Binh sĩ Mỹ bị cáo buộc vi phạm hình sự ở Nga

VOV.VN - Theo quân đội Mỹ ngày 6/5, một binh sĩ Mỹ đã bị giam giữ ở Nga với cáo buộc vi phạm hình sự.

Một quan chức Mỹ cho biết, binh sĩ bị Nga bắt giữ từng đóng quân tại Hàn Quốc. Theo một nguồn tin khác, người này bị buộc tội cướp tài sản của một người phụ nữ. 

Quân đội Mỹ không cung cấp thông tin chi tiết về cáo buộc bởi tính nhạy cảm của vấn đề, đồng thời cho biết Moscow đã thông báo cho Bộ Ngoại giao Mỹ về việc bắt giữ hình sự đối với binh sĩ này theo Công ước Vienna về Quan hệ Lãnh sự.

“Vào ngày 2/5/2024, Chính quyền Nga tại Vladivostok đã bắt giữ một binh sĩ Mỹ với cáo buộc vi phạm hình sự", thông báo từ phía quân đội Mỹ cho hay.

Đại sứ quán Nga tại Washington hiện chưa đưa ra bất cứ bình luận nào.

Nhật báo Izvestia của Nga đã trích dẫn một nguồn tin cho biết trung sĩ quân đội Mỹ từng đóng quân tại Hàn Quốc đã làm quen qua mạng và gặp một người phụ nữ từ cảng Vladivostok ở vùng Viễn Đông của Nga.  Theo Izvestia, cặp đôi đã sống với nhau một thời gian, nhưng binh sĩ này đã đánh đập và lấy trộm 200.000 rúp (2.200 USD) từ người phụ nữ.

Chính quyền Tổng thống Joe Biden đã vận động hành lang Moscow để thả những công dân Mỹ đã bị bắt giữ, bao gồm phóng viên Evan Gershkovich của Wall Street Journal.

Ông Gershkovich trở thành nhà báo Mỹ đầu tiên bị Cơ quan An ninh Liên bang Nga (FSB) bắt giữ vào ngày 29/3/2023 vì cáo buộc làm gián điệp ở Nga kể từ Chiến tranh Lạnh. Tuy vậy, bản thân ông Gershkovich, toà soạn và Chính phủ Mỹ đều phủ nhận cáo buộc này.

Ngoài ông Gershkovich, ông Paul Whelan - một công dân Mỹ khác cũng bị kết án 16 năm vào năm 2020 với cáo buộc làm gián điệp. Bộ Ngoại giao Mỹ cho rằng đây là hành động “giam giữ sai trái” và cam kết sẽ nỗ lực để họ được thả.

Trong khi đó, Người Phát ngôn Bộ Ngoại giao Mỹ chỉ xác nhận rằng “một công dân Mỹ đã bị bắt giữ tại Nga” khi được hỏi về vụ việc.

Người phát ngôn cho biết: “Chúng tôi nhắc lại những cảnh báo mạnh mẽ của mình về mối nguy hiểm đối với công dân Mỹ ở Liên bang Nga. Công dân Mỹ cư trú hoặc đi du lịch ở Nga nên rời đi ngay lập tức, như đã nêu trong Khuyến cáo Du lịch của chúng tôi đối về Nga”.

"Do quyền riêng tư và những cân nhắc khác, chúng tôi không thể cung cấp thêm thông tin chi tiết nào vào lúc này”, Người phát ngôn Bộ Ngoại giao nói.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên

Tin liên quan

Nga tận dụng "cánh cửa hẹp" ở Ukraine trước khi viện trợ Mỹ đến
Nga tận dụng "cánh cửa hẹp" ở Ukraine trước khi viện trợ Mỹ đến

VOV.VN - Viện Nghiên cứu Chiến tranh (ISW) có trụ sở tại Washington cho rằng, Nga vẫn có khả năng tận dụng cánh cửa hẹp trước khi viện trợ Mỹ đến Ukraine bằng cách tăng cường các cuộc tấn công.

Nga tận dụng "cánh cửa hẹp" ở Ukraine trước khi viện trợ Mỹ đến

Nga tận dụng "cánh cửa hẹp" ở Ukraine trước khi viện trợ Mỹ đến

VOV.VN - Viện Nghiên cứu Chiến tranh (ISW) có trụ sở tại Washington cho rằng, Nga vẫn có khả năng tận dụng cánh cửa hẹp trước khi viện trợ Mỹ đến Ukraine bằng cách tăng cường các cuộc tấn công.

Mỹ kêu gọi Trung Quốc và Nga không dùng AI để kiểm soát vũ khí hạt nhân
Mỹ kêu gọi Trung Quốc và Nga không dùng AI để kiểm soát vũ khí hạt nhân

VOV.VN - Một quan chức cấp cao Mỹ ngày 2/5 đã kêu gọi Trung Quốc và Nga không sử dụng trí tuệ nhân tạo (AI) để kiểm soát vũ khí hạt nhân.

Mỹ kêu gọi Trung Quốc và Nga không dùng AI để kiểm soát vũ khí hạt nhân

Mỹ kêu gọi Trung Quốc và Nga không dùng AI để kiểm soát vũ khí hạt nhân

VOV.VN - Một quan chức cấp cao Mỹ ngày 2/5 đã kêu gọi Trung Quốc và Nga không sử dụng trí tuệ nhân tạo (AI) để kiểm soát vũ khí hạt nhân.

Đằng sau hàng trăm lệnh trừng phạt của Mỹ nhắm vào Nga và Trung Quốc
Đằng sau hàng trăm lệnh trừng phạt của Mỹ nhắm vào Nga và Trung Quốc

VOV.VN - Mỹ ngày 1/5 đã ban hành hàng trăm lệnh trừng phạt mới nhằm vào Nga liên quan đến cuộc xung đột tại Ukraine cũng như nhắm đến các công ty tại Trung Quốc mà Washington cáo buộc hỗ trợ cho cơ sở công nghiệp quốc phòng của Moscow.

Đằng sau hàng trăm lệnh trừng phạt của Mỹ nhắm vào Nga và Trung Quốc

Đằng sau hàng trăm lệnh trừng phạt của Mỹ nhắm vào Nga và Trung Quốc

VOV.VN - Mỹ ngày 1/5 đã ban hành hàng trăm lệnh trừng phạt mới nhằm vào Nga liên quan đến cuộc xung đột tại Ukraine cũng như nhắm đến các công ty tại Trung Quốc mà Washington cáo buộc hỗ trợ cho cơ sở công nghiệp quốc phòng của Moscow.