Biden lần đầu tiên đánh bại Trump về khả năng gây quỹ tranh cử

VOV.VN - Ứng viên đảng Dân chủ Joe Biden lần đầu tiên dẫn trước Tổng thống Trump về số tiền gây quỹ tranh cử trong tháng 5.

Lần đầu tiên đội ngũ chiến dịch tranh cử của cựu Phó Tổng thống Joe Biden làm tốt hơn chiến dịch của Tổng thống Trump về khả năng gây quỹ trong tháng 5, mặc dù tổng số quỹ của ông Biden vẫn đứng sau ông Trump.

biden lan dau tien danh bai trump ve kha nang gay quy tranh cu hinh 1

Ứng viên tranh cử Tổng thống đảng Dân chủ Joe Biden. Ảnh: AFP

Theo thông báo từ đội ngũ chiến dịch của ông Biden vào tuần trước, nguồn quỹ mà ứng viên đảng Dân chủ này thu hút được trong tháng 5 là 80,8 triệu USD. Trong khi đó, chiến dịch của Tổng thống Trump cho biết đội ngũ này thu hút được nguồn quỹ 74 triệu USD trong cùng thời gian.

Tháng 5 cũng là tháng đầu tiên ông Biden không còn đối thủ nào trong đảng Dân chủ nữa sau khi ứng viên Bernie Sanders rút khỏi cuộc đua vào tháng 4, khiến ông Biden trở thành ứng viên tranh cử Tổng thống chính thức của đảng này.

Chiến dịch gây quỹ của ông Biden thu hút được số tiền lớn hơn chiến dịch tái tranh cử của Tổng thống Obama vào tháng 5/2012 (60 triệu USD) và lớn hơn chiến dịch gây quỹ vào tháng 5/2016 của bà Hillary Clinton (38 triệu USD).

Tuy nhiên, ông Trump đã chi nhiều hơn ông Biden trong tháng 5. Chiến dịch tái tranh cử năm 2020 của Tổng thống Trump đã chi khoảng hơn 24,5 triệu USD trong tháng đó với hơn một nửa số tiền này dành cho việc quảng cáo. 500.000 USD khác dùng cho các chi phí về pháp lý, giảm nhẹ so với chi phí pháp lý trong tháng 4.

Ông Biden đã chi 11,7 triệu USD trong tháng 5. Đầu tuần này, đội ngũ của ông Biden cho biết họ sẽ tiến hành các hình thức quảng cáo kỹ thuật số và quảng cáo trên truyền hình với số tiền trị giá 15 triệu USD, hướng tới các đối tượng ở Pennsylvania, Michigan, Wisconsin, Arizona, Florida và Bắc Carolina, tất cả đều là những bang dao động ông Trump giành chiến thắng năm 2016.

Tổng thống Trump vẫn có ưu thế về tài chính nhưng ông đang bị ông Biden dẫn trước trong các cuộc khảo sát toàn quốc và ở các bang dao động. Tuy nhiên, ông Trump đã bác bỏ các cuộc khảo sát trên, khẳng định rằng nền tảng cử tri của ông vẫn rất nhiệt huyết và bộ phận cử tri "đa số im lặng" sẽ giúp ông có thêm một nhiệm kỳ nữa ở Nhà Trắng.

New York Times tuần trước cho biết thậm chí những cố vấn thân cận nhất của ông Trump cũng lo ngại về sự mâu thuẫn trong quan điểm của nhà lãnh đạo này cũng như việc tỷ lệ ủng hộ Tổng thống đang lao dốc trong hầu hết các cuộc khảo sát.

Trong cuộc mít tinh vận động tranh cử ở Tulsa, Oklahoma hôm 20/6 được tổ chức bất chấp số ca mắc Covid-19 gia tăng, ông Trump đã công kích ông Biden và nói rằng cựu Phó Tổng thống Mỹ phải xin lỗi vì đã phản đối lệnh hạn chế đi lại mà ông Trump đưa ra với Trung Quốc.

"Ông ta chưa bao giờ làm bất kỳ điều gì chống lại Trung Quốc, Joe Biden ấy. Đó là lý do họ (Trung Quốc - ND) tha thiết ông ta giành chiến thắng như vậy", Tổng thống Trump khẳng định, đồng thời tự khắc họa bản thân như một người có quan điểm cứng rắn với Bắc Kinh trong đại dịch Covid-19. Giữa bối cảnh nền kinh tế đang bấp bênh, Tổng thống Trump dường như chuyển hướng sang công kích Trung Quốc như một nỗ lực nhằm "tiếp nhiệt" cho chiến dịch tranh cử của ông./.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên

Tin liên quan

Bầu cử Mỹ: Trump tung quân bài kinh tế, Biden thận trọng từng nước cờ
Bầu cử Mỹ: Trump tung quân bài kinh tế, Biden thận trọng từng nước cờ

VOV.VN - Khi cuộc bầu cử Mỹ đã cận kề, Tổng thống Trump và đối thủ đảng Dân chủ Joe Biden đều thận trọng tung ra từng nước cờ lôi kéo sự ủng hộ của cử tri.

Bầu cử Mỹ: Trump tung quân bài kinh tế, Biden thận trọng từng nước cờ

Bầu cử Mỹ: Trump tung quân bài kinh tế, Biden thận trọng từng nước cờ

VOV.VN - Khi cuộc bầu cử Mỹ đã cận kề, Tổng thống Trump và đối thủ đảng Dân chủ Joe Biden đều thận trọng tung ra từng nước cờ lôi kéo sự ủng hộ của cử tri.

Bầu cử Mỹ: Sự thật đằng sau những cuộc khảo sát Biden dẫn trước Trump
Bầu cử Mỹ: Sự thật đằng sau những cuộc khảo sát Biden dẫn trước Trump

VOV.VN - Các cuộc khảo sát cho thấy Biden đang dẫn trước Trump nhưng liệu điều đó có phản ánh chính xác bức tranh bầu cử Mỹ và lựa chọn thực sự của cử tri?

Bầu cử Mỹ: Sự thật đằng sau những cuộc khảo sát Biden dẫn trước Trump

Bầu cử Mỹ: Sự thật đằng sau những cuộc khảo sát Biden dẫn trước Trump

VOV.VN - Các cuộc khảo sát cho thấy Biden đang dẫn trước Trump nhưng liệu điều đó có phản ánh chính xác bức tranh bầu cử Mỹ và lựa chọn thực sự của cử tri?

Bầu cử Mỹ: Biden đạt mốc Hillary chưa từng chạm tới khi so với Trump
Bầu cử Mỹ: Biden đạt mốc Hillary chưa từng chạm tới khi so với Trump

VOV.VN - Ông Biden nhận được ít nhất 50% sự ủng hộ của cử tri trong 3 cuộc khảo sát trực tuyến tuần vừa qua, 1 tỷ lệ mà bà Hillary Clinton chưa từng giành được.

Bầu cử Mỹ: Biden đạt mốc Hillary chưa từng chạm tới khi so với Trump

Bầu cử Mỹ: Biden đạt mốc Hillary chưa từng chạm tới khi so với Trump

VOV.VN - Ông Biden nhận được ít nhất 50% sự ủng hộ của cử tri trong 3 cuộc khảo sát trực tuyến tuần vừa qua, 1 tỷ lệ mà bà Hillary Clinton chưa từng giành được.