Bị kèm nén do Covid-19, du lịch Trung Quốc kỳ vọng bùng nổ dịp Quốc khánh

VOV.VN - Trung Quốc hy vọng du lịch nội địa sẽ phục hồi đáng kể trong kỳ nghỉ “Tuần lễ Vàng” nhân dịp Ngày Quốc khánh 1/10, sau nhiều tháng bị ảnh hưởng bởi đại dịch Covid-19.

Du lịch tại Trung Quốc đang trên đà trở lại. Vào Ngày Quốc khánh Trung Quốc 1/10, dự kiến hàng trăm triệu người sẽ lên đường cao tốc, tàu hỏa và máy bay để đi du lịch. Đây được xem là một trong những khoảng thời gian đi lại náo nhiệt nhất ở quốc gia đông dân nhất thế giới này. 

Lễ Quốc khánh kéo dài 8 ngày là kỳ nghỉ lễ lớn đầu tiên của Trung Quốc kể từ khi nước này bùng phát dịch Covid-19. Trong khi cuộc sống tại Trung Quốc phần lớn đã trở lại trạng thái bình thường trong những tháng gần đây, kỳ nghỉ “Tuần lễ Vàng” sắp tới sẽ là một thử nghiệm đầy kỳ vọng về sự thành công của Trung Quốc trong việc kiểm soát virus SARS-CoV-2. Đây là một động lực cho việc phục hồi kinh tế tại Trung Quốc.

Theo Bộ Văn hóa và Du lịch Trung Quốc, năm 2019, nước này có tổng cộng 782 triệu chuyến đi trong nước trong kỳ nghỉ Quốc khách, tạo ra gần 650 tỷ nhân dân tệ (tương đương 95 tỷ USD). Bộ Văn hóa và Du lịch dự đoán, trong năm nay sẽ có khoảng 550 triệu chuyến đi trong nước diễn ra. Trong khi đó, Ctrip – công ty du lịch trực tuyến lớn Trung Quốc ước tính con số này là 600 triệu, chiếm hơn 70% năm 2019.

Việc hàng trăm triệu người cùng đi du lịch trong khoảng thời gian ngắn là điều khó tưởng tượng ở nhiều nước trên thế giới, nơi các chính phủ vẫn đang vật lộn để kiểm soát đại dịch Covid-19. Tại Mỹ, số ca nhiễm SARS-CoV-2 đã lên đến 7 triệu ca vào cuối tuần trước. Trong khi đó, phần lớn các nước châu Âu đang có nguy cơ đối mặt với làn sóng Covid-19 thứ hai. Ngay cả những quốc gia không bị ảnh hưởng nhiều từ đợt dịch đầu tiên như Hy Lạp và Croatia đều đang chứng kiến số ca mắc bệnh tăng vọt sau khi các nước châu Âu mở cửa biên giới trở lại vào tháng 6.

Tuy nhiên, vào thời điểm hiện tại, virus SARS-CoV-2 không còn là mối lo ngại đối với những người đi du lịch tại Trung Quốc do mức độ lây nhiễm trong cộng đồng gần như bằng 0 và nước này đã áp dụng một số biện pháp kiểm soát nghiêm ngặt tại biên giới.

Chen Qianmei, 29 tuổi đến từ thành phố Quảng Châu, Trung Quốc đã bay đến Thượng Hải hôm 29/9 để tận hưởng kỳ nghỉ lễ. “Tôi nghĩ rằng dịch Covid-19 tại Trung Quốc đang được kiểm soát khá tốt. Tôi vẫn đeo khẩu trang và mang theo khăn tẩm cồn để lau tay, đặc biệt là trước khi ăn, mặc dù ở Thượng Hải bây giờ rất ít người đeo khẩu trang”, Qianmei nói.

Từng bước hồi sinh du lịch nội địa sau đại dịch

Ca mắc Covid-19 đầu tiên được phát hiện ở thành phố Vũ Hán, Trung Quốc vào tháng 12/2019, sau đó dịch bệnh lây lan ra toàn cầu. Trong những tháng tiếp theo, các ổ dịch quy mô nhỏ vẫn bùng phát ở phía đông bắc Trung Quốc, thủ đô Bắc Kinh và khu vực Tân Cương. Tuy nhiên, những cụm dịch này đều nhanh chóng được kiểm soát bằng các biện pháp kiểm dịch nghiêm ngặt và chương trình xét nghiệm hàng loạt.

Trung Quốc không báo cáo bất kỳ ca lây nhiễm virus trong cộng đồng nào kể từ giữa tháng 8 và đang kiểm tra nghiêm ngặt những người nước ngoài nhập cảnh và công nhân có nguy cơ phơi nhiễm với SARS-CoV-2.

Tuần trước, Trung tâm Kiểm soát và Phòng ngừa Dịch bệnh (CDC) Trung Quốc cho biết, các chuyến du lịch trong nước có thể được sắp xếp bình thường cho kỳ nghỉ sắp tới, do tất cả các thành phố ở Trung Quốc đều được cho là có nguy cơ lây nhiễm SARS-CoV-2 thấp.

Tuy nhiên, CDC Trung Quốc vẫn khuyến cáo du khách cần tuân thủ các biện pháp phòng dịch như đeo khẩu trang và giữ khoảng cách 1m tại các điểm du lịch.

Tuần trước, Bộ Văn hóa và Du lịch Trung Quốc đã yêu cầu các địa điểm du lịch hạn chế sức chứa ở mức 75% trong “Tuần lễ Vàng”, tăng từ mức giới hạn 50% so với các tháng trước.

Wu Zunyou, trưởng nhóm dịch tễ học tại CDC Trung Quốc cho biết, không cần thiết phải áp đặt thêm các hạn chế đi lại trong nước trong kỳ nghỉ lễ Quốc khánh do virus SARS-CoV-2 không còn lây nhiễm trong cộng đồng. 

“Hiện nay Trung Quốc không còn các ca lây nhiễm trong cộng đồng. Mặc dù chúng tôi vẫn ghi nhận hàng chục ca mắc bệnh đến từ nước ngoài nhưng những trường hợp này được phát hiện kịp thời và không lây lan ra cộng đồng. Do vậy, điều này sẽ không làm ảnh hưởng nhiều đến người dân trong nước”, ông Zunyou nói.

Du lịch nội địa hứa hẹn bùng nổ

Các nhà chức trách Trung Quốc đã kêu gọi người dân nước này hạn chế đi du lịch nước ngoài nếu không cần thiết bởi đại dịch vẫn đang hoành hành trên toàn thế giới.

Vào kỳ nghỉ “Tuần lễ Vàng” năm 2019, hơn 7 triệu chuyến đi nước ngoài đã diễn ra, trong đó Nhật Bản và Thái Lan nằm trong số những điểm đến hàng đầu, theo dữ liệu của chính phủ Trung Quốc.

Tuy nhiên, trong năm nay, các chuyến đi nước ngoài sẽ không thể thực hiện do các hạn chế về thị thực và yêu cầu kiểm dịch khác nhau trên khắp thế giới. Khi trở về Trung Quốc, người dân sẽ phải cách ly trong 2 tuần tại các khách sạn do chính phủ chỉ định. Ngoại lệ duy nhất là tại Macau, nơi đã dỡ bỏ yêu cầu kiểm dịch vào tháng 7 đối với những du khách Trung Quốc có kết quả xét nghiệm âm tính với SARS-CoV-2 trong vòng 7 ngày.

Khi khách du lịch Trung Quốc chuyển sang các điểm đến trong nước, chính quyền địa phương đang cạnh tranh để thu hút khách du lịch. Theo Ctrip, hơn 20 chính quyền tỉnh và thành phố đã phát hành phiếu giảm giá du lịch và khoảng 1.500 điểm du lịch trên khắp Trung Quốc đã cung cấp vé miễn phí hoặc giảm giá.

Tập đoàn Đường sắt Nhà nước Trung Quốc dự kiến ​​có tổng cộng 108 triệu chuyến tàu từ ngày 28/9 đến ngày 8/10. Trước nhu cầu du lịch gia tăng, 1.200 chuyến tàu đã được bổ sung đi vào hoạt động.

Qunar, trang web đặt vé du lịch trực tuyến của Trung Quốc ước tính, hơn 15 triệu vé máy bay nội địa sẽ được bán trong “Tuần lễ Vàng”, tăng 10% so với năm 2019. Sự tăng trưởng này một phần do giá vé máy bay đang giảm. 

Trong năm nay, tình trạng ùn tắc giao thông trên các tuyến đường cao tốc của Trung Quốc sẽ tiếp tục diễn ra. Theo Bộ Giao thông Vận tải, trung bình có khoảng 51 triệu chuyến đi trên đường cao tốc mỗi ngày trong kỳ nghỉ lễ 8 ngày, tăng từ 1-3% so với năm 2019.

Vũ Hán, tâm dịch Covid-19 tại Trung Quốc, đã trở thành điểm đến nổi tiếng của khách du lịch trong nước kể từ khi dỡ bỏ phong tỏa vào hồi tháng 4. Tháng 8, tỉnh Hồ Bắc, Vũ Hán đã thông báo gần 400 điểm du lịch sẽ mở cửa miễn phí cho du khách đến cuối năm 2020. Trên nền tảng đặt vé của tỉnh Hồ Bắc, hơn 3,74 triệu vé tại các địa điểm du lịch ở Vũ Hán đã được đặt chỉ trong hơn một tháng. 

Theo Ctrip, Hoàng Hạc lâu - một địa danh nổi tiếng tại Vũ Hán, đứng đầu trong danh sách các điểm tham quan được tìm kiếm nhiều nhất trong “Tuần lễ Vàng”./.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên

Tin liên quan

Trung Quốc: hơn 600 triệu lượt người đi du lịch dịp nghỉ Quốc khánh và Trung Thu
Trung Quốc: hơn 600 triệu lượt người đi du lịch dịp nghỉ Quốc khánh và Trung Thu

VOV.VN - Dự báo, đợt nghỉ lễ nhân dịp Quốc khánh và Trung Thu sắp tới, hơn 600 triệu lượt người Trung Quốc sẽ đi du lịch trong nước, tương đương khoảng 80% của năm 2019. 

Trung Quốc: hơn 600 triệu lượt người đi du lịch dịp nghỉ Quốc khánh và Trung Thu

Trung Quốc: hơn 600 triệu lượt người đi du lịch dịp nghỉ Quốc khánh và Trung Thu

VOV.VN - Dự báo, đợt nghỉ lễ nhân dịp Quốc khánh và Trung Thu sắp tới, hơn 600 triệu lượt người Trung Quốc sẽ đi du lịch trong nước, tương đương khoảng 80% của năm 2019. 

Sản lượng vaccine Covid-19 của Trung Quốc có thể đạt trên 1 tỷ liều vào năm 2021
Sản lượng vaccine Covid-19 của Trung Quốc có thể đạt trên 1 tỷ liều vào năm 2021

VOV.VN - Theo số liệu do Trung Quốc vừa công bố ngày 25/9, sản lượng vaccine Covid-19 của nước này có thể đạt hơn 600 triệu liều vào năm nay và lên tới hơn 1 tỷ liều vào năm tới.

Sản lượng vaccine Covid-19 của Trung Quốc có thể đạt trên 1 tỷ liều vào năm 2021

Sản lượng vaccine Covid-19 của Trung Quốc có thể đạt trên 1 tỷ liều vào năm 2021

VOV.VN - Theo số liệu do Trung Quốc vừa công bố ngày 25/9, sản lượng vaccine Covid-19 của nước này có thể đạt hơn 600 triệu liều vào năm nay và lên tới hơn 1 tỷ liều vào năm tới.

Trung Quốc sẽ cung cấp vaccine Covid-19 cho cả trong và ngoài nước
Trung Quốc sẽ cung cấp vaccine Covid-19 cho cả trong và ngoài nước

VOV.VN - Lãnh đạo của Sinovac Biotech cam kết, sau khi hoàn thành thử nghiệm, vaccine của công ty sẽ được cung cấp đồng thời cho cả thị trường Trung Quốc và nước ngoài.

Trung Quốc sẽ cung cấp vaccine Covid-19 cho cả trong và ngoài nước

Trung Quốc sẽ cung cấp vaccine Covid-19 cho cả trong và ngoài nước

VOV.VN - Lãnh đạo của Sinovac Biotech cam kết, sau khi hoàn thành thử nghiệm, vaccine của công ty sẽ được cung cấp đồng thời cho cả thị trường Trung Quốc và nước ngoài.