Biến đổi khí hậu sẽ làm gia tăng các cơn bão hủy diệt

VOV.VN - “Cơn ác mộng” mang tên biến đổi khí hậu đang tiếp tục phủ bóng đen tại 2 khu vực trên thế giới là Caribe và châu Âu, với những hệ quả nghiêm trọng của mưa lũ. Tổ chức Khí tượng Thế giới hôm qua cảnh báo, biến đổi khí hậu sẽ còn làm tăng các cơn bão hủy diệt trong thời gian tới.

Nhiều nước châu Âu như Italia, Thụy Sỹ và Pháp đang phải hứng chịu những trận mưa lớn gây ngập lụt và lở đất nghiêm trọng khiến nhiều người thương vong. Tính đến nay có khoảng chục người thiệt mạng và nhiều người khác bị thương do thiên tai tại các nước này. Mưa lũ còn khiến mạng lưới điện hư hỏng, gây vỡ đập và thiệt hại đáng kể cho các khu đô thị xung quanh, cũng như làm cản trở quá trình cứu hộ, đặc biệt tại các thung lũng nằm sâu trong núi.

Ngoại trưởng Thụy Sĩ  Ignazio Cassis trong một tuyên bố đã phải nhấn mạnh rằng, những thảm họa thời tiết đã tác động sâu sắc đến nước này.

Trong khi đó, khu vực Caribe đang đối mặt với một cơn bão mang tên Beryl đang  tiếp tục mạnh lên, đe dọa tàn phá các cộng đồng với lũ lụt, nước dâng và gió lốc có khả năng gây chết người. Cảnh báo bão đã được ban bố đối với các quốc đảo Barbados, Saint Lucia, Saint Vincent & Grenadines, Grenada, Tobago, Trinidad, Cộng hòa Dominicana và Haiti.

Tại khu vực Đông Caribe, phần lớn các cơ sở kinh doanh đã đóng cửa, người dân tích trữ thực phẩm và đổ xăng cho phương tiện đi lại khi cơn bão đang đến gần. Do tính nghiêm trọng của cơn bão, hôm qua, các nhà lãnh đạo của Cộng đồng Caribe đã nhất trí hoãn hội nghị thượng đỉnh thường niên lần thứ 47, dự kiến được tổ chức từ ngày 3-5/7 tại Grenada, để tập trung chuẩn bị ứng phó với cơn bão.

Nói về tính chất nghiêm trọng của trận bão, ông Michael Brennan, Giám đốc Trung tâm bão quốc gia Mỹ nhấn manh: “Đây là một tình huống rất nghiêm trọng đối với bất kỳ ai đang theo dõi những diễn biến về cơn bão ở khu vực Caribe. Nếu bạn ở trong mắt bão thì đừng đi ra ngoài. Nó không an toàn. Cơn bão đang di chuyển rất nhanh và bạn không muốn ở bên ngoài trong điều kiện đó”.

Trong những năm gần đây, cụm từ biến đổi khí hậu đã không còn xa lạ với nhiều người mà nó đã trở lên hiện hữu, với hàng loạt hiện tượng thời tiết cực đoan như nắng nóng nghiêm trọng, sốc nhiệt và bão lũ tại nhiều nước và khu vực trên thế giới.

Trong một báo cáo công bố ngày 1/7, Tổ chức Khí tượng thế giới đã nhấn mạnh rằng biến đổi khí hậu không chỉ liên quan đến khả năng xuất hiện các cơn bão lớn ngày càng tăng, mà còn liên quan đến sự gia tăng trực tiếp sức mạnh hủy diệt của chúng. Lấy dẫn chứng về cơn bão nhiệt đới Freddy - kéo dài 36 ngày, gây thiệt hại về người và kinh tế ở Đông Nam châu Phi từ tháng 2 đến tháng 3/2023,  tổ chức này cho rằng, đây là cơn bão dài nhất từng được ghi nhận.

Mặc dù, Tổ chức Khí tượng thế giới không chỉ ra mối liên hệ trực tiếp nào giữa “tuổi thọ” đặc biệt của Freddy với tình trạng biến đổi khí hậu do hoạt động của con người gây ra, song theo tổ chức này, biến đổi khí hậu sẽ làm tăng các cơn bão hủy diệt. Theo Tổ chức Khí tượng thế giới, kiểm soát các hành động gây biến đổi khí hậu của cọn người có vai trò không nhỏ trong việc kiềm chế sự nghiêm trọng của biến đổi khí hậu.

Điều này cũng đã được nhiều nhà lãnh đạo hànhg đầu của Liên Hợp Quốc trong đó có Tổng thư ký Liên Hợp Quốc Antonio Guterres nhấn mạnh trước đây: “Không quốc gia nào có thể giải quyết khủng hoảng khí hậu một cách cô lập. Đây là một khoảnh khắc tất cả trong. Và Liên Hợp Quốc luôn nỗ lực hết mình, nỗ lực xây dựng lòng tin, tìm giải pháp và truyền cảm hứng cho sự hợp tác mà thế giới chúng ta đang rất cần. Cùng nhau chúng ta có thể giành chiến thắng. Nhưng đã đến lúc các nhà lãnh đạo phải quyết định đứng về phía ai. Ngày mai sẽ là quá muộn. Bây giờ là lúc huy động, bây giờ là lúc hành động, bây giờ là lúc thực hiện. Đây là khoảnh khắc của sự thật của chúng ta”.

Theo các chuyên gia, các hiện tượng thời tiết cực đoan do biến đổi khí hậu đang trở thành mối đe dọa ngày càng lớn đối với nền kinh tế toàn cầu, đặc biệt là các nước đang phát triển vốn dễ bị tổn thương hơn trước thảm họa thiên tai. Một khảo sát do Liên hợp quốc thực hiện với người dân ở 77 quốc gia, đại diện cho 87% dân số thế giới mới đây cho thấy, cứ 5 người được hỏi thì có 4 người muốn đất nước của họ tăng cường các cam kết giải quyết vấn đề biến đổi khí hậu. Điều này cho thấy, biến đổi khí hậu giờ đã trở thành một vấn đề không của riêng ai.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên

Tin liên quan

Singapore ra mắt chương trình thích ứng biến đổi khí hậu liên quan nguồn nước
Singapore ra mắt chương trình thích ứng biến đổi khí hậu liên quan nguồn nước

VOV.VN - Trong khuôn khổ Tuần lễ Nước quốc tế Singapore 2024, Quỹ Quốc tế Singapore và Diễn đàn Kinh tế Thế giới đã công bố sáng kiến Đối tác Đông Nam Á về thích ứng biến đổi khí hậu thông qua nguồn nước (SEAPAW).

Singapore ra mắt chương trình thích ứng biến đổi khí hậu liên quan nguồn nước

Singapore ra mắt chương trình thích ứng biến đổi khí hậu liên quan nguồn nước

VOV.VN - Trong khuôn khổ Tuần lễ Nước quốc tế Singapore 2024, Quỹ Quốc tế Singapore và Diễn đàn Kinh tế Thế giới đã công bố sáng kiến Đối tác Đông Nam Á về thích ứng biến đổi khí hậu thông qua nguồn nước (SEAPAW).

Trung Quốc và Đức tổ chức đối thoại về Biến đổi khí hậu và chuyển đổi xanh
Trung Quốc và Đức tổ chức đối thoại về Biến đổi khí hậu và chuyển đổi xanh

VOV.VN - Cuộc đối thoại cấp cao đầu tiên Cơ chế Đối thoại và Hợp tác Trung Quốc – Đức về Biến đổi khí hậu và Chuyển đổi xanh đã được tổ chức tại Bắc Kinh, Trung Quốc vào ngày 22/6. Các cơ quan liên quan của Trung Quốc và Đức đã tiến hành đối thoại, trao đổi về nhiều chủ đề, trong đó có hợp tác khí hậu song phương, giảm lượng carbon và chuyển đổi năng lượng.

Trung Quốc và Đức tổ chức đối thoại về Biến đổi khí hậu và chuyển đổi xanh

Trung Quốc và Đức tổ chức đối thoại về Biến đổi khí hậu và chuyển đổi xanh

VOV.VN - Cuộc đối thoại cấp cao đầu tiên Cơ chế Đối thoại và Hợp tác Trung Quốc – Đức về Biến đổi khí hậu và Chuyển đổi xanh đã được tổ chức tại Bắc Kinh, Trung Quốc vào ngày 22/6. Các cơ quan liên quan của Trung Quốc và Đức đã tiến hành đối thoại, trao đổi về nhiều chủ đề, trong đó có hợp tác khí hậu song phương, giảm lượng carbon và chuyển đổi năng lượng.

Thế giới trước tác động nghiêm trọng của hiện tượng El Nino và biến đổi khí hậu
Thế giới trước tác động nghiêm trọng của hiện tượng El Nino và biến đổi khí hậu

VOV.VN - Cùng với biến đổi khí hậu, hiện tượng El Niño đã và đang làm tăng mức độ nghiêm trọng và tần suất của các hiện tượng thời tiết cực đoan. Điều này đặt thêm gánh nặng cho các cộng đồng, đặc biệt là tại châu Phi vốn đang phải đối mặt với tình trạng dễ bị tổn thương do xung đột, tăng giá lương thực và các cú sốc khác. Theo giới chu

Thế giới trước tác động nghiêm trọng của hiện tượng El Nino và biến đổi khí hậu

Thế giới trước tác động nghiêm trọng của hiện tượng El Nino và biến đổi khí hậu

VOV.VN - Cùng với biến đổi khí hậu, hiện tượng El Niño đã và đang làm tăng mức độ nghiêm trọng và tần suất của các hiện tượng thời tiết cực đoan. Điều này đặt thêm gánh nặng cho các cộng đồng, đặc biệt là tại châu Phi vốn đang phải đối mặt với tình trạng dễ bị tổn thương do xung đột, tăng giá lương thực và các cú sốc khác. Theo giới chu