Biểu tình bạo lực tiếp diễn tại Myanmar, ít nhất 9 người thiệt mạng

VOV.VN - Theo các hãng truyền thông, tình trạng bạo lực đã liên tiếp xảy ra trong các cuộc biểu tình hôm nay (3/3) tại Myanmar, khiến ít nhất 9 người thiệt mạng.

Hiện các cuộc biểu tình đang lan rộng tại Myanmar, trong bối cảnh Tổng thống bị bắt giữ Win Myint đang phải đối mặt với 2 tội danh mới. Trước đó, ông này cũng bị buộc tội vi phạm hiến pháp, có thể bị phạt tù đến 3 năm.

Hôm nay (3/3), hàng nghìn người biểu tình Myanmar đã tập trung tại các địa điểm ở thành phố thương mại Yangon. Lực lượng an ninh phải nổ súng chỉ thiên cảnh báo, giải tán người biểu tình. Trong khi đó, tại bang Chin - nằm ở phía Tây của Myanmar, biểu tình diễn ra tại hầu hết các thị trấn của bang này./.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên

Tin liên quan

Quốc tế tiếp tục phản ứng về tình hình tại Myanmar
Quốc tế tiếp tục phản ứng về tình hình tại Myanmar

VOV.VN - Hôm qua (2/3), sau cuộc họp thảo luận tình hình Myanmar, các bộ trưởng ngoại giao ASEAN ra tuyên bố kêu gọi giải quyết cuộc khủng hoảng chính trị tại nước này cũng như kêu gọi quân đội trả tự do cho các nhà lãnh đạo dân sự.

Quốc tế tiếp tục phản ứng về tình hình tại Myanmar

Quốc tế tiếp tục phản ứng về tình hình tại Myanmar

VOV.VN - Hôm qua (2/3), sau cuộc họp thảo luận tình hình Myanmar, các bộ trưởng ngoại giao ASEAN ra tuyên bố kêu gọi giải quyết cuộc khủng hoảng chính trị tại nước này cũng như kêu gọi quân đội trả tự do cho các nhà lãnh đạo dân sự.

Biểu tình tiếp diễn tại Myanmar, bà San Suu Kyi bị cáo buộc thêm 2 tội danh mới
Biểu tình tiếp diễn tại Myanmar, bà San Suu Kyi bị cáo buộc thêm 2 tội danh mới

VOV.VN - Bà Aung San Suu Kyi hôm qua (2/3) đã bị cáo buộc thêm 2 tội danh mới trong bối cảnh các cuộc biểu tình tiếp tục diễn ra tại quốc gia này.

Biểu tình tiếp diễn tại Myanmar, bà San Suu Kyi bị cáo buộc thêm 2 tội danh mới

Biểu tình tiếp diễn tại Myanmar, bà San Suu Kyi bị cáo buộc thêm 2 tội danh mới

VOV.VN - Bà Aung San Suu Kyi hôm qua (2/3) đã bị cáo buộc thêm 2 tội danh mới trong bối cảnh các cuộc biểu tình tiếp tục diễn ra tại quốc gia này.

Myanmar sẽ cử đại diện dự hội nghị đặc biệt Bộ trưởng Ngoại giao ASEAN
Myanmar sẽ cử đại diện dự hội nghị đặc biệt Bộ trưởng Ngoại giao ASEAN

VOV.VN - Các Bộ trưởng Ngoại giao ASEAN sẽ tổ chức một phiên họp đặc biệt theo hình thức trực tuyến với đại diện của chính phủ quân sự Myanmar vào chiều nay (2/3).

Myanmar sẽ cử đại diện dự hội nghị đặc biệt Bộ trưởng Ngoại giao ASEAN

Myanmar sẽ cử đại diện dự hội nghị đặc biệt Bộ trưởng Ngoại giao ASEAN

VOV.VN - Các Bộ trưởng Ngoại giao ASEAN sẽ tổ chức một phiên họp đặc biệt theo hình thức trực tuyến với đại diện của chính phủ quân sự Myanmar vào chiều nay (2/3).