Bộ Ngoại giao Mỹ: “Không đi lại tới Trung Quốc”

VOV.VN - Ngày 30/1, Bộ Ngoại giao Mỹ đã nâng mức khuyến cáo đi lại tới Trung Quốc lên "Cấp 4: Không đi lại" giữa bối cảnh dịch virus corona đang lan rộng.

Đây cũng là mức cao nhất mà cơ quan này đã đưa ra. Khuyến cáo này khẳng định: "Không đi lại tới Trung Quốc do trường hợp nhiễm virus corona mới đầu tiên đã được phát hiện tại Vũ Hán, Trung Quốc. Ngày 30/1, Tổ chức Y tế Thế giới đã ban bố tình trạng y tế khẩn cấp toàn cầu do đợt bùng phát của dịch bệnh này đang lan rộng nhanh chóng. Khách du lịch nên chuẩn bị cho các giới hạn đi lại sẽ được thực hiện mà có hầu như rất ít hoặc không có thông báo trước. Các tàu thuyền thương mại cần giảm hoặc tạm dừng lộ trình đến và rời Trung Quốc. Những người hiện nay ở Trung Quốc nên cân nhắc đến việc rời đi qua việc sử dụng các phương tiện thương mại. Bộ Ngoại giao Mỹ đã yêu cầu tất cả các nhân viên chính phủ không cần thiết không đi lại tới Trung Quốc do dịch virus corona mới".

Mỹ nâng khuyến cáo đi lại tới Trung Quốc lên mức cao nhất. Ảnh minh họa: AFP

Tuần trước, Bộ Ngoại giao Mỹ yêu cầu tất cả nhân viên không cấp thiết của Mỹ và gia đình họ rời Vũ Hán, Trung Quốc. Ngày 30/1, gần 200 người Mỹ đã hạ cánh tại một căn cứ quân sự ở California sau khi sơ tán khỏi thành phố này./.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên

Tin liên quan

WHO ban bố trình trạng khẩn cấp toàn cầu về bùng phát của virus corona
WHO ban bố trình trạng khẩn cấp toàn cầu về bùng phát của virus corona

VOV.VN -Tổ chức Y tế Thế giới đã quyết định ban bố tình trạng khẩn cấp toàn cầu về sự bùng phát  của chủng mới của virus corona.

WHO ban bố trình trạng khẩn cấp toàn cầu về bùng phát của virus corona

WHO ban bố trình trạng khẩn cấp toàn cầu về bùng phát của virus corona

VOV.VN -Tổ chức Y tế Thế giới đã quyết định ban bố tình trạng khẩn cấp toàn cầu về sự bùng phát  của chủng mới của virus corona.

Cặp vợ chồng Trung Quốc mang mầm bệnh virus corona sang Italy
Cặp vợ chồng Trung Quốc mang mầm bệnh virus corona sang Italy

VOV.VN - Thủ tướng Italy Giuseppe Conte hôm 30/1 xác nhận 2 trường hợp nhiễm virus corona chủng mới đầu tiên ở nước này.

Cặp vợ chồng Trung Quốc mang mầm bệnh virus corona sang Italy

Cặp vợ chồng Trung Quốc mang mầm bệnh virus corona sang Italy

VOV.VN - Thủ tướng Italy Giuseppe Conte hôm 30/1 xác nhận 2 trường hợp nhiễm virus corona chủng mới đầu tiên ở nước này.

Ông Trump: Dịch virus corona chỉ là “vấn đề rất nhỏ”  trong nước Mỹ
Ông Trump: Dịch virus corona chỉ là “vấn đề rất nhỏ” trong nước Mỹ

VOV.VN - Ngày 30/1 9 (giờ địa phương), Tổng thống Mỹ Donald Trump đã lên tiếng trấn an người dân Mỹ về sự lan rộng của virus corona mới.

Ông Trump: Dịch virus corona chỉ là “vấn đề rất nhỏ”  trong nước Mỹ

Ông Trump: Dịch virus corona chỉ là “vấn đề rất nhỏ” trong nước Mỹ

VOV.VN - Ngày 30/1 9 (giờ địa phương), Tổng thống Mỹ Donald Trump đã lên tiếng trấn an người dân Mỹ về sự lan rộng của virus corona mới.

Chống dịch Corona: Họ đã chết cho hàng triệu người được cứu sống!
Chống dịch Corona: Họ đã chết cho hàng triệu người được cứu sống!

Hàng vạn người tự nguyện lao vào tâm dịch trực tiếp đối mặt với hiểm nguy để giành giật sự sống và tìm cách khống chế dịch bệnh.

Chống dịch Corona: Họ đã chết cho hàng triệu người được cứu sống!

Chống dịch Corona: Họ đã chết cho hàng triệu người được cứu sống!

Hàng vạn người tự nguyện lao vào tâm dịch trực tiếp đối mặt với hiểm nguy để giành giật sự sống và tìm cách khống chế dịch bệnh.

Diễn biến mới dịch corona: 213 người chết, gần 9.700 người nhiễm bệnh
Diễn biến mới dịch corona: 213 người chết, gần 9.700 người nhiễm bệnh

VOV.VN - Thông báo mới nhất từ Trung Quốc ngày 30/1 cho biết, hiện đã có 213 người tử vong và gần 9.700 trường hợp nhiễm virus corona.

Diễn biến mới dịch corona: 213 người chết, gần 9.700 người nhiễm bệnh

Diễn biến mới dịch corona: 213 người chết, gần 9.700 người nhiễm bệnh

VOV.VN - Thông báo mới nhất từ Trung Quốc ngày 30/1 cho biết, hiện đã có 213 người tử vong và gần 9.700 trường hợp nhiễm virus corona.

Pháp phát hiện người thứ 6 nhiễm bệnh, gấp rút chống virus corona
Pháp phát hiện người thứ 6 nhiễm bệnh, gấp rút chống virus corona

VOV.VN -Tính đến 30/1, nước Pháp đã ghi nhận trường hợp thứ 6 nhiễm virus corona chủng mới. Bộ Y tế nước này đang khẩn trương ngăn virus này lây lan.

Pháp phát hiện người thứ 6 nhiễm bệnh, gấp rút chống virus corona

Pháp phát hiện người thứ 6 nhiễm bệnh, gấp rút chống virus corona

VOV.VN -Tính đến 30/1, nước Pháp đã ghi nhận trường hợp thứ 6 nhiễm virus corona chủng mới. Bộ Y tế nước này đang khẩn trương ngăn virus này lây lan.