Bộ Quốc phòng Lào tặng 200.000 USD giúp Việt Nam chống dịch

VOV.VN - Bộ Quốc phòng Lào đã vận động các cán bộ, chiến sĩ, công nhân viên chức trích một phần thu nhập, quyên góp ủng hộ Chính phủ và nhân dân Việt Nam chống dịch Covid-19.

Sáng nay (23/6), tại trụ sở Bộ Quốc phòng Lào, Phó Thủ tướng kiêm, Bộ trưởng Quốc phòng Lào Chansamone Chanyalath đã trao tặng tượng trưng số tiền 200.000 USD cho Đại sứ Việt Nam tại Lào Nguyễn Bá Hùng, ủng hộ Chính phủ và nhân dân Việt Nam chống dịch Covid-19.

Với tinh thần chia sẻ khó khăn, giúp bạn là giúp mình, Bộ Quốc phòng Lào đã vận động các cán bộ, chiến sĩ, công nhân viên chức trích một phần thu nhập, quyên góp ủng hộ Chính phủ và nhân dân Việt Nam có thêm kinh phí chống dịch Covid-19.Món quà mang ý nghĩa lớn về tinh thần đoàn kết, giúp đỡ nhau trong lúc khó khăn, vốn đã thành truyền thống giữa hai dân tộc nói chung và quân đội hai nước Việt Nam – Lào nói riêng.

"Chúng tôi hy vọng đóng góp một phần nhỏ bé giúp Việt Nam chống lại Covid-19, vượt qua khó khăn thách thức từ tác động của dịch bệnh, sớm đưa cuộc sống trở lại bình thường. Nhân dịp này, tôi cũng xin cảm ơn nhân dân Việt Nam, trong thời gian qua đã chia sẻ, giúp đỡ, hỗ trợ đất nước Lào cũng như Bộ Quốc phòng Lào chúng tôi trong công tác phòng chống Covid-19", ông Chansamone Chanyalath nói.

Thay mặt Chính phủ và nhân dân Việt Nam, Đại sứ Việt Nam tại Lào Nguyễn Bá Hùng bày tỏ cảm ơn sâu sắc và cho rằng, đây là một món quà mang ý nghĩa rất lớn, là tình cảm, sự quan tâm, sẻ chia của cá nhân Phó Thủ tướng, Bộ trưởng Chansamone Chanyalath, lãnh đạo Bộ, cùng toàn thể cán bộ, nhân viên Bộ Quốc phòng Lào dành cho Việt Nam. Sự hỗ trợ kịp thời này sẽ góp phần động viên Chính phủ và nhân dân Việt Nam sớm ngăn chặn và đẩy lùi dịch bệnh Covid-19:  

“Nhân dân Việt Nam hết sức trân trọng, cảm động và không quên nghĩa cử này. Từ năm 2020 đến nay, 2 nước chúng ta đã  kề vai sát cánh chống giặc Covid-19, qua đợt chống dịch này cho thấy tinh thần đồng cam cộng khổ, chia sẻ khó khăn, nhường cơm sẻ áo của hai dân tộc chúng ta, giúp đỡ nhau kịp thời và hiệu quả. Chúng tôi sẽ chuyển sớm nhất số tiền này về Việt Nam", Đại sứ Nguyễn Bá Hùng bày tỏ.

Đại sứ Nguyễn Bá Hùng cũng báo cáo với Phó Thủ tướng, Bộ trưởng Bộ Quốc phòng Lào Chansamone Chanyalath về tình hình ứng phó với Covid-19 tại Việt Nam, nhất là các địa phương đang có dịch bùng phát mạnh. Đồng thời khẳng định, Đảng, Nhà nước và nhân dân Việt Nam sẽ tiếp tục sát cánh, ủng hộ, hỗ trợ Lào ứng phó với đại dịch Covid-19./

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên

Tin liên quan

Ưu tiên vaccine COVID-19 để Bình Dương tiêm ngừa cho công nhân lao động
Ưu tiên vaccine COVID-19 để Bình Dương tiêm ngừa cho công nhân lao động

VOV.VN - Ngày 23/6, Đoàn công tác của Bộ Y tế đã đến kiểm tra công tác phòng chống dịch bệnh Covid-19 tại tỉnh Bình Dương trong bối cảnh số lượng ca mắc Covid-19 ở tỉnh này tăng cao, đặc biệt là trong khu, cụm công nghiệp.

Ưu tiên vaccine COVID-19 để Bình Dương tiêm ngừa cho công nhân lao động

Ưu tiên vaccine COVID-19 để Bình Dương tiêm ngừa cho công nhân lao động

VOV.VN - Ngày 23/6, Đoàn công tác của Bộ Y tế đã đến kiểm tra công tác phòng chống dịch bệnh Covid-19 tại tỉnh Bình Dương trong bối cảnh số lượng ca mắc Covid-19 ở tỉnh này tăng cao, đặc biệt là trong khu, cụm công nghiệp.

Lào Cai ra mắt Bản đồ thông tin dịch tễ Covid-19
Lào Cai ra mắt Bản đồ thông tin dịch tễ Covid-19

VOV.VN - Tỉnh Lào Cai vừa cho ra mắt Bản đồ thông tin dịch tễ Covid-19 (Covidmap) phục vụ cho công tác phòng, chống dịch của địa phương.

Lào Cai ra mắt Bản đồ thông tin dịch tễ Covid-19

Lào Cai ra mắt Bản đồ thông tin dịch tễ Covid-19

VOV.VN - Tỉnh Lào Cai vừa cho ra mắt Bản đồ thông tin dịch tễ Covid-19 (Covidmap) phục vụ cho công tác phòng, chống dịch của địa phương.

Chủ hàng quán ở Hà Nội lao đao vì Covid-19, mong cuộc sống trở lại bình thường
Chủ hàng quán ở Hà Nội lao đao vì Covid-19, mong cuộc sống trở lại bình thường

VOV.VN - Số ít những cửa hàng bán đồ ăn sáng đông khách sau khi mở cửa trở lại còn đa phần đìu hiu, buôn bán cầm chừng.

Chủ hàng quán ở Hà Nội lao đao vì Covid-19, mong cuộc sống trở lại bình thường

Chủ hàng quán ở Hà Nội lao đao vì Covid-19, mong cuộc sống trở lại bình thường

VOV.VN - Số ít những cửa hàng bán đồ ăn sáng đông khách sau khi mở cửa trở lại còn đa phần đìu hiu, buôn bán cầm chừng.

Lào gia hạn phong toả thủ đô Vientiane lần thứ 4 để chống dịch Covid-19
Lào gia hạn phong toả thủ đô Vientiane lần thứ 4 để chống dịch Covid-19

VOV.VN - Hôm nay (20/6), Lào tiếp tục phong toả thủ đô Vientiane đến hết ngày 4/7. Đây là lần thứ 4 liên tiếp, Lào quyết định gia hạn phong toả thủ đô, được thực hiện từ ngày 22/4 đến nay.

Lào gia hạn phong toả thủ đô Vientiane lần thứ 4 để chống dịch Covid-19

Lào gia hạn phong toả thủ đô Vientiane lần thứ 4 để chống dịch Covid-19

VOV.VN - Hôm nay (20/6), Lào tiếp tục phong toả thủ đô Vientiane đến hết ngày 4/7. Đây là lần thứ 4 liên tiếp, Lào quyết định gia hạn phong toả thủ đô, được thực hiện từ ngày 22/4 đến nay.