Bộ Ngoại giao Mỹ đồng ý bán 150 tên lửa Javelin cho Ukraine

VOV.VN -Loại tên lửa này đã được nhắc đến trong cuộc điện đàm ngày 25/7 giữa Tổng thống Mỹ Donald Trump và Tổng thống Ukraine Zelenskiy.

Bộ Ngoại giao Mỹ ngày 3/10 ra thông báo cho biết Bộ này vừa phê chuẩn việc bán 150 tên lửa Javelin và các thiết bị liên quan trị giá 39,2 triệu USD cho Ukraine.

Mỹ thông qua việc bán 150 tên lửa Javelin cho Ukraine. Ảnh: CNBC

Loại tên lửa này đã được nhắc đến trong cuộc điện đàm ngày 25/7 giữa Tổng thống Mỹ Donald Trump và Tổng thống Ukraine Zelenskiy. Đây là cuộc điện đàm dẫn tới cuộc điều tra luận tội Tổng thống Donald Trump mà Hạ viện Mỹ đang tiến hành. Phe Dân chủ cáo buộc trong cuộc trò chuyện, Tổng thống Donald Trump đã đề nghị tổng thống Ukraine phối hợp điều tra đối thủ chính trị của ông trong cuộc bầu cử 2020.

Theo các nguồn tin, thương vụ bán vũ khí được hoàn tất trước cuộc điện đàm giữa 2 nhà lãnh đạo và kinh phí sẽ được chính phủ Ukraine chi trả, Mỹ không tài trợ./.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên

Tin liên quan

Tổng thống Ukraine: Không ai nói với tôi vì sao viện trợ Mỹ bị hoãn
Tổng thống Ukraine: Không ai nói với tôi vì sao viện trợ Mỹ bị hoãn

VOV.VN-Tổng thống Ukraine Zelensky cho biết, ông không được thông báo lý do vì sao chính quyền Trump trì hoãn khoản viện trợ quân sự 250 triệu USD cho nước này.

Tổng thống Ukraine: Không ai nói với tôi vì sao viện trợ Mỹ bị hoãn

Tổng thống Ukraine: Không ai nói với tôi vì sao viện trợ Mỹ bị hoãn

VOV.VN-Tổng thống Ukraine Zelensky cho biết, ông không được thông báo lý do vì sao chính quyền Trump trì hoãn khoản viện trợ quân sự 250 triệu USD cho nước này.

Vì sao Ukraine phải mua “sát thủ diệt tăng” Mỹ Javelin bằng mọi giá?
Vì sao Ukraine phải mua “sát thủ diệt tăng” Mỹ Javelin bằng mọi giá?

VOV.VN - Tổng thống Trump được cho là đã kết nối thương vụ mua bán tên lửa Javenlin với cuộc điều tra ông Joe Biden, trong cuộc điện đàm với Tổng thống Ukraine.

Vì sao Ukraine phải mua “sát thủ diệt tăng” Mỹ Javelin bằng mọi giá?

Vì sao Ukraine phải mua “sát thủ diệt tăng” Mỹ Javelin bằng mọi giá?

VOV.VN - Tổng thống Trump được cho là đã kết nối thương vụ mua bán tên lửa Javenlin với cuộc điều tra ông Joe Biden, trong cuộc điện đàm với Tổng thống Ukraine.

Tổng thống Trump tiết lộ lý do hoãn viện trợ quân sự Ukraine
Tổng thống Trump tiết lộ lý do hoãn viện trợ quân sự Ukraine

VOV.VN - Tổng thống Trump tiết lộ lý do đằng sau quyết định hoãn viện trợ quân sự Ukraine và kêu gọi EU hỗ trợ nhiều hơn cho quốc gia này.

Tổng thống Trump tiết lộ lý do hoãn viện trợ quân sự Ukraine

Tổng thống Trump tiết lộ lý do hoãn viện trợ quân sự Ukraine

VOV.VN - Tổng thống Trump tiết lộ lý do đằng sau quyết định hoãn viện trợ quân sự Ukraine và kêu gọi EU hỗ trợ nhiều hơn cho quốc gia này.