Binh lính Ukraine tiết lộ tình cảnh cận kề cái chết ở Kursk

VOV.VN - Các lực lượng của Ukraine đang phàn nàn về điều kiện tồi tệ ở khu vực Kursk, nơi họ đang chật vật đối phó với ưu thế quân sự lớn hơn của đối phương, The Economist cho hay.

Kiev đã tiến hành cuộc đột kích vào Kursk vào tháng 8 với mục tiêu được tuyên bố là làm giảm sức ép của Nga tại các khu vực khác trên tiền tuyến và đảm bảo một quân bài mặc cả cho các cuộc đàm phán hòa bình tương lai.

Nga có lợi thế to lớn về nhân lực và trang thiết bị quân sự trong khi quân đội Ukraine phải chịu đựng các điều kiện sống tồi tệ và các cuộc tấn công liên tục của đối phương, The Economist dẫn lời các binh lính trên thực địa cho hay.

"Mưa, bùn, tuyết, thời tiết lạnh giá, sâu bọ, chuột và bom lượn. Ở Kursk, cái chết lúc nào cũng cận kề", một binh lính Ukraine thuộc Lữ đoàn Tấn công trên không số 95 cho hay.

"Mỗi đơn vị ở Kursk đều đã chuyển sang thế phòng thủ", chỉ huy pháo binh thuộc Lữ đoàn Tấn công trên không số 82 chia sẻ.

Trong khi đó, Tổng thống Nga Vladimir Putin khẳng định hôm 16/12 rằng chiến dịch của Ukraine không có ý nghĩa về mặt quân sự.

"Dù bạn hỏi bất kỳ ai, các chuyên gia quân sự của chúng tôi hay nước ngoài, tất cả đều tin rằng chiến dịch này ở Kursk là một cuộc phiêu lưu, "cuộc phiêu lưu Kursk", họ đã gọi như vậy", Tổng thống Putin nói.

Quân đội Nga ước tính Ukraine đã tổn thất khoảng hơn 41.000 binh lính trong suốt chiến dịch Kursk. Bộ trưởng Quốc phòng Nga Andrey Belousov cho biết con số thương vong của các lực lượng của Ukraine là gần 1 triệu người trong toàn bộ cuộc xung đột và chỉ riêng trong năm nay là 560.000 người. Ukraine chưa bình luận về những số liệu này.

Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky được cho là đã ra lệnh chiếm giữ vùng lãnh thổ này của Nga bằng mọi giá cho tới khi Tổng thống đắc cử Donald Trump nhậm chức ngày 20/1. Ông Trump nói rằng ông muốn chấm dứt cuộc xung đột này sớm nhất có thể với một số nhân vật sẽ có tên trong chính quyền của ông ủng hộ đóng bằng giao tranh dọc tiền tuyến hiện tại.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên

Tin liên quan

Lý do Nga bất ngờ giảm tần suất tấn công Ukraine bằng "vũ khí nguy hiểm nhất"
Lý do Nga bất ngờ giảm tần suất tấn công Ukraine bằng "vũ khí nguy hiểm nhất"

VOV.VN - Thời gian gần đây, nhiều phương tiện truyền thông đưa tin, quân đội Nga đã giảm việc sử dụng bom lượn dẫn đường trên không. Ước tính, tần suất các cuộc tấn công Ukraine bằng vũ khí này đã giảm gần một nửa trong thời gian hai tháng qua.

Lý do Nga bất ngờ giảm tần suất tấn công Ukraine bằng "vũ khí nguy hiểm nhất"

Lý do Nga bất ngờ giảm tần suất tấn công Ukraine bằng "vũ khí nguy hiểm nhất"

VOV.VN - Thời gian gần đây, nhiều phương tiện truyền thông đưa tin, quân đội Nga đã giảm việc sử dụng bom lượn dẫn đường trên không. Ước tính, tần suất các cuộc tấn công Ukraine bằng vũ khí này đã giảm gần một nửa trong thời gian hai tháng qua.

Diễn biến chính tình hình chiến sự Nga - Ukraine ngày 18/12
Diễn biến chính tình hình chiến sự Nga - Ukraine ngày 18/12

VOV.VN - Dưới đây là những diễn biến chính đáng chú ý về tình hình chiến sự giữa Nga và Ukraine ngày 18/12/2024.

Diễn biến chính tình hình chiến sự Nga - Ukraine ngày 18/12

Diễn biến chính tình hình chiến sự Nga - Ukraine ngày 18/12

VOV.VN - Dưới đây là những diễn biến chính đáng chú ý về tình hình chiến sự giữa Nga và Ukraine ngày 18/12/2024.

Tình báo Ukraine đã hạ sát tướng phóng xạ Nga Kirillov?
Tình báo Ukraine đã hạ sát tướng phóng xạ Nga Kirillov?

VOV.VN - Một nguồn tin trong Cơ quan An ninh Ukraine (SBU) vừa tiết lộ, chính SBU đã sát hại Trung tướng Igor Kirillov (người phụ trách lực lượng phòng vệ phóng xạ Nga) trong một chiến dịch đặc biệt ở Moscow vào ngày 17/12.

Tình báo Ukraine đã hạ sát tướng phóng xạ Nga Kirillov?

Tình báo Ukraine đã hạ sát tướng phóng xạ Nga Kirillov?

VOV.VN - Một nguồn tin trong Cơ quan An ninh Ukraine (SBU) vừa tiết lộ, chính SBU đã sát hại Trung tướng Igor Kirillov (người phụ trách lực lượng phòng vệ phóng xạ Nga) trong một chiến dịch đặc biệt ở Moscow vào ngày 17/12.