Bình yên ở Ukraine sau khi Nga thông báo rút quân

VOV.VN - Theo The Guardian, người dân Ukraine dường như cảm thấy nhẹ nhõm hơn sau thông báo Nga rút quân khỏi biên giới với nước này, giữa bối cảnh phương Tây cảnh báo về một cuộc tấn công quân sự nhằm vào Kiev.

Andriy, một nhân viên ngân hàng 34 tuổi sống ở Kiev, cảm thấy hài lòng với thông báo hôm 15/2 về việc quân đội Nga bắt đầu di chuyển lực lượng khỏi biên giới giáp với Ukraine.  

Động thái dường như làm giảm mối đe dọa về một cuộc tấn công của Nga nhằm vào Ukraine. Điều này cũng đồng nghĩa với việc Andriy đã thắng một vụ cá cược với chị gái về hành động của Nga.  

“Chị ấy cùng các con đã lên máy bay đến Ba Lan ngày 12/2 vì đọc được tin tức về nguy cơ xảy ra tấn công. Nhưng tôi không tin vào điều đó, tôi cũng muốn ở lại vì đã đặt lịch cắt tóc”, Andriy nói khi đi dạo trên con phố Khreshchatyk ở trung tâm Kiev chiều 15/2.

“Chúng tôi đã cá cược về việc liệu Nga có tấn công Ukraine hay không”, anh nói.

Trong những ngày gần đây, nhiều người dân Kiev đã hoài nghi về cảnh báo của Mỹ cho rằng cuộc sống của họ sắp bị gián đoạn bởi tên lửa, cuộc tấn công của xe tăng Nga.

Thông tin về việc các nhà ngoại giao Mỹ hủy thiết bị và tài liệu tại đại sứ quán ở Kiev trước khi rời khỏi thủ đô khiến người dân liên tưởng đến những cuộc sơ tán khỏi các thành phố đang trên bờ vực bị chiếm đóng.

Tối 14/2 (giờ địa phương), các quán bar và nhà hàng chật kín các cặp đôi hẹn hò trong ngày Valentine. Ngày 15/2, đường phố vẫn tấp nập người qua lại.

“Kiev vẫn bình yên. Tiền tệ quốc gia ổn định. Nhà hàng và siêu thị vẫn đông người. Sự vắng mặt của các nhà ngoại giao được thay thế bằng số lượng đông đảo các nhà báo”, Olexander Scherba, cựu nhà ngoại giao Ukraine, viết trên Twitter.

Các phóng viên đã đến Kiev trong những tuần gần đây, chờ đợi tin tức về nguy cơ Nga tấn công Ukraine.

Việc Nga thông báo rút quân khỏi biên giới giáp Ukraine hôm 15/2 cho thấy kịch bản Moscow tấn công Kiev ít có khả năng xảy ra. Tuy nhiên, chính phủ Ukraine vẫn đề cao cảnh giác.

“Ở Ukraine, chúng tôi có một quy tắc: chúng tôi không tin những gì chúng tôi nghe, chỉ tin những gì chúng tôi thấy. Nếu Nga thực sự rút quân như tuyên bố, chúng tôi sẽ tin tình hình đã giảm nhiệt”, Ngoại trưởng Ukraine Dmytro Kuleba viết trên Twitter.

Thị trưởng Kiev Vitaly Klitschko hôm 14/2 cho biết thành phố vẫn đang nỗ lực đảm bảo nguồn điện, hệ thống sưởi và nước sẽ không bị gián đoạn trong trường hợp xảy ra một vụ tấn công.

Chính quyền Kiev đã công bố một bản đồ cho thấy 4.500 hầm trú bom có thể được sử dụng trong trường hợp xảy ra một cuộc tấn công. Những hầm trú bom này bao gồm các cửa hàng, quán bar, ga tàu điện ngầm,… Một số người đã mua nước và thực phẩm để đề phòng trường hợp bị mắc kẹt trong nhà nhiều ngày.

Trong khi nhiều nhà ngoại giao nước ngoài đã được đưa về nước hoặc sơ tán đến Lviv, nhiều người nước ngoài ở Kiev dường như không mấy quan tâm đến cảnh báo nguy cơ chiến tranh.  

“Tôi vẫn đang ở đây. Đây là một thành phố lớn, ngay cả khi Nga bắt đầu hành động, tôi không cho rằng việc ở lại đây là quá nguy hiểm. Tôi thấy hơi lạ khi các nhà ngoại giao Mỹ rời đi nhanh như vậy. Tòa nhà đại sứ quán giống như một pháo đài, chắc chắn họ có một nơi an toàn để trú ẩn”, Bryan, một doanh nhân 48 tuổi người Mỹ đã sống ở Kiev 4 năm, cho biết./.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên

Tin liên quan

Những tính toán đằng sau việc Nga thông báo rút quân gần biên giới Ukraine
Những tính toán đằng sau việc Nga thông báo rút quân gần biên giới Ukraine

VOV.VN - Việc Nga thông báo rút quân liệu có phải một dấu hiệu cho thấy căng thẳng đã xuống thang hay chỉ khiến Ukraine và phương Tây càng thêm lúng túng về toan tính thực sự của Moscow?

Những tính toán đằng sau việc Nga thông báo rút quân gần biên giới Ukraine

Những tính toán đằng sau việc Nga thông báo rút quân gần biên giới Ukraine

VOV.VN - Việc Nga thông báo rút quân liệu có phải một dấu hiệu cho thấy căng thẳng đã xuống thang hay chỉ khiến Ukraine và phương Tây càng thêm lúng túng về toan tính thực sự của Moscow?

Nga tuyên bố rút quân khỏi biên giới Ukraine, Mỹ và phương Tây vẫn đòi bằng chứng
Nga tuyên bố rút quân khỏi biên giới Ukraine, Mỹ và phương Tây vẫn đòi bằng chứng

VOV.VN - Trong bài phát biểu tại Nhà Trắng ngày 15/2, Tổng thống Mỹ Joe Biden cho biết, Mỹ vẫn chưa xác minh một số đơn vị quân đội của Nga đang rút khỏi khu vực biên giới với Ukraine và quay trở về căn cứ bất chấp tuyên bố của Moscow về việc rút quân.

Nga tuyên bố rút quân khỏi biên giới Ukraine, Mỹ và phương Tây vẫn đòi bằng chứng

Nga tuyên bố rút quân khỏi biên giới Ukraine, Mỹ và phương Tây vẫn đòi bằng chứng

VOV.VN - Trong bài phát biểu tại Nhà Trắng ngày 15/2, Tổng thống Mỹ Joe Biden cho biết, Mỹ vẫn chưa xác minh một số đơn vị quân đội của Nga đang rút khỏi khu vực biên giới với Ukraine và quay trở về căn cứ bất chấp tuyên bố của Moscow về việc rút quân.

Cận cảnh xe tăng Nga lên tàu hỏa rút khỏi vùng biên giới với Ukraine
Cận cảnh xe tăng Nga lên tàu hỏa rút khỏi vùng biên giới với Ukraine

VOV.VN - Bộ Quốc phòng Nga hôm 15/2 công bố clip một số xe tăng Nga được chất lên tàu hỏa để rời khỏi vùng biên giới với Ukraine. Phát ngôn viên Bộ này cho biết các đơn vị  nào thuộc quân khu phía Tây và phía Nam đã hoàn thành nhiệm vụ đã bắt đầu lên tàu hoặc xe vận tải để trở về căn cứ.  

Cận cảnh xe tăng Nga lên tàu hỏa rút khỏi vùng biên giới với Ukraine

Cận cảnh xe tăng Nga lên tàu hỏa rút khỏi vùng biên giới với Ukraine

VOV.VN - Bộ Quốc phòng Nga hôm 15/2 công bố clip một số xe tăng Nga được chất lên tàu hỏa để rời khỏi vùng biên giới với Ukraine. Phát ngôn viên Bộ này cho biết các đơn vị  nào thuộc quân khu phía Tây và phía Nam đã hoàn thành nhiệm vụ đã bắt đầu lên tàu hoặc xe vận tải để trở về căn cứ.