Biểu tình phản đối kết quả bầu cử ở Kyrgystan là vấn đề nội bộ

VOV.VN - Các nhà quan sát của Cộng đồng các quốc gia độc lập (SNG) cho biết cuộc bầu cử đáp ứng các tiêu chuẩn, diễn ra công khai và được tiến hành "với mức độ cạnh tranh tốt.

Một số nhà quan sát của các tổ chức quốc tế đánh giá cuộc bẩu cử quốc hội vừa diễn ra hôm 4/10 ở Kyrgystan là hợp pháp. Việc biểu tình, phản đối kết quả của những người ủng hộ các đảng không vào được Quốc hội là việc nội bộ của nước này và sẽ được giải quyết ổn thỏa.

Các nhà quan sát của Cộng đồng các quốc gia độc lập (SNG) cho biết cuộc bầu cử đáp ứng các tiêu chuẩn, diễn ra công khai và được tiến hành "với mức độ cạnh tranh tốt." Tổ chức Hợp tác Thượng hải(SCO) gọi cuộc bẩu cử là tự do và hợp pháp. Tổ chức về An ninh và Hợp tác Châu âu(OSCE) cũng đánh giá tích cực công việc của Uỷ ban bầu cử Trung ương Kyrgyzstan trong việc tiến hành bầu cử.

Kazakhstan coi những gì đang xảy ra ở Kyrgyzstan là chuyện nội bộ của nước cộng hòa và hy vọng sẽ ổn định tình hình theo hiến pháp.

Ông Konstantin Kosachev, người đứng đầu ủy ban của Hội đồng Liên bang Nga về các vấn đề quốc tế tin rằng, các sự kiện ở Kyrgyzstan giống như một ranh giới của những người thua cuộc.

Thư ký báo chí của Đại sứ quán Nga tại Kyrgyzstan Viktor Kharchenko cho biết phái đoàn ngoại giao vẫn làm việc như bình thường, đồng thời kêu gọi những người tham gia vào các tiến trình đang diễn ra ở nước cộng hòa này giải quyết tình hình trong lĩnh vực pháp lý.

Trước đó, ngày 5/10, khoảng 2.000 người ủng hộ các đảng không vào được nghị viện của nước cộng hòa đã tập trung tại quảng trường trung tâm Ala-Too ở Bishkek. Họ yêu cầu hủy bỏ kết quả bầu cử và tổ chức một cuộc bỏ phiếu thứ hai. Đến tối, số lượng người tham gia biểu tỉnh lên tới khoảng 6.000 người. Các nhân viên thực thi pháp luật bắt đầu giải tán những người biểu tình bằng cách sử dụng đạn cao su, hơi cay và lựu đạn gây choáng. Hậu quả của vụ đụng độ là 590 người bị thương, 150 người phải nhập viện, một người tử vong.

Trong ngày 6/10, Tổng thống Kyrgyzstan Sooronbai Jeenbekov sẽ gặp gỡ các nhà lãnh đạo của các chính đảng tham gia bầu cử.

Cuộc bầu cử vào Quốc hội Kyrgyzstan được tổ chức vào 04/10. Theo số liệu sơ bộ, bốn trong số 16 đảng đã vượt qua rào cản 7% phiếu bầu. Hai đảng ủng hộ chính phủ, Birimdik và Mekenim Kyrgyzstan, đã giành chiến thắng, nhận được khoảng 24% mỗi đảng. Các Đảng tiếp sau là “Kyrgystan” nhận được 8,73% và “Butun Kyrgystan” 7,11 %.

Theo luật của Kyrgyzstan, Uỷ ban bầu cử Trung ương có nghĩa vụ công bố kết quả bầu cử chính thức trong vòng 20 ngày theo lịch kể từ ngày kết thúc bỏ phiếu./.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên

Tin liên quan

Tổng thống Kyrgyzstan cho phép hủy kết quả bầu cử Quốc hội
Tổng thống Kyrgyzstan cho phép hủy kết quả bầu cử Quốc hội

VOV.VN - Tổng thống Kyrgyzstan Sooronbai Jeenbekov đã đề nghị Uỷ ban bầu cử Trung ương điều tra các vị phạm liên quan đến cuộc bầu cử quốc hội và nếu cần, có thể hủy kết quả.

Tổng thống Kyrgyzstan cho phép hủy kết quả bầu cử Quốc hội

Tổng thống Kyrgyzstan cho phép hủy kết quả bầu cử Quốc hội

VOV.VN - Tổng thống Kyrgyzstan Sooronbai Jeenbekov đã đề nghị Uỷ ban bầu cử Trung ương điều tra các vị phạm liên quan đến cuộc bầu cử quốc hội và nếu cần, có thể hủy kết quả.

Kyrgyzstan: Kịch bản “Cách mạng hoa Tulip” liệu có tái diễn?
Kyrgyzstan: Kịch bản “Cách mạng hoa Tulip” liệu có tái diễn?

VOV.VN - Tình hình tại Kyrgyzstan trở nên hỗn loạn sau cuộc bầu cử Quốc hội hôm 4/10, với chiến thắng thuộc về các đảng thân chính quyền.

Kyrgyzstan: Kịch bản “Cách mạng hoa Tulip” liệu có tái diễn?

Kyrgyzstan: Kịch bản “Cách mạng hoa Tulip” liệu có tái diễn?

VOV.VN - Tình hình tại Kyrgyzstan trở nên hỗn loạn sau cuộc bầu cử Quốc hội hôm 4/10, với chiến thắng thuộc về các đảng thân chính quyền.

Chủ tịch Quốc hội Kyrgyzstan thông báo quyết định từ chức
Chủ tịch Quốc hội Kyrgyzstan thông báo quyết định từ chức

VOV.VN - Ông Tursunbekov cho biết, quyết định từ chức của ông không liên quan gì đến tình hình chính trị trong nước.

Chủ tịch Quốc hội Kyrgyzstan thông báo quyết định từ chức

Chủ tịch Quốc hội Kyrgyzstan thông báo quyết định từ chức

VOV.VN - Ông Tursunbekov cho biết, quyết định từ chức của ông không liên quan gì đến tình hình chính trị trong nước.