khó khăn nhất trong cuộc chiến chống Covid-19

Trung Quốc đang trải qua giai đoạn khó khăn nhất trong cuộc chiến chống Covid-19

VOV.VN - Theo nhận định của quan chức Ủy ban Y tế Quốc gia Trung Quốc, các thành phố ở nước này đang trải qua thời kỳ đỉnh điểm của các ca lây nhiễm và nguy kịch. Hiện nay có thể là giai đoạn khó khăn nhất trong cuộc chiến chống Covid-19 ở Trung Quốc.

Người dân Trung Quốc tưng bừng chào đón năm mới 2023 bất chấp dịch bệnh
Người dân Trung Quốc tưng bừng chào đón năm mới 2023 bất chấp dịch bệnh

VOV.VN - Đối với người Trung Quốc, năm 2023 mang nhiều ý nghĩa. Kể từ ngày 8/1/2023, nước này sẽ hạ cấp quản lý Covid-19. Dù dịch bệnh vẫn đang hoành hành, nhưng không khí chào đón năm mới vẫn diễn ra tưng bừng ở nhiều địa phương trên cả nước Trung Quốc.

Người dân Trung Quốc tưng bừng chào đón năm mới 2023 bất chấp dịch bệnh

Người dân Trung Quốc tưng bừng chào đón năm mới 2023 bất chấp dịch bệnh

VOV.VN - Đối với người Trung Quốc, năm 2023 mang nhiều ý nghĩa. Kể từ ngày 8/1/2023, nước này sẽ hạ cấp quản lý Covid-19. Dù dịch bệnh vẫn đang hoành hành, nhưng không khí chào đón năm mới vẫn diễn ra tưng bừng ở nhiều địa phương trên cả nước Trung Quốc.