Bồ Đào Nha cần đoàn kết vượt khủng hoảng
(VOV) - Chính phủ Bồ Đào Nha không còn sự lựa chọn nào khác là phải đoàn kết nhằm vượt qua các thách thức hiện tại.
Tổng thống Bồ Đào Nha Anibal Cavaco Silva mới đây thể hiện sự ủng hộ đối với việc thành lập liên minh trung hữu, đồng thời bác bỏ khả năng tổ chức bầu cử sớm trong ngắn hạn. Tuyên bố này một lần nữa cho thấy tính cấp bách phải tìm ra một giải pháp nhằm chấm dứt cuộc khủng hoảng chính trị nghiêm trọng hiện nay, đang gây mất ổn định chính phủ và làm gia tăng lo ngại của các đối tác châu Âu.
Trong một phát biểu trước toàn thể quốc gia, Tổng thống Silva ngày 10/7 cho rằng, chính phủ hiện nay có đầy đủ quyền hạn để thực thi các chức năng của mình, đồng thời bác bỏ khả năng tiến hành bầu cử Quốc hội sớm trong ngắn hạn. Theo ông cuộc khủng hoảng chính trị hiện nay đã cho thấy đất nước cần nhanh chóng đạt được một thỏa thuận trung hạn giữa các đảng phái vốn tán thành kế hoạch cứu trợ nhằm tránh nguy cơ rơi trở lại cuộc khủng hoảng chính trị. Tuy nhiên, Tổng thống cũng kêu gọi các đảng phái nhất trí về một lộ trình nhằm tiến hành các bầu cử trước thời hạn dự kiến diễn ra sau khi kết thúc kế hoạch cứu trợ vào tháng 6 năm sau.
“Đất nước rất cần một thỏa thuận về trung hạn giữa các đảng phái từng tham gia ký kết bản ghi nhớ vối Liên minh châu Âu và Quỹ tiền tệ quốc tế. Đây là điều mà chúng ta cần cùng nhau làm. Tôi sẽ ủng hộ mạnh mẽ một thỏa thuận như thế, khi mà tình hình hiện nay cho thấy tính cần thiết phải có những quyết tấm cứu đất nước.” Tổng thống Silva nhấn mạnh.
Phát biểu của Tổng thống Silva đưa ra sau khi tiến hành tham vấn các đảng phái trong quốc hội và các đối tác xã hội. Phe đối lập cánh tả và các nghiệp đoàn đã yêu cầu tiến hành bầu cử ngay lập tức, song đã bị Tổng thống bác bỏ.
Theo các nhà phân tích, nếu cuộc thương lượng với các đảng phái không đạt được kết quả như ý muốn, Bồ Đào Nha sẽ đứng trước nguy cơ khủng hoảng sâu. Thậm chí chính phủ của ông Coelho sẽ tan rã trước khi các đảng phái quyết định tổ chức cuộc tổng tuyển cử sớm./.