Bỏ qua vụ nghe lén, EU và Mỹ nối lại đàm phán TTIP

VOV.VN - Vòng thương lượng thứ ba dự kiến diễn ra từ ngày 16-20/12 tới tại Washington (Mỹ)

Bất chấp những tai tiếng về hoạt động nghe lén của Mỹ gây chấn động châu Âu vừa qua, ngày 11/11, Liên minh châu Âu và Mỹ đã nối lại các cuộc đàm phán về thương mại tự do song phương.

Đây là vòng đàm phán thứ hai trong tiến trình thảo luận nhằm tiến tới Hiệp định Đối tác Thương mại xuyên Đại Tây Dương (TTIP). Sau khi vòng đàm phán đầu tiên diễn ra thuận lợi, các bên đã lên kế hoạch tổ chức vòng thương lượng thứ hai vào ngày 7/10 vừa qua. Tuy nhiên, tiến trình này đã gặp trục trặc do vụ Chính phủ Mỹ đóng cửa và sau đó là việc Cơ quan An ninh quốc gia Mỹ (NSA) bị cáo buộc nghe lén điện thoại của các nhà lãnh đạo châu Âu.

Tuần trước, Ngoại trưởng Mỹ John Kerry kêu gọi các nhà lãnh đạo châu Âu xóa bỏ những trở ngại vừa nêu để  nối lại đàm phán càng sớm càng tốt. Bởi vì, Chính phủ Mỹ luôn coi Hiệp định Đối tác Thương mại xuyên Đại Tây Dương là một ưu tiên, đồng thời tin tưởng một khi quá trình đàm phán hoàn thành sẽ là Thỏa thuận Tự do thương mại (FTA) lớn nhất thế giới.

Liên quan đến đàm phán, hiện câu hỏi đặt ra là liệu vấn đề bảo mật dữ liệu cá nhân trên mạng Internet được đề cập trong các cuộc thảo luận về TTIP như thế nào nhất là trong bối cảnh hiện nay. Trước đó, Cơ quan đại diện thương mại Mỹ cho rằng, các cuộc thảo luận về hoạt động do thám của Mỹ phải được tách ra khỏi đàm phán thương mại.

Dự kiến vòng thương lượng thứ ba diễn ra từ ngày 16-20/12 tới tại Washington (Mỹ). Các bên hy vọng, đàm phán sẽ hoàn tất vào cuối năm sau. Theo ước tính của Liên minh châu Âu nếu các thỏa thuận trong Hiệp định Thương mại tự do này được ký kết, sẽ mang lại lợi ích hàng năm khoảng 119 tỷ euro cho 28 quốc gia thành viên của khối (khoảng 500 triệu người).       

Mối quan hệ kinh tế giữa Mỹ và Liên minh châu Âu được đánh giá là lớn nhất thế giới, hiện chiếm gần 50% Tổng sản phẩm quốc nội (GDP) của Thế giới và 40% kim ngạch thương mại toàn cầu. Theo các số liệu thống kê chính thức, năm 2012, kim ngạch trao đổi hàng hóa và dịch vụ giữa Mỹ và Liên minh châu Âu đạt gần 1.000 tỷ USD và tổng đầu tư lên tới 3.700 tỷ USD./.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên

Tin liên quan

Bê bối nghe lén: Châu Âu lập mặt trận chung “chống” Mỹ
Bê bối nghe lén: Châu Âu lập mặt trận chung “chống” Mỹ

VOV.VN - Vụ scandal Snowden tiếp tục làm lộ nhiều thông tin khiến Mỹ phải bẽ bàng. Châu Âu không thể khoanh tay nữa để Mỹ qua mặt.

Bê bối nghe lén: Châu Âu lập mặt trận chung “chống” Mỹ

Bê bối nghe lén: Châu Âu lập mặt trận chung “chống” Mỹ

VOV.VN - Vụ scandal Snowden tiếp tục làm lộ nhiều thông tin khiến Mỹ phải bẽ bàng. Châu Âu không thể khoanh tay nữa để Mỹ qua mặt.

Quan chức Mỹ tố ngược EU cũng theo dõi lãnh đạo Mỹ
Quan chức Mỹ tố ngược EU cũng theo dõi lãnh đạo Mỹ

VOV.VN - Giám đốc Tình báo Mỹ nói rằng việc theo dõi nhau chỉ là chuyện nhỏ, là bài học sơ đẳng của ông ở trường tình báo.

Quan chức Mỹ tố ngược EU cũng theo dõi lãnh đạo Mỹ

Quan chức Mỹ tố ngược EU cũng theo dõi lãnh đạo Mỹ

VOV.VN - Giám đốc Tình báo Mỹ nói rằng việc theo dõi nhau chỉ là chuyện nhỏ, là bài học sơ đẳng của ông ở trường tình báo.

Mỹ “hối lỗi” sau bê bối nghe lén
Mỹ “hối lỗi” sau bê bối nghe lén

VOV.VN - Đây được xem là động thái nhằm xoa dịu căng thẳng giữa Mỹ với châu Âu sau bê bối nghe lén đồng minh của Mỹ.

Mỹ “hối lỗi” sau bê bối nghe lén

Mỹ “hối lỗi” sau bê bối nghe lén

VOV.VN - Đây được xem là động thái nhằm xoa dịu căng thẳng giữa Mỹ với châu Âu sau bê bối nghe lén đồng minh của Mỹ.

Mỹ thừa nhận các hoạt động do thám đã đi "quá xa"
Mỹ thừa nhận các hoạt động do thám đã đi "quá xa"

VOV.VN - Tuy nhiên, nhiều quốc gia cho rằng Mỹ có thể sẽ vẫn tiếp tục các hoạt động do thám của mình.

Mỹ thừa nhận các hoạt động do thám đã đi "quá xa"

Mỹ thừa nhận các hoạt động do thám đã đi "quá xa"

VOV.VN - Tuy nhiên, nhiều quốc gia cho rằng Mỹ có thể sẽ vẫn tiếp tục các hoạt động do thám của mình.

Mỹ có thể đã nghe lén điện thoại của Thủ tướng Đức 10 năm
Mỹ có thể đã nghe lén điện thoại của Thủ tướng Đức 10 năm

VOV.VN - Đức sẽ cử người đứng đầu cơ quan tình báo tới Washington để yêu cầu chính quyền Mỹ làm rõ vấn đề này.

Mỹ có thể đã nghe lén điện thoại của Thủ tướng Đức 10 năm

Mỹ có thể đã nghe lén điện thoại của Thủ tướng Đức 10 năm

VOV.VN - Đức sẽ cử người đứng đầu cơ quan tình báo tới Washington để yêu cầu chính quyền Mỹ làm rõ vấn đề này.

Châu Âu gia tăng sức ép đối với Mỹ về việc nghe lén
Châu Âu gia tăng sức ép đối với Mỹ về việc nghe lén

VOV.VN - Các nhà lãnh đạo phương Tây đang xem xét biện pháp phản ứng trước cáo buộc nghe lén của Mỹ.

Châu Âu gia tăng sức ép đối với Mỹ về việc nghe lén

Châu Âu gia tăng sức ép đối với Mỹ về việc nghe lén

VOV.VN - Các nhà lãnh đạo phương Tây đang xem xét biện pháp phản ứng trước cáo buộc nghe lén của Mỹ.

Châu Âu tìm kiếm lời giải về các vụ bê bối nghe lén của Mỹ
Châu Âu tìm kiếm lời giải về các vụ bê bối nghe lén của Mỹ

VOV.VN-Những cáo buộc liên tiếp liên quan tới chương trình do thám của Mỹ đang gây tổn hại đến các mối quan hệ của Mỹ với EU.

Châu Âu tìm kiếm lời giải về các vụ bê bối nghe lén của Mỹ

Châu Âu tìm kiếm lời giải về các vụ bê bối nghe lén của Mỹ

VOV.VN-Những cáo buộc liên tiếp liên quan tới chương trình do thám của Mỹ đang gây tổn hại đến các mối quan hệ của Mỹ với EU.

EU kêu gọi Mỹ khôi phục lòng tin bị sứt mẻ do nghe lén
EU kêu gọi Mỹ khôi phục lòng tin bị sứt mẻ do nghe lén

VOV.VN - Các tiết lộ mới đây về chương trình do thám của Mỹ đã khiến Liên minh châu Âu lo ngại sâu sắc.

EU kêu gọi Mỹ khôi phục lòng tin bị sứt mẻ do nghe lén

EU kêu gọi Mỹ khôi phục lòng tin bị sứt mẻ do nghe lén

VOV.VN - Các tiết lộ mới đây về chương trình do thám của Mỹ đã khiến Liên minh châu Âu lo ngại sâu sắc.