Bộ Ngoại giao Nga trao công hàm phản đối cho Đại sứ quán Mỹ

VOV.VN - Ngày 08/12, Bộ Ngoại giao Nga đã gửi công hàm phản đối tới Đại sứ quán Mỹ tại Moscow, cảnh báo về hậu quả nguy hiểm của các hành động khiêu khích dọc biên giới Nga của NATO.

Trong bài bình luận đăng trên trang của Bộ Ngoại giao Nga, người phát ngôn chính thức của Bộ này, bà Maria Zakharova chỉ rõ rằng, "hoạt động quân sự của Mỹ và các nước thành viên NATO dọc theo chu vi biên giới Nga, bao gồm các chuyến bay của hàng không quân sự và các hành động nguy hiểm của tàu hải quân, tiếp tục gia tăng”.

Từ những nỗ lực nhằm kiểm tra sức mạnh của hệ thống an ninh ở biên giới của Nga, “Quân đội Mỹ và các đồng minh NATO của họ chuyển sang các khiêu khích chống lại các máy bay dân sự, đe dọa an toàn không phận và cuộc sống của con người. Liên quan đến những hành động khiêu khích này, Đại sứ quán Mỹ tại Moscow đã nhận được một công hàm phản đối vào ngày 8/12, cảnh báo về hậu quả nguy hiểm của sự liều lĩnh như vậy”.

Bà Zakharova nhấn mạnh rằng, Moscow, trong khi bảo lưu quyền đối phó với những thách thức tương ứng từ Mỹ và các thành viên NATO do Washinton dẫn đầu, kêu gọi một cuộc đối thoại thực chất về đảm bảo an ninh và thảo luận về các cách để giảm căng thẳng quân sự-chính trị, bao gồm các lựa chọn cho ngăn ngừa các sự cố nguy hiểm trên không và trên biển. Nếu không, tất cả các phương tiện hiện có trong sự bố trí của Nga sẽ được sử dụng để ngăn chặn và loại bỏ các mối đe dọa đang xuất hiện.

Bộ Ngoại giao Nga đã liệt kê các ví dụ về các hành động nguy hiểm gần đây của Không quân Mỹ. Đặc biệt, tài liệu đề cập đến sự cố ngày 6 và 13/10 cũng như ngày 3/12, khi máy bay quân sự Mỹ tiếp cận các chuyến bay dân sự một cách nguy hiểm. Nhờ vào tính chuyên nghiệp và tinh thần đồng đội của các dịch vụ hàng không của Nga đã có thể ngăn ngừa va chạm. Theo bà Zakharova, các thảm họa được ngăn chặn không có nghĩa là "Mỹ  và NATO có thể tiếp tục mạo hiểm mạng sống của người dân mà không bị trừng phạt".

Mỹ và các đồng minh NATO gần đây đã tăng cường đáng kể hoạt động quân sự của họ ở Biển Đen. Theo Bộ Quốc phòng Nga, Mỹ đang cố gắng tạo ra một nhóm quân gần biên giới Nga, và một trong những mục tiêu của Washington là phát triển quân sự của Ukraine. Bộ này tin rằng, Mỹ đang nghiên cứu tình hình trong trường hợp có giải pháp quân sự cho cuộc xung đột ở Donbass./.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên

Tin liên quan

Tổng thống Mỹ lựa chọn xuống thang căng thẳng với Tổng thống Nga
Tổng thống Mỹ lựa chọn xuống thang căng thẳng với Tổng thống Nga

VOV.VN - Tổng thống Mỹ lên tiếng cảnh báo đồng thời cũng đưa ra lựa chọn xuống thang căng thẳng, thông qua các kênh ngoại giao với Mỹ và các nước châu Âu khác.

Tổng thống Mỹ lựa chọn xuống thang căng thẳng với Tổng thống Nga

Tổng thống Mỹ lựa chọn xuống thang căng thẳng với Tổng thống Nga

VOV.VN - Tổng thống Mỹ lên tiếng cảnh báo đồng thời cũng đưa ra lựa chọn xuống thang căng thẳng, thông qua các kênh ngoại giao với Mỹ và các nước châu Âu khác.

Thượng đỉnh Putin - Biden: Nga và Mỹ vạch rõ "lằn ranh đỏ" với đối phương
Thượng đỉnh Putin - Biden: Nga và Mỹ vạch rõ "lằn ranh đỏ" với đối phương

VOV.VN - Tổng thống Putin và Tổng thống Biden đã vạch rõ lằn ranh đỏ với đối phương trong cuộc trao đổi lần thứ 5 kể từ khi ông Biden nhậm chức. Dù vậy, các chuyên gia cho rằng, vấn đề giữa hai bên là khác lợi ích chứ không phải thiếu trao đổi.

Thượng đỉnh Putin - Biden: Nga và Mỹ vạch rõ "lằn ranh đỏ" với đối phương

Thượng đỉnh Putin - Biden: Nga và Mỹ vạch rõ "lằn ranh đỏ" với đối phương

VOV.VN - Tổng thống Putin và Tổng thống Biden đã vạch rõ lằn ranh đỏ với đối phương trong cuộc trao đổi lần thứ 5 kể từ khi ông Biden nhậm chức. Dù vậy, các chuyên gia cho rằng, vấn đề giữa hai bên là khác lợi ích chứ không phải thiếu trao đổi.

Hội nghị Thượng đỉnh Nga-Mỹ không có đột phá, chưa hạ nhiệt được điểm nóng Ukraine
Hội nghị Thượng đỉnh Nga-Mỹ không có đột phá, chưa hạ nhiệt được điểm nóng Ukraine

VOV.VN - Có thể nói phủ bóng trong cuộc họp là cuộc khủng hoảng tại Ukraine – nơi Mỹ và phương Tây nhiều tuần qua cáo buộc Nga tăng cường quân để chuẩn bị thực hiện một cuộc chiến tại Ukraine.

Hội nghị Thượng đỉnh Nga-Mỹ không có đột phá, chưa hạ nhiệt được điểm nóng Ukraine

Hội nghị Thượng đỉnh Nga-Mỹ không có đột phá, chưa hạ nhiệt được điểm nóng Ukraine

VOV.VN - Có thể nói phủ bóng trong cuộc họp là cuộc khủng hoảng tại Ukraine – nơi Mỹ và phương Tây nhiều tuần qua cáo buộc Nga tăng cường quân để chuẩn bị thực hiện một cuộc chiến tại Ukraine.