Diễn biến chính tình hình chiến sự Nga - Ukraine ngày 21/3

VOV.VN - 24 giờ qua ghi nhận nhiều diễn biến quan trọng của chiến sự tại Ukraine, trong đó đáng chú ý là việc Phó chỉ huy hạm đội Biển Đen của Nga tử trận tại Ukraine và tình hình chiến sự tại thành phố Mariupol

Phó chỉ huy hạm đội Biển Đen của Nga tử trận tại Ukraine: RT dẫn thông tin từ các quan chức cấp cao của Nga ngày 21/3 cho biết, Phó Chỉ huy Hạm đội Biển Đen của Nga, ông Andrey Paliy đã thiệt mạng trong cuộc chiến đấu gần thành phố Mariupol của Ukraine.

Bà Yekaterina Altabaeva, Thượng nghị sĩ tại thành phố Sevastopol thuộc Crimea (đã sáp nhập vào Nga), nơi đóng quân của Hạm đội Biển Đen, là người đầu tiên thông báo thông tin này. Tin tức sau đó được thống đốc khu vực Sevastopol trên Bán đảo Crimea, ông Mikhail Razvozhaev xác nhận cùng ngày.

Nga giải thích lý do không ngừng bắn trong khi đàm phán với Ukraine: Người phát ngôn của Tổng thống Nga, ông Dmitry Peskov ngày 21/3 cho biết, Nga sẽ không tạm dừng chiến dịch quân sự tại Ukraine trong khi tiến hành các cuộc đàm phán hòa bình với Kiev. “Việc tạm dừng chiến dịch quân sự sẽ khiến các lực lượng của Ukraine tái tổ chức để tiếp tục các cuộc tấn công chống lại quân đội Nga”. Ông Peskov lưu ý thêm, quân đội Nga tại Ukraine đã từng chứng kiến điều đó nhiều lần trước đây.

Tổng thống Ukraine tuyên bố không thỏa hiệp về “toàn vẹn lãnh thổ”: Nhà lãnh đạo Ukraine tuyên bố sẽ không thỏa hiệp về “sự toàn vẹn lãnh thổ” của nước này, nhưng vẫn quyết tâm theo đuổi đàm phán với Nga để chấm dứt chiến tranh. Bình luận về các yêu cầu của Nga, trong đó có việc công nhận Crimea là một phần lãnh thổ của Nga và công nhận độc lập cho các khu vực ly khai ở miền Đông Ukraine, Tổng thống Zelensky nêu rõ, đây là những thỏa hiệp mà “Ukraine không sẵn sàng chấp nhận với tư cách là một quốc gia độc lập”.

Tổng thống Ukraine cũng cho biết, Israel đang thực hiện nhiều nỗ lực để dàn xếp để tổ chức cuộc đàm phán hòa bình cấp cao nhất giữa Ukraine và Nga. Ông cũng đề xuất rằng những cuộc đàm phán này có thể diễn ra ở Jerusalem.

Chiến tranh sẽ không xảy ra nếu Ukraine là thành viên NATO: Ngày 20/3, Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky lên tiếng cho rằng cuộc xung đột đang diễn ra với Nga lẽ ra có thể ngăn chặn nếu Tổ chức Hiệp ước Bắc Đại Tây Dương (NATO) chấp nhận cho Ukraine gia nhập đúng thời điểm.

"Nếu chúng tôi là một thành viên của NATO, cuộc chiến này đã không xảy ra. Tôi muốn nhận được những đảm bảo an ninh cho đất nước của mình và cho người dân của mình", ông Zelensky bình luận, đồng thời nhắc lại lời đề nghị NATO chấp nhận để Ukraine tham gia liên minh quân sự này.

Ukraine cảnh báo Belarus chuẩn bị tham gia cuộc tấn công để hỗ trợ Nga: Các quan chức Ukraine cảnh báo, quân đội Belarus đang chuẩn bị tiến hành cuộc tấn công Ukraine vào đầu tuần thứ 5 kể từ thời điểm Nga phát động chiến dịch quân sự tại Ukraine vào tháng 2 vừa qua.

Trong một tuyên bố được chia sẻ với Facebook, Bộ Quốc phòng Ukraine cho biết có những dấu hiệu cho thấy các lực lượng vũ trang của Belarus đang chuẩn bị cho một "cuộc xâm lược trực tiếp" vào lãnh thổ Ukraine.

Mỹ loại trừ khả năng tham gia sứ mệnh gìn giữ hòa bình ở Ukraine: Đại sứ Mỹ tại Liên Hợp Quốc Linda Thomas-Greenfield hôm 20/3 đã loại trừ khả năng Mỹ tham gia các hoạt động gìn giữ hòa bình tại Ukraine, đồng thời cho biết chính quyền Tổng thống Joe Biden sẽ không gửi quân đội đến Ukraine.

Khi được hỏi liệu Mỹ có ủng hộ việc điều lực lượng gìn giữ hòa bình của NATO đến Ukraine hay không, bà Linda Thomas-Greenfield nói rằng: “Tổng thống Biden đã nói rất rõ rằng chúng tôi sẽ không đưa quân đội Mỹ đến Ukraine. Chúng tôi không muốn leo thang thành một cuộc chiến”.

Mỹ loan tin áp thêm trừng phạt, dự đoán nền kinh tế Nga "sẽ chỉ còn một nửa quy mô”: Mỹ có thể áp thêm các lệnh trừng phạt với Nga và Nhà Trắng sẽ không dỡ bỏ bất kỳ biện pháp hạn chế nào, Daleep Singh, Phó Cố vấn an ninh quốc gia phụ trách kinh tế quốc tế trong chính quyền Tổng thống Biden cho hay.

"Chúng tôi có thể mở rộng các lệnh trừng phạt, thực hiện các biện pháp mà chúng tôi đã tiến hành và áp đặt chúng lên nhiều mục tiêu hơn, nhiều ngành hơn", ông Singh cho hay trong cuộc trả lời phỏng vấn với CBS News ngày 20/3. Ông cũng nêu các ngành cụ thể có thể là mục tiêu của các lệnh trừng phạt này như ngành ngân hàng, cũng như dầu mỏ và khí đốt của Nga.

Nga ra tối hậu thư cho Mariupol, Ukraine thẳng thừng bác bỏ: Bộ Quốc phòng Nga đã ra tối hậu thư cho giới chức Mariupol phản hồi bằng văn bản trước các yêu cầu của lực lượng Nga trước 5h sáng ngày 21/3 (theo giờ địa phương), hãng thông tấn nhà nước Nga RIA Novosti cho biết. Tuy nhiên, phía Ukraine đã khước từ yêu cầu này.

Ông Mizintsev, người đứng đầu Trung tâm quản lý quốc phòng Nga nói "Hãy hạ vũ khí xuống. Một thảm họa nhân đạo đang dần trở nên trầm trọng. Tất cả những ai buông vũ khí đều được đảm bảo an toàn rời khỏi Mariupol". Ngay sau đó, Phó Thủ tướng Ukraine Irina Vereshchuk lên tiếng khẳng định không có chuyện Ukraine chấp nhận đề xuất của Nga về Mariupol./.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên

Tin liên quan

Diễn biến chính tình hình chiến sự Nga - Ukraine ngày 20/3
Diễn biến chính tình hình chiến sự Nga - Ukraine ngày 20/3

VOV.VN - Dưới đây là một số diễn biến quan trọng liên quan đến tình hình chiến sự ở Ukraine ngày 20/3.

Diễn biến chính tình hình chiến sự Nga - Ukraine ngày 20/3

Diễn biến chính tình hình chiến sự Nga - Ukraine ngày 20/3

VOV.VN - Dưới đây là một số diễn biến quan trọng liên quan đến tình hình chiến sự ở Ukraine ngày 20/3.

Tổng thống Ukraine tiết lộ địa điểm thích hợp để đàm phán với Nga
Tổng thống Ukraine tiết lộ địa điểm thích hợp để đàm phán với Nga

VOV.VN - Tổng thống Ukraine Zelensky ngày 20/3 cho biết, Israel đang thực hiện nhiều nỗ lực để dàn xếp để tổ chức cuộc đàm phán hòa bình cấp cao nhất giữa Ukraine và Nga.

Tổng thống Ukraine tiết lộ địa điểm thích hợp để đàm phán với Nga

Tổng thống Ukraine tiết lộ địa điểm thích hợp để đàm phán với Nga

VOV.VN - Tổng thống Ukraine Zelensky ngày 20/3 cho biết, Israel đang thực hiện nhiều nỗ lực để dàn xếp để tổ chức cuộc đàm phán hòa bình cấp cao nhất giữa Ukraine và Nga.

Nga ra tối hậu thư cho Mariupol, Ukraine thẳng thừng bác bỏ
Nga ra tối hậu thư cho Mariupol, Ukraine thẳng thừng bác bỏ

VOV.VN - Bộ Quốc phòng Nga đã ra tối hậu thư cho giới chức Mariupol phản hồi bằng văn bản trước các yêu cầu của lực lượng Nga trước 5h sáng ngày 21/3 (theo giờ địa phương), hãng thông tấn nhà nước Nga RIA Novosti cho biết. Tuy nhiên, phía Ukraine đã khước từ yêu cầu này.

Nga ra tối hậu thư cho Mariupol, Ukraine thẳng thừng bác bỏ

Nga ra tối hậu thư cho Mariupol, Ukraine thẳng thừng bác bỏ

VOV.VN - Bộ Quốc phòng Nga đã ra tối hậu thư cho giới chức Mariupol phản hồi bằng văn bản trước các yêu cầu của lực lượng Nga trước 5h sáng ngày 21/3 (theo giờ địa phương), hãng thông tấn nhà nước Nga RIA Novosti cho biết. Tuy nhiên, phía Ukraine đã khước từ yêu cầu này.

Tổng thống Mỹ sắp thăm châu Âu bàn cách chấm dứt xung đột Nga-Ukraine
Tổng thống Mỹ sắp thăm châu Âu bàn cách chấm dứt xung đột Nga-Ukraine

VOV.VN - Tổng thống Mỹ Joe Biden tuần này sẽ thăm châu Âu và tới Brussels, Bỉ, để họp khẩn với các nhà lãnh đạo Tổ chức quân sự Hiệp ước Bắc Đại Tây Dương (NATO) về vấn đề Ukraine.

Tổng thống Mỹ sắp thăm châu Âu bàn cách chấm dứt xung đột Nga-Ukraine

Tổng thống Mỹ sắp thăm châu Âu bàn cách chấm dứt xung đột Nga-Ukraine

VOV.VN - Tổng thống Mỹ Joe Biden tuần này sẽ thăm châu Âu và tới Brussels, Bỉ, để họp khẩn với các nhà lãnh đạo Tổ chức quân sự Hiệp ước Bắc Đại Tây Dương (NATO) về vấn đề Ukraine.

Tổng thống Ukraine tiết lộ điều kiện không thể chấp nhận trong đàm phán với Nga
Tổng thống Ukraine tiết lộ điều kiện không thể chấp nhận trong đàm phán với Nga

VOV.VN - Tổng thống Zelensky đã loại trừ bất cứ thỏa thuận nào với Moscow nếu nó ảnh hưởng đến “sự toàn vẹn lãnh thổ” của Ukraine.

Tổng thống Ukraine tiết lộ điều kiện không thể chấp nhận trong đàm phán với Nga

Tổng thống Ukraine tiết lộ điều kiện không thể chấp nhận trong đàm phán với Nga

VOV.VN - Tổng thống Zelensky đã loại trừ bất cứ thỏa thuận nào với Moscow nếu nó ảnh hưởng đến “sự toàn vẹn lãnh thổ” của Ukraine.

Tổng thống Ukraine: Tôi sẵn sàng đàm phán với Nga nhưng nếu thất bại sẽ có thế chiến 3
Tổng thống Ukraine: Tôi sẵn sàng đàm phán với Nga nhưng nếu thất bại sẽ có thế chiến 3

VOV.VN - Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky ngày 20/3 cho biết, ông sẵn sàng đàm phán với Tổng thống Nga Vladimir Putin, nhưng cảnh báo nếu đàm phán thất bại, cuộc xung đột giữa 2 nước có thể dẫn tới thế chiến 3.

Tổng thống Ukraine: Tôi sẵn sàng đàm phán với Nga nhưng nếu thất bại sẽ có thế chiến 3

Tổng thống Ukraine: Tôi sẵn sàng đàm phán với Nga nhưng nếu thất bại sẽ có thế chiến 3

VOV.VN - Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky ngày 20/3 cho biết, ông sẵn sàng đàm phán với Tổng thống Nga Vladimir Putin, nhưng cảnh báo nếu đàm phán thất bại, cuộc xung đột giữa 2 nước có thể dẫn tới thế chiến 3.