“Bi kịch” cận kề của Đức khi Covid-19 tăng cao số ca lây nhiễm trong 3 tháng

VOV.VN - Các quan chức y tế Đức ngày 15/4 cảnh báo các bệnh viện tại nước này sắp đối mặt với tình trạng bi kịch nếu nước Đức không sớm phong tỏa nghiêm ngặt để ngăn số ca nhiễm Covid-19 đang bùng phát và có dấu hiệu vượt tầm kiểm soát.

Thông báo về tình hình dịch Covid-19 tại Đức trong buổi họp báo chiều ngày 15/4, Bộ trưởng Y tế Đức Jens Spahn cho biết, làn sóng dịch Covid-19 thứ ba tại Đức đang ngày càng trở nên nghiêm trọng, đồng thời kêu gọi lãnh đạo 16 bang tại Đức nhanh chóng phong tỏa nghiêm ngặt các bang, chứ không đợi đến khi Nghị viện Liên bang Đức thông qua đạo luật cho phép chính phủ Đức áp đặt biện pháp phong tỏa bắt buộc trên toàn bộ lãnh thổ Đức.

Theo con số do cơ quan y tế Đức công bố, trong ngày 15/4, nước Đức ghi nhận gần 30.000 ca nhiễm mới virus SARS-CoV-2. Đây là con số nhiễm mới trong ngày cao nhất tại Đức từ ngày 8/1/2021 và dự kiến, số ca nhiễm mới sẽ còn tiếp tục tăng cao trong những ngày tới.

Số ca nhiễm bùng phát càng khiến tình hình tại các bệnh viện thêm căng thẳng. Hiện tại, Đức đang có khoảng 5.000 bệnh nhân Covid-19 phải điều trị cấp cứu tại bệnh viện và dự kiến con số này sẽ lên đến gần 6.000 vào cuối tháng này.

Điều đáng lo ngại nhất, theo Giáo sư Lothar Wieler, Chủ tịch Viện Robert Koch, cơ quan Liên bang phụ trách dịch bệnh của Đức, là số người nhiễm bệnh và nhập viện tại Đức đang ngày càng trẻ hơn, đa số là trong độ tuổi từ 15 đến 49 tuổi. Ngoài ra, 90% số ca nhiễm hiện nay tại Đức là do biến thể virus B117 đến từ Anh gây ra, khiến nguy cơ lây lan càng trở nên đáng lo hơn.

Ông Lothar Wieler đánh giá, nếu không sớm hành động, các bệnh viện tại Đức sẽ sớm phải đối mặt với bi kịch: “Tình hình tại các bệnh viện Đức đang trở nên bi kịch và còn tồi tệ hơn cả làn sóng dịch thứ hai. Điều rõ ràng bây giờ là phải ngay lập tức hành động, ở mọi cấp độ, đặc biệt là việc ra quyết định phải được thực hiện ngay lập tức. Mọi người cần phải hạn chế tiếp xúc, bẻ gãy chuỗi lây nhiễm và qua đó cứu sống sinh mạng và sức khỏe của mọi người”.

Nhận định tình hình dịch Covid-19 tại Đức sẽ còn nghiêm trọng trong thời gian dài, Bộ  trưởng Y tế Đức Jens Spahn cũng kêu gọi người dân Đức không nên lập kế hoạch du lịch hè quá sớm và nên ưu tiên các địa điểm du lịch trong nước hoặc tại châu Âu.

Đối với chiến dịch tiêm vaccine ngừa Covid-19, Bộ trưởng Y tế Đức Jens Spahn thông báo hiện đã có khoảng 20% dân số Đức được tiêm ít nhất một mũi vaccine ngừa Covid-19 nhưng với tiến độ tiêm chủng hiện nay, sớm nhất cũng phải đến quý III năm nay, nước Đức mới có thể hy vọng có được miễn dịch cộng đồng.

Nhằm khuyến khích người dân Đức đăng ký tiêm vaccine ngừa Covid-19, chính phủ Đức chiều 15/4 ra thông báo cho biết nữ Thủ tướng Đức Angela Merkel sẽ chính thức tiêm vaccine ngừa Covid-19 của hãng dược AstraZeneca trong ngày hôm nay, 16/4./.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên

Tin liên quan

Xúc động khoảnh khắc cặp vợ chồng già đoàn tụ sau nhiều tháng xa cách do Covid-19
Xúc động khoảnh khắc cặp vợ chồng già đoàn tụ sau nhiều tháng xa cách do Covid-19

VOV.VN - Mary và người chồng Gordon đã ở các viện dưỡng lão khác nhau tại Mansfield (Anh) và họ phải xa nhau do những hạn chế của dịch Covid-19. Đoạn video đã ghi lại khoảnh khắc đoàn tụ cảm động của cặp vợ chồng sau nhiều tháng xa cách.

Xúc động khoảnh khắc cặp vợ chồng già đoàn tụ sau nhiều tháng xa cách do Covid-19

Xúc động khoảnh khắc cặp vợ chồng già đoàn tụ sau nhiều tháng xa cách do Covid-19

VOV.VN - Mary và người chồng Gordon đã ở các viện dưỡng lão khác nhau tại Mansfield (Anh) và họ phải xa nhau do những hạn chế của dịch Covid-19. Đoạn video đã ghi lại khoảnh khắc đoàn tụ cảm động của cặp vợ chồng sau nhiều tháng xa cách.

Các xu hướng lớn trên thế giới hậu Covid-19: Kinh nghiệm quốc tế và gợi ý đối với Việt Nam
Các xu hướng lớn trên thế giới hậu Covid-19: Kinh nghiệm quốc tế và gợi ý đối với Việt Nam

VOV.VN - Ngày 15/4, tại khách sạn Daewoo, Hà Nội, Bộ Ngoại giao và Liên Hợp Quốc tại Việt Nam đã phối hợp tổ chức và đồng chủ trì Tọa đàm quốc tế về “Các xu hướng lớn trên thế giới hậu Covid-19: kinh nghiệm quốc tế và hàm ý chính sách đối với Việt Nam”.

Các xu hướng lớn trên thế giới hậu Covid-19: Kinh nghiệm quốc tế và gợi ý đối với Việt Nam

Các xu hướng lớn trên thế giới hậu Covid-19: Kinh nghiệm quốc tế và gợi ý đối với Việt Nam

VOV.VN - Ngày 15/4, tại khách sạn Daewoo, Hà Nội, Bộ Ngoại giao và Liên Hợp Quốc tại Việt Nam đã phối hợp tổ chức và đồng chủ trì Tọa đàm quốc tế về “Các xu hướng lớn trên thế giới hậu Covid-19: kinh nghiệm quốc tế và hàm ý chính sách đối với Việt Nam”.

Chiến dịch tiêm chủng có nguy cơ chậm trễ do lo ngại về an toàn vaccine Covid-19
Chiến dịch tiêm chủng có nguy cơ chậm trễ do lo ngại về an toàn vaccine Covid-19

VOV.VN - Trong bối cảnh dịch Covid-19 tiếp tục diễn biến phức tạp, những lo ngại về an toàn vaccine đang có nguy cơ gây chậm trễ các chiến dịch tiêm chủng.

Chiến dịch tiêm chủng có nguy cơ chậm trễ do lo ngại về an toàn vaccine Covid-19

Chiến dịch tiêm chủng có nguy cơ chậm trễ do lo ngại về an toàn vaccine Covid-19

VOV.VN - Trong bối cảnh dịch Covid-19 tiếp tục diễn biến phức tạp, những lo ngại về an toàn vaccine đang có nguy cơ gây chậm trễ các chiến dịch tiêm chủng.

Video: Dân Anh lại tụ tập dày đặc ở khu vực công viên Hyde bất chấp Covid-19
Video: Dân Anh lại tụ tập dày đặc ở khu vực công viên Hyde bất chấp Covid-19

VOV.VN - Để tận hưởng thời tiết ấm lên vào cuối tháng 3, dân Anh lại tụ tập đông người (mà không đeo khẩu trang) ở Hyde Park, bất chấp đại dịch Covid-19 có mức độ truyền nhiễm siêu nhanh. Phải chăng do họ ỷ lại vào các đợt tiêm phòng vaccine vừa rồi?

Video: Dân Anh lại tụ tập dày đặc ở khu vực công viên Hyde bất chấp Covid-19

Video: Dân Anh lại tụ tập dày đặc ở khu vực công viên Hyde bất chấp Covid-19

VOV.VN - Để tận hưởng thời tiết ấm lên vào cuối tháng 3, dân Anh lại tụ tập đông người (mà không đeo khẩu trang) ở Hyde Park, bất chấp đại dịch Covid-19 có mức độ truyền nhiễm siêu nhanh. Phải chăng do họ ỷ lại vào các đợt tiêm phòng vaccine vừa rồi?

Số phận những đứa con lai châu Phi - Trung Quốc ở Quảng Châu sau đại dịch Covid-19
Số phận những đứa con lai châu Phi - Trung Quốc ở Quảng Châu sau đại dịch Covid-19

VOV.VN - Trước áp lực liên quan đến Covid-19 và phân biệt đối xử, nhiều người châu Phi tính rời bỏ khỏi Quảng Châu (Trung Quốc) nhưng điều này không dễ đối với họ vì họ đã kết hôn với phụ nữ bản địa và sinh ra những đứa con lai.

Số phận những đứa con lai châu Phi - Trung Quốc ở Quảng Châu sau đại dịch Covid-19

Số phận những đứa con lai châu Phi - Trung Quốc ở Quảng Châu sau đại dịch Covid-19

VOV.VN - Trước áp lực liên quan đến Covid-19 và phân biệt đối xử, nhiều người châu Phi tính rời bỏ khỏi Quảng Châu (Trung Quốc) nhưng điều này không dễ đối với họ vì họ đã kết hôn với phụ nữ bản địa và sinh ra những đứa con lai.