Biến thể Omicron lan tới 57 nước, WHO kêu gọi hành động

VOV.VN - Tổng Giám đốc Tổ chức Y tế Thế giới (WHO) Adhanom Ghebreyesus cảnh báo “hãy hành động ngay bây giờ” nếu không sẽ quá muộn.

Theo Tổng Giám đốc Tổ chức Y tế Thế giới (WHO) Adhanom Ghebreyesus, biến thể Omicron đã được phát hiện tại ít nhất 57 quốc gia. Ông kêu gọi các nước hành động càng sớm càng tốt.

WHO cũng cho biết, các bằng chứng ban đầu cho thấy biến thể Omicron có thể lây lan nhanh hơn Delta nhưng dường như ít nghiêm trọng hơn.

Tại Nam Phi, số ca nhiễm biến thể Omicron đang tăng nhanh chóng. Các báo cáo ban đầu cho thấy những người biến thể Omicron ở Nam Phi có triệu chứng vừa phải. Tuy nhiên, Omicron được phát hiện khi sự lây lan của biến thể Delta tại đây ở mức rất thấp, do đó, hiện vẫn còn quá sớm để đưa ra kết luận.

Hiện chưa có ca tử vong nào được ghi nhận liên quan đến biến thể Omicron. Tuy nhiên, theo WHO, tính đến ngày 5/12, số ca mắc Covid-19 tại Nam Phi đã tăng gấp đôi lên 62.000 ca. Số ca mới cũng tăng đáng kể tại Eswatini, Zimbabwe, Mozambique, Namibia và Lesotho.

Ông Tedros kêu gọi các nước cần xây dựng và thực hiện các biện pháp phòng ngừa một cách nghiêm túc.

“Nếu các nước chờ đến khi các bệnh viện bị lấp đầy thì khi đó có thể đã quá muộn. Đừng chờ đợi nữa. Hãy hành động ngay bây giờ”, ông Tedros nói./.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên

Tin liên quan

Pfizer, BioNTech tuyên bố có thể trung hòa Omicron với 3 liều vaccine
Pfizer, BioNTech tuyên bố có thể trung hòa Omicron với 3 liều vaccine

VOV.VN - Đây là tuyên bố chính thức đầu tiên liên quan tới tính hiệu quả của vaccine đối với Omicron từ các hãng sản xuất vaccine trên toàn thế giới.

Pfizer, BioNTech tuyên bố có thể trung hòa Omicron với 3 liều vaccine

Pfizer, BioNTech tuyên bố có thể trung hòa Omicron với 3 liều vaccine

VOV.VN - Đây là tuyên bố chính thức đầu tiên liên quan tới tính hiệu quả của vaccine đối với Omicron từ các hãng sản xuất vaccine trên toàn thế giới.

Thái Lan đã ghi nhận 3 trường hợp nhiễm biến thể Omicron
Thái Lan đã ghi nhận 3 trường hợp nhiễm biến thể Omicron

VOV.VN - Hôm nay, Trung tâm Quản lý Tình hình COVID-19 (CCSA) của chính phủ Thái Lan đã thông báo, nước này đã phát hiện thêm 2 trường hợp nhiễm biến thể Omicron của virus SARS-CoV-2, nâng số ca mắc biến thể mới này lên 3 trường hợp.

Thái Lan đã ghi nhận 3 trường hợp nhiễm biến thể Omicron

Thái Lan đã ghi nhận 3 trường hợp nhiễm biến thể Omicron

VOV.VN - Hôm nay, Trung tâm Quản lý Tình hình COVID-19 (CCSA) của chính phủ Thái Lan đã thông báo, nước này đã phát hiện thêm 2 trường hợp nhiễm biến thể Omicron của virus SARS-CoV-2, nâng số ca mắc biến thể mới này lên 3 trường hợp.

Biến thể Omicron có thể né tránh một phần khả năng bảo vệ của vaccine Pfizer
Biến thể Omicron có thể né tránh một phần khả năng bảo vệ của vaccine Pfizer

VOV.VN - Theo dữ liệu ban đầu từ Nam Phi công bố hôm 7/12, biến thể Omicron có thể “né tránh một phần” sự bảo vệ của vaccine ngừa Covid-19 của Pfizer-BioNTech.

Biến thể Omicron có thể né tránh một phần khả năng bảo vệ của vaccine Pfizer

Biến thể Omicron có thể né tránh một phần khả năng bảo vệ của vaccine Pfizer

VOV.VN - Theo dữ liệu ban đầu từ Nam Phi công bố hôm 7/12, biến thể Omicron có thể “né tránh một phần” sự bảo vệ của vaccine ngừa Covid-19 của Pfizer-BioNTech.