Biểu tình bạo loạn tại Pháp tuần thứ 8 chưa có dấu hiệu hạ nhiệt
Chủ Nhật, 11:30, 06/01/2019
VOV.VN - Cuộc biểu tình ngày 5/1 là Thứ Bảy đầu tiên của năm 2019 và là tuần thứ 8 liên tiếp. Đụng độ xảy ra khiến cảnh sát phải sử dụng đạn hơi cay để trấn áp.
Có khoảng 50.000 người biểu tình xuống đường ngày 5/1. Ảnh: Reuters |
Số người biểu tình ngày 5/1 cao hơn tuần trước, dù chỉ bằng một phần nhỏ so với những tuần biểu tình đầu tiên. Ảnh: EPA |
Cuộc biểu tình tại Paris ban đầu diễn ra ôn hòa, sau đó chuyển hướng bạo lực vào buổi chiều. Ảnh: EPA |
Những người biểu tình đã đốt nhiều xe và dựng rào cản trên đại lộ Saint German nhằm phản đối giá cả sinh hoạt tăng cao. Ảnh: Getty |
Một số cuộc đụng độ nổ ra khi cảnh sát chặn cầu trên sông Seine. Ảnh: Getty |
Một nhóm người biểu tình trong ôn hòa. Ảnh: Getty |
Thủ đô Paris mù mịt khói trong cuộc biểu tình ngày Thứ Bảy của tuần thứ 8 liên tiếp. Ảnh: Getty |
Trong kỳ nghỉ lễ Dương lịch vừa qua, các đại diện của phong trào "áo vàng" đe doạ biểu tình quy mô lớn nếu các chính sách thay đổi của Tổng thống Macron không hiệu quả. Ảnh: Getty |
Trước thời điểm năm mới 2019, phong trào áo vàng đã lan rộng sang các nước châu Âu, Canada và Israel. Ảnh: Getty |
Phong trào biểu tình "Áo vàng" ở Pháp chưa có dấu hiệu dừng lại, dù bắt đầu từ giữa tháng 11/2018. Ảnh: Getty |
Cảnh sát chống bạo động phải dùng đến đạn hơi cay để trấn áp người biểu tình. Ảnh: Reuters |
Nhiều người biểu tình quá khích đã đốt xe để phản đối. Ảnh: Reuters |
Một số người biểu tình ném khí giới vào cảnh sát chống bạo động. Ảnh: Reuters |
Người biểu tình tập trung trước các tòa nhà chính phủ. Ảnh: Reuters |
Các chuyên gia lo ngại diễn biến này nếu tiếp tục sẽ khiến nước Pháp của Tổng thống Macron và toàn châu Âu rơi vào một cuộc khủng hoảng chính trị lớn, khó kiểm soát. Ảnh: Reuters |