Bồ Đào Nha thắt lưng buộc bụng

Ngày 13/5, Bồ Đào Nha thông báo các biện pháp bổ sung để cắt giảm thâm hụt ngân sách năm 2010 (khoảng 2 tỷ euro) nhằm tránh rơi vào khủng hoảng nợ công tương tự như Hy Lạp.  

>> Quốc hội Hy Lạp thông qua dự luật cắt giảm chi tiêu

Thủ tướng Bồ Đào Nha Jose Socrates đã công bố các biện pháp thắt lưng buộc bụng của Chính phủ, sau khi đạt được sự nhất trí với nhà lãnh đạo đối lập Pedro Passos Coelho.

Theo đó, Bồ Đào Nha sẽ cắt giảm 5% lương của các nhân viên cao cấp làm việc trong lĩnh vực công và của các chính trị gia, trong đó có các bộ trưởng; tăng thuế giá trị gia tăng, thuế thu nhập và thuế lợi nhuận doanh nghiệp từ 1%- 2,5%.

Thủ tướng Jose Socrates đã công bố các biện pháp thắt lưng buộc bụng của Chính phủ

Chính phủ Bồ Đào Nha cũng sẽ cố gắng cắt giảm thâm hụt ngân sách trong năm nay xuống còn 7,3% tổng sản phẩm quốc nội (GDP) và xuống còn 4,6% trong năm sau.

Phát biểu tại buổi họp báo tổ chức tại thủ đô Lisbon, Thủ tướng Socrates  nhấn mạnh:

Thủ tướng Jose Socrates kêu gọi toàn thể nhân dân Bồ Đào Nha sát cánh cùng Chính phủ để đối phó với tình hình khó khăn hiện tại.

Thị trường chứng khoán Bồ Đào Nha và không khí trên các đường phố của thủ đô Lisbon vẫn khá tĩnh lặng, sau khi chính phủ nước này thông báo các biện pháp khắc khổ.

Rất nhiều người dân Bồ Đào Nha tỏ ra không quá lo lắng về những biện pháp của chính phủ. Không ít người bày tỏ ủng hộ, nếu việc tăng thuế giúp giải quyết được tình hình của đất nước ở thời điểm hiện nay. Một số lại bày tỏ cảm thông với giới công chức, những người đang phải đương đầu với việc cắt giảm lương./.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên