Biểu tình lan rộng tại Hy Lạp sau thảm họa đường sắt

VOV.VN - Các cuộc biểu tình bởi hàng nghìn sinh viên đang lan rộng ở nhiều thành phố Hy Lạp vài ngày sau khi vụ tai nạn đường sắt kinh hoàng xảy ra khiến 57 người thiệt mạng và gần 100 người khác bị thương. 

Báo cáo của cơ quan chức năng cho biết ít nhất 57 người trong đó có nhiều sinh viên đại học bị thiệt mạng khi một đoàn tàu chở khách đâm một tàu chở hàng vào rạng sáng 28/2 vừa qua. 

Các cuộc biểu tình trong ngày 3/3 lan rộng ở nhiều thành phố trong đó cuộc biểu tình lớn nhất lên tới hàng nghìn người diễn ra ở thành phố Larissa, miền trung Hy Lạp, gần với địa điểm xảy ra vụ tai nạn đường sắt kinh hoàng này. Trước đó, cuộc biểu tình tại thủ đô Athens trước tòa nhà quốc hội, đã buộc cảnh sát phải bắn đạn hơi cay và pháo sáng để giải tán đám đông và một số đối tượng quá khích khi ném bom xăng vào lực lượng chức năng cũng như có các hành vi gây hấn.

Truyền thông nước này cho biết, các cuộc biểu tình do các nhóm cánh tả và nhiều sinh viên lên tiếng phản đối mạng lưới đường sắt của Hy Lạp thiếu các biện pháp an toàn gây hậu quả nghiêm trọng. Vụ tai nạn đường sắt nghiêm trọng ở Tempe, cách thủ đô Athens 380 km (235 dặm) về phía Bắc đã gây chấn động cả nước và đặt ra nhiều nghi vấn những thiếu sót về an toàn trong mạng lưới đường sắt của nước này.

Tới nay, các lực lượng cứu hộ đang tiếp tục tìm kiếm các nạn nhân trong các đống đổ nát. Các dịch vụ đường sắt ở nhiều nơi trên toàn quốc dự kiến sẽ tạm dừng hoạt động bởi nhiều cuộc đình công được lên kế hoạch vào cuối tuần này./.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên

Tin liên quan

Vụ tai nạn tàu hoả ở Hy Lạp: Số người chết tăng lên 57
Vụ tai nạn tàu hoả ở Hy Lạp: Số người chết tăng lên 57

VOV.VN - Chính quyền Hy Lạp đến nay cho biết số người chết trong vụ va chạm giữa tàu hoả và tàu chở hàng xảy ra đêm 28/2, tại thành phố Larissa, miền Trung nước này, đã tăng lên 57 người.

Vụ tai nạn tàu hoả ở Hy Lạp: Số người chết tăng lên 57

Vụ tai nạn tàu hoả ở Hy Lạp: Số người chết tăng lên 57

VOV.VN - Chính quyền Hy Lạp đến nay cho biết số người chết trong vụ va chạm giữa tàu hoả và tàu chở hàng xảy ra đêm 28/2, tại thành phố Larissa, miền Trung nước này, đã tăng lên 57 người.

Tai nạn tàu hoả Hy Lạp: Bộ trưởng Giao thông từ chức, bắt giữ quản lý nhà ga
Tai nạn tàu hoả Hy Lạp: Bộ trưởng Giao thông từ chức, bắt giữ quản lý nhà ga

VOV.VN - Bộ trưởng Giao thông vận tải Hy Lạp Kostas Karamanlis đã đệ đơn từ chức sau vụ va chạm giữa tàu hoả và tàu chở hàng xảy ra trong đêm 28/02, tại thành phố Larissa, miền Trung nước này, khiến ít nhất 36 người thiệt mạng và hàng chục người bị thương nặng.

Tai nạn tàu hoả Hy Lạp: Bộ trưởng Giao thông từ chức, bắt giữ quản lý nhà ga

Tai nạn tàu hoả Hy Lạp: Bộ trưởng Giao thông từ chức, bắt giữ quản lý nhà ga

VOV.VN - Bộ trưởng Giao thông vận tải Hy Lạp Kostas Karamanlis đã đệ đơn từ chức sau vụ va chạm giữa tàu hoả và tàu chở hàng xảy ra trong đêm 28/02, tại thành phố Larissa, miền Trung nước này, khiến ít nhất 36 người thiệt mạng và hàng chục người bị thương nặng.

Cập nhật vụ tai nạn tàu hỏa ở Hy Lạp: 36 người chết và gần 100 người bị thương
Cập nhật vụ tai nạn tàu hỏa ở Hy Lạp: 36 người chết và gần 100 người bị thương

VOV.VN - Đoàn tàu chở hàng trăm hành khách đã va chạm với một đoàn tàu chở hàng rạng sáng ngày 1/3 ở miền bắc Hy Lạp làm ít nhất 36 người thiệt mạng và gần 100 người bị thương.

Cập nhật vụ tai nạn tàu hỏa ở Hy Lạp: 36 người chết và gần 100 người bị thương

Cập nhật vụ tai nạn tàu hỏa ở Hy Lạp: 36 người chết và gần 100 người bị thương

VOV.VN - Đoàn tàu chở hàng trăm hành khách đã va chạm với một đoàn tàu chở hàng rạng sáng ngày 1/3 ở miền bắc Hy Lạp làm ít nhất 36 người thiệt mạng và gần 100 người bị thương.