Cặp vợ chồng Trung Quốc mang mầm bệnh virus corona sang Italy

VOV.VN - Thủ tướng Italy Giuseppe Conte hôm 30/1 xác nhận 2 trường hợp nhiễm virus corona chủng mới đầu tiên ở nước này.

"Chúng tôi có 2 trường hợp nghi nhiễm và vừa nhận được thông tin mới. Họ được xác nhận là đã bị nhiễm bệnh", ông Conte nói trong cuộc họp báo đêm muộn ngày 31/1.

Italy vừa xác nhận 2 ca nhiễm virus corona mới. (Ảnh: Reuters)

Theo ông Conte, các bệnh nhân là 2 khách du lịch Trung Quốc, tới Italy vài ngày trước.

"Chúng tôi đã thực hiện tất cả các biện pháp để cách ly 2 trường hợp này", Thủ tướng Italy cho hay.

Ông nhấn mạnh thêm rằng các biện pháp phòng ngừa bổ sung có thể được áp dụng đối với các phương tiện và những người mà cặp vợ chồng Trung Quốc đã tiếp xúc.

Ông Conte cũng tuyên bố Italy đang tạm dừng các chuyến bay đến và đi từ Trung Quốc.

Italy trở thành quốc gia thứ 19 ghi nhận các trường hợp nhiễm dịch viêm phổi cấp bên ngoài Trung Quốc.

Kể từ khi dịch bệnh bùng phát từ Vũ Hán, hơn 60 trường hợp nhiễm bệnh được ghi nhận tại 19 quốc gia nhưng chưa có trường hợp thiệt mạng nào được báo cáo.

Trước Italy, nhiều quốc gia và các hãng hàng không trên thế giới đã hủy các chuyến bay đến và đi từ Trung Quốc.

Trong một diến biến liên quan, khoảng 7.000 người trên một chiếc du thuyền bị giữ lại tại cảng Civitavecchia, cách Rome, Italy 56 km về phía Bắc sau khi một phụ nữ 54 tuổi tới từ Macau có dấu hiệu sốt. Bà này và chồng lập tức bị giữ lại trong khoang y tế trong khi một nhóm nhân viên y tế lên tàu và kiểm tra tình trạng của 2 người.

Tuy nhiên, theo Daily Mail, 2 người này đã được phép rời đi sau khi các xét nghiệm cho thấy họ âm tính với virus corona./.


Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên

Tin liên quan

Chuyên gia lý giải vì sao dơi có thể là nguồn gốc virus corona Vũ Hán
Chuyên gia lý giải vì sao dơi có thể là nguồn gốc virus corona Vũ Hán

VOV.VN - Dơi được cho là nguồn gốc tự nhiên của virus Ebola, bệnh dại, SARS và MERS, trong đó SARS và MERS đều tương tự với loại viruscorona từ Vũ Hán.

Chuyên gia lý giải vì sao dơi có thể là nguồn gốc virus corona Vũ Hán

Chuyên gia lý giải vì sao dơi có thể là nguồn gốc virus corona Vũ Hán

VOV.VN - Dơi được cho là nguồn gốc tự nhiên của virus Ebola, bệnh dại, SARS và MERS, trong đó SARS và MERS đều tương tự với loại viruscorona từ Vũ Hán.

WHO ban bố trình trạng khẩn cấp toàn cầu về bùng phát của virus corona
WHO ban bố trình trạng khẩn cấp toàn cầu về bùng phát của virus corona

VOV.VN -Tổ chức Y tế Thế giới đã quyết định ban bố tình trạng khẩn cấp toàn cầu về sự bùng phát  của chủng mới của virus corona.

WHO ban bố trình trạng khẩn cấp toàn cầu về bùng phát của virus corona

WHO ban bố trình trạng khẩn cấp toàn cầu về bùng phát của virus corona

VOV.VN -Tổ chức Y tế Thế giới đã quyết định ban bố tình trạng khẩn cấp toàn cầu về sự bùng phát  của chủng mới của virus corona.

Tháng 4, tháng 5 là đợt cao điểm bùng phát của virus corona mới?
Tháng 4, tháng 5 là đợt cao điểm bùng phát của virus corona mới?

VOV.VN - Một số nhà nghiên cứu nhận định rằng cuối tháng 4 – đầu tháng 5 mới là thời kỳ cao điểm bùng phát của dịch virus corona mới.

Tháng 4, tháng 5 là đợt cao điểm bùng phát của virus corona mới?

Tháng 4, tháng 5 là đợt cao điểm bùng phát của virus corona mới?

VOV.VN - Một số nhà nghiên cứu nhận định rằng cuối tháng 4 – đầu tháng 5 mới là thời kỳ cao điểm bùng phát của dịch virus corona mới.