Bộ Quốc phòng Mỹ lo ngại về an toàn vũ khí hóa học của Syria

Mỹ sẽ tiếp tục theo dõi các kho vũ khí hóa học tại Syria để đảm bảo số vũ khí này không rơi vào tay những kẻ muốn sử dụng cho mục đích xấu.

Kho vũ khí hoá học (Ảnh minh hoạ)

Trả lời phỏng vấn tại Washington ngày 23/8, Bộ trưởng Quốc phòng Mỹ Leon Panetta cho biết, Mỹ quan ngại về vấn đề an toàn của kho vũ khí hóa học tại Syria và coi đây là một trong những vấn đề quan trọng cần phải giải quyết tại quốc gia này.

Ông Panetta cũng cho biết, Mỹ sẽ tiếp tục theo dõi các kho vũ khí hóa học tại Syria và hợp tác với Thổ Nhĩ Kỳ, Jordan và Israel để đảm bảo số vũ khí này không rơi vào tay những kẻ muốn sử dụng cho mục đích xấu.

Hôm 22/8, trong cuộc điện đàm với ông Obama, Thủ tướng Anh David Cameron cũng cảnh báo, Anh và Mỹ sẽ buộc phải xem xét các động thái mới nếu chính quyền Syria đe dọa sử dụng vũ khí hóa học để đối phó với lực lượng chống đối./.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên