Bỉ siết chặt các quy định phòng chống dịch bệnh COVID-19

Bỉ siết chặt các quy định phòng chống dịch bệnh Covid-19

VOV.VN - Từ ngày 19/10, các quy định phòng chống Covid-19 mới và mạnh mẽ hơn bắt đầu được áp dụng trên toàn nước Bỉ trong vòng tối thiểu một tháng.

Cuối tuần qua, Thủ tướng Bỉ Alexander de Croo đã công bố 'Giai đoạn 4', giai đoạn báo động cao nhất của đại dịch Covid-19, với những biện pháp nghiêm ngặt hơn trong nỗ lực nhằm khống chế tình trạng dịch bệnh Covid-19 đang tăng đột biến tại Bỉ.

Những điểm nổi bật trong các quy định mới này là:

  • Đóng cửa nhà hàng và quán cà phê: 

Các nhà hàng và tiệm cà phê tại Bỉ sẽ phải đóng cửa ít nhất trong vòng 4 tuần. Sau 2 tuần, các quy định mới sẽ được đánh giá lại và tuỳ theo diễn biến dịch bệnh, lệnh này có thể kéo dài hơn

  • Cấm bán rượu từ 8h tối. Các cửa hàng bán tối phải đóng cửa vào 22h.
  • Cấm tổ chức các buổi chiêu đãi, tiệc tùng quy mô lớn.
  • Khách sạn được phép tiếp tục hoạt động song với số lượng khách lưu trú đối đa là 40 người.
  • Năm nay sẽ không có hội chợ Noel vốn là sự kiện  không thể thiếu trong mùa Giáng Sinh tại Bỉ và nhiều nước châu Âu khác.
  • Thực hiện khung giờ giới nghiêm và hạn chế tụ tập:

Lệnh giới nghiêm, cấm đi ra đường từ 12h đêm đến 5h sáng được tái áp dụng. Những ai không có lý do chính đáng (như đi làm ca đêm, đi cấp cứu) mà đi ra ngoài đường sẽ có nguy cơ bị xử phạt. Ngoài ra, tụ tập ở nơi công cộng hạn chế tối đa là 4 người.

  • Hạn chế tiếp xúc xã hội

Kể từ ngày 19/10, những người sinh sống tại Bỉ chỉ được phép duy trì tối đa một mối ltiếp xúc gần gũi mà không cần giữ khoảng cách với một người ngoài gia đình. Gặp gỡ những người khác vẫn được phép với điều kiện phải giữ khoảng cách là 1,5 m và đeo khẩu trang. Số lượng khách được phép đón tiếp tại nhà giới hạn là 4 người trong vòng 2 tuần với điều điện tuân thủ các quy định an toàn đã đặt ra.

  • Làm việc từ xa: Làm việc tại nhà là điều bắt buộc đối với những trường hợp có thể. 
  • Số lượng khán giả đến theo dõi các giải đấu chuyên nghiệp bị cắt giảm một nửa từ 400 đến 200 và ở những giải nghiệp dư chỉ có một vài người trong cùng một gia đình được phép đứng cạnh nhau. Các quầy căng tin giải khát phải đóng cửa.

Mặc dù những biện pháp này gần giống các biện pháp trong biện pháp “phong toả một phần” mà chính phủ Hà Lan công bố gần đây và thậm chí Bỉ thực hiện biện pháp quyết liệt hơn như thực hiện khung giờ giới nghiêm, song tân Thủ tướng Bỉ Alexander De Croo không nói đến cụm từ “phong toả” (lockdown).

Tình hình dịch Covid-19 tại Brussels và vùng Wallonia đang được đánh giá là tồi tệ nhất và nguy hiểm nhất châu Âu. Bộ trưởng Y tế Bỉ, Frank Vandenbroucke, cho báo giới biết tình hình dịch bệnh tại Brussels đang cận kề một cơn sóng thần vì đang “sắp vượt ngoài tầm kiểm soát”. Ông Vandenbroucke cho hay tỉ lệ lây nhiễm tại hai khu vực này tăng cao hơn tại vùng đô thị Paris 50%.

Bộ trưởng Y tế Bỉ bác bỏ chỉ trích cho rằng các biện pháp này chưa đủ mạnh. Theo ông Vandenbrouchke, chính phủ đã áp áp dụng những biện pháp cơ bản để chính quyền địa phương có thể bổ sung. Ông nói thêm hành vi của người dân là “yếu tố then chốt”.

Theo chuyên gia nghiên cứu virus người Bỉ Steven Van Gucht, thực chất của biện pháp lockdown là mọi người phải ở nhà và chỉ đi ra ngoài vì lý do cần thiết vì thế ông không tán thành với cách dùng từ của người Hà Lan.

Cảnh sát Bỉ cũng sẽ nghiêm khắc hơn trong hoạt động giám sát và xử phạt các hành vi vi phạm các quy định đã được công bố. Thị trưởng Thành phố Gent Mathias De Clercq cho biết: “Ai không tuân thủ các quy định nêu ra sẽ bị xử phạt tức thì”. Cụ thể, ai không đeo khẩu trang nơi quy định sẽ bị xử phạt ngay 250 euro. Tương tự, đối với trường hợp hội họp vượt số lượng được phép mỗi người sẽ phải nộp phạt 250 euro.

Theo thống kê của Viện Nghiên cứu Y tế Bỉ Sciensano, trong giai đoạn từ 10 đến 16/10 trung bình tại Bỉ có 8422,4 ca nhiễm virus Covid-19 mới mỗi ngày, tăng 69% so với 7 ngày trước đó. Số bệnh nhân hiện đang nằm viện vì nhiễm virus Covid-19 tại Bỉ lên tới gần 3000 người.

Tổng cộng, tại Bỉ hiện có 230.400 người nhiễm virus Covid-19, trong đó 10.433 nạn nhân tử vong./.
 

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên

Tin liên quan

WHO: Châu Âu, Bắc Mỹ nên học Châu Á cách chống Covid-19
WHO: Châu Âu, Bắc Mỹ nên học Châu Á cách chống Covid-19

VOV.VN - Chuyên gia WHO cho rằng, các nước châu Á đã thành công trong việc phát hiện và cách ly người mắc Covid-19 cũng như những người từng tiếp xúc với người bệnh.

WHO: Châu Âu, Bắc Mỹ nên học Châu Á cách chống Covid-19

WHO: Châu Âu, Bắc Mỹ nên học Châu Á cách chống Covid-19

VOV.VN - Chuyên gia WHO cho rằng, các nước châu Á đã thành công trong việc phát hiện và cách ly người mắc Covid-19 cũng như những người từng tiếp xúc với người bệnh.

Cập nhật Covid-19: Thế giới có hơn 40,5 triệu ca mắc và hơn 1,1 triệu ca tử vong
Cập nhật Covid-19: Thế giới có hơn 40,5 triệu ca mắc và hơn 1,1 triệu ca tử vong

VOV.VN - Sáng 20/10, thế giới đã ghi nhận hơn 40,5 triệu ca mắc, trong đó có 1.122.093 ca tử vong do Covid-19.

Cập nhật Covid-19: Thế giới có hơn 40,5 triệu ca mắc và hơn 1,1 triệu ca tử vong

Cập nhật Covid-19: Thế giới có hơn 40,5 triệu ca mắc và hơn 1,1 triệu ca tử vong

VOV.VN - Sáng 20/10, thế giới đã ghi nhận hơn 40,5 triệu ca mắc, trong đó có 1.122.093 ca tử vong do Covid-19.

Covid-19 bùng phát ngày càng mạnh, châu Âu bắt đầu tái phong tỏa 
Covid-19 bùng phát ngày càng mạnh, châu Âu bắt đầu tái phong tỏa 

VOV.VN - Diễn biến của dịch Covid-19 tại châu Âu đang ngày càng trở nên nghiêm trọng, buộc hàng loạt quốc gia phải đưa ra các biện pháp hạn chế.

Covid-19 bùng phát ngày càng mạnh, châu Âu bắt đầu tái phong tỏa 

Covid-19 bùng phát ngày càng mạnh, châu Âu bắt đầu tái phong tỏa 

VOV.VN - Diễn biến của dịch Covid-19 tại châu Âu đang ngày càng trở nên nghiêm trọng, buộc hàng loạt quốc gia phải đưa ra các biện pháp hạn chế.

Chiều 19/10, Việt Nam có thêm 6 ca mắc Covid-19 cách ly khi nhập cảnh
Chiều 19/10, Việt Nam có thêm 6 ca mắc Covid-19 cách ly khi nhập cảnh

VOV.VN - Bộ Y tế cho biết, đến 18h chiều 19/10, Việt Nam có thêm 6 ca mắc Covid-19, đều là các ca nhập cảnh được cách ly ngay. Tổng số ca mắc ở nước ta là 1.140 ca.

Chiều 19/10, Việt Nam có thêm 6 ca mắc Covid-19 cách ly khi nhập cảnh

Chiều 19/10, Việt Nam có thêm 6 ca mắc Covid-19 cách ly khi nhập cảnh

VOV.VN - Bộ Y tế cho biết, đến 18h chiều 19/10, Việt Nam có thêm 6 ca mắc Covid-19, đều là các ca nhập cảnh được cách ly ngay. Tổng số ca mắc ở nước ta là 1.140 ca.

Số ca mắc Covid-19 ở Nga thiết lập kỷ lục mới
Số ca mắc Covid-19 ở Nga thiết lập kỷ lục mới

VOV.VN - Trong 24 giờ qua, tại Nga đã ghi nhận gần 16.000 ca nhiễm virus SARS-Cov-2. Đây là kỷ lục mới kể từ đầu đại dịch.

Số ca mắc Covid-19 ở Nga thiết lập kỷ lục mới

Số ca mắc Covid-19 ở Nga thiết lập kỷ lục mới

VOV.VN - Trong 24 giờ qua, tại Nga đã ghi nhận gần 16.000 ca nhiễm virus SARS-Cov-2. Đây là kỷ lục mới kể từ đầu đại dịch.

Chuyên gia Trung Quốc: Con người cần học cách sống chung với dịch Covid-19
Chuyên gia Trung Quốc: Con người cần học cách sống chung với dịch Covid-19

VOV.VN - Theo ông Trương Văn Hồng - chuyên gia hàng đầu về bệnh đường hô hấp của Trung Quốc, cho rằng giờ đây con người cần học cách sống chung với dịch bệnh Covid-19.

Chuyên gia Trung Quốc: Con người cần học cách sống chung với dịch Covid-19

Chuyên gia Trung Quốc: Con người cần học cách sống chung với dịch Covid-19

VOV.VN - Theo ông Trương Văn Hồng - chuyên gia hàng đầu về bệnh đường hô hấp của Trung Quốc, cho rằng giờ đây con người cần học cách sống chung với dịch bệnh Covid-19.