Bộ Ngoại giao Nga: Bình luận của ông Biden khiến quan hệ Nga-Mỹ “trên bờ vực bị cắt đứt”

VOV.VN - Bộ Ngoại giao Nga ngày 21/3 đã trao công hàm phản đối cho Đại sứ Mỹ tại Nga sau khi Tổng thống Mỹ Joe Biden gọi Tổng thống Putin là “tội phạm chiến tranh”.  

Điện Kremlin cho rằng, tuyên bố này đã đặt quan hệ giữa Nga và Mỹ "trên bờ vực bị cắt đứt". Bộ Ngoại giao Nga nhấn mạnh, đây là nhận xét “không thể chấp nhận được” và "không xứng đáng với một chính khách có cấp bậc cao như vậy".

Bộ này cũng cảnh báo Washington, những hành động thiếu thân thiện sẽ bị đáp trả bằng phản ứng gay gắt và dứt khoát.

Trước đó hôm 16/3, Tổng thống Mỹ Joe Biden gọi Tổng thống Nga Vladimir Putin là "tội phạm chiến tranh", đồng thời cho biết Mỹ đang cung cấp thêm 800 triệu USD hỗ trợ an ninh cho Ukraine để chống lại Nga. 


Người phát ngôn Điện Kremlin Dmitry Peskov cho rằng, bình luận này là "lời ngụy biện không thể chấp nhận được và không thể tha thứ"./.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên

Tin liên quan

Nga giải thích lý do không ngừng bắn trong khi đàm phán với Ukraine
Nga giải thích lý do không ngừng bắn trong khi đàm phán với Ukraine

VOV.VN - Người phát ngôn của Tổng thống Nga, ông Dmitry Peskov ngày 21/3 cho biết, Nga sẽ không tạm dừng chiến dịch quân sự tại Ukraine trong khi tiến hành các cuộc đàm phán hòa bình với Kiev.

Nga giải thích lý do không ngừng bắn trong khi đàm phán với Ukraine

Nga giải thích lý do không ngừng bắn trong khi đàm phán với Ukraine

VOV.VN - Người phát ngôn của Tổng thống Nga, ông Dmitry Peskov ngày 21/3 cho biết, Nga sẽ không tạm dừng chiến dịch quân sự tại Ukraine trong khi tiến hành các cuộc đàm phán hòa bình với Kiev.

"Vũ khí mới" của Nga trong chiến dịch đáp trả trừng phạt từ phương Tây
"Vũ khí mới" của Nga trong chiến dịch đáp trả trừng phạt từ phương Tây

VOV.VN - Nếu Nga trả đũa lệnh trừng phạt của phương Tây bằng cách dừng xuất khẩu uranium đã chuyển đổi hoặc đã được làm giàu, các nhà máy ở Mỹ và châu Âu có thể bị ảnh hưởng trong vòng từ 18 đến 24 tháng.

"Vũ khí mới" của Nga trong chiến dịch đáp trả trừng phạt từ phương Tây

"Vũ khí mới" của Nga trong chiến dịch đáp trả trừng phạt từ phương Tây

VOV.VN - Nếu Nga trả đũa lệnh trừng phạt của phương Tây bằng cách dừng xuất khẩu uranium đã chuyển đổi hoặc đã được làm giàu, các nhà máy ở Mỹ và châu Âu có thể bị ảnh hưởng trong vòng từ 18 đến 24 tháng.

Máy bay Boeing 737 chở 133 người rơi ở phía Nam Trung Quốc
Máy bay Boeing 737 chở 133 người rơi ở phía Nam Trung Quốc

VOV.VN - Đài truyền hình trung ương Trung Quốc cho biết, một chiếc máy bay chở khách Boeing 737 đã bị rơi ở phía Nam nước này vào hôm nay (21/3).

Máy bay Boeing 737 chở 133 người rơi ở phía Nam Trung Quốc

Máy bay Boeing 737 chở 133 người rơi ở phía Nam Trung Quốc

VOV.VN - Đài truyền hình trung ương Trung Quốc cho biết, một chiếc máy bay chở khách Boeing 737 đã bị rơi ở phía Nam nước này vào hôm nay (21/3).

Tổng thống Ukraine tiết lộ địa điểm thích hợp để đàm phán với Nga
Tổng thống Ukraine tiết lộ địa điểm thích hợp để đàm phán với Nga

VOV.VN - Tổng thống Ukraine Zelensky ngày 20/3 cho biết, Israel đang thực hiện nhiều nỗ lực để dàn xếp để tổ chức cuộc đàm phán hòa bình cấp cao nhất giữa Ukraine và Nga.

Tổng thống Ukraine tiết lộ địa điểm thích hợp để đàm phán với Nga

Tổng thống Ukraine tiết lộ địa điểm thích hợp để đàm phán với Nga

VOV.VN - Tổng thống Ukraine Zelensky ngày 20/3 cho biết, Israel đang thực hiện nhiều nỗ lực để dàn xếp để tổ chức cuộc đàm phán hòa bình cấp cao nhất giữa Ukraine và Nga.