Bộ Quốc phòng Mỹ tuyên bố sẽ giúp Israel tự vệ

VOV.VN - Bộ trưởng Quốc phòng Mỹ Lloyd Austin ngày 7/10 tuyên bố Mỹ sẽ sát cánh cùng Israel và sẽ đảm bảo mọi thứ nước này cần để tự vệ.

Tuyên bố này được đưa ra sau khi Thủ tướng Israel Benjamin Netanyahu tuyên bố chiến tranh chống lại các lực lượng vũ trang Palestine vừa thực hiện các vụ tấn công bất ngờ nhắm vào Israel.

Bộ trưởng Quốc phòng Mỹ Lloyd Austin cho biết ông đang giám sát chặt chẽ các diễn biến ở Israel và gửi lời chia buồn tới gia đình các nạn nhân thiệt mạng trong vụ tấn công hôm thứ Bảy. Ông Austin nhấn mạnh cam kết của Mỹ đối với quyền tự vệ của Israel đồng thời cho biết Bộ quốc phòng Mỹ sẽ đảm bảo Israel có mọi thứ cần thiết để tự vệ và bảo vệ người dân nước này trước bạo lực và chủ nghĩa khủng bố.

Mỹ hiện là một trong những đồng minh thân cận nhất của Israel và cung cấp viện trợ 3,8 tỷ USD cho Israel mỗi năm.

Cùng ngày, Chủ tịch Ủy ban Đối ngoại Thượng viện Ben Cardin đã đề xuất dự luật hỗ trợ mọi công cụ cần thiết để giúp Israel để tự vệ. Dự luật này bao gồm việc cung cấp tên lửa cho hệ thống phòng thủ tên lửa đánh chặn Vòm Sắt.  

Tổng thống Joe Biden đã có cuộc điện đàm với Thủ tướng Israel Benjamin Netanyahu và cam kết hỗ trợ mọi thứ Israel cần để hỗ trợ chính phủ và người dân nước này. Trong khi đó, Ngoại trưởng Mỹ Antony Blinken cũng đã có các cuộc điện đàm với Tổng thống và Ngoại trưởng Israel, Tổng thống Palestine, và Ngoại trưởng các nước Saudi Arabia, Ai Cập, Thổ Nhĩ Kỳ và các đối tác châu Âu nhằm lên án vụ tấn công vào Israel đồng thời thảo luận các biện pháp phối hợp nhằm ngăn chặn các cuộc tấn công do Hamas thực hiện.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên

Tin liên quan

Israel tuyên chiến với Hamas, không kích trả đũa vào Gaza
Israel tuyên chiến với Hamas, không kích trả đũa vào Gaza

VOV.VN - Nội các an ninh của Israel đã chính thức tuyên chiến vào đêm 7/10 sau khi tổ chức Hồi giáo Hamas bất ngờ phóng hàng ngàn quả rocket từ Gaza vào miền Nam Israel, làm chết hàng trăm người và làm bị thương hàng ngàn người khác, theo truyền thông Israel.

Israel tuyên chiến với Hamas, không kích trả đũa vào Gaza

Israel tuyên chiến với Hamas, không kích trả đũa vào Gaza

VOV.VN - Nội các an ninh của Israel đã chính thức tuyên chiến vào đêm 7/10 sau khi tổ chức Hồi giáo Hamas bất ngờ phóng hàng ngàn quả rocket từ Gaza vào miền Nam Israel, làm chết hàng trăm người và làm bị thương hàng ngàn người khác, theo truyền thông Israel.

Cập nhật chiến sự Israel-Hamas: Gần 1.000 người thiệt mạng ở Israel và Dải Gaza
Cập nhật chiến sự Israel-Hamas: Gần 1.000 người thiệt mạng ở Israel và Dải Gaza

VOV.VN - Trong bối cảnh giao tranh ác liệt giữa quân đội Israel  với phong trào vũ trang Hamas ở Dải Gaza bước sang ngày thứ 2, các số liệu thống kê cho thấy số người Palestine và Israel thiệt mạng tiếp tục gia tăng nhanh chóng.

Cập nhật chiến sự Israel-Hamas: Gần 1.000 người thiệt mạng ở Israel và Dải Gaza

Cập nhật chiến sự Israel-Hamas: Gần 1.000 người thiệt mạng ở Israel và Dải Gaza

VOV.VN - Trong bối cảnh giao tranh ác liệt giữa quân đội Israel  với phong trào vũ trang Hamas ở Dải Gaza bước sang ngày thứ 2, các số liệu thống kê cho thấy số người Palestine và Israel thiệt mạng tiếp tục gia tăng nhanh chóng.

Số người Israel chết trong vụ tấn công của Hamas lên hơn 600
Số người Israel chết trong vụ tấn công của Hamas lên hơn 600

VOV.VN - Các nguồn tin chính thức của Israel ngày 8/10 cho biết, số người thiệt mạng trong cuộc tấn công bắt đầu từ sáng sớm hôm qua của Phong trào Hồi giáo Hamas ở dải Gaza vào miền Nam nước này, đã tăng lên hơn 600 người và hơn 2.000 người khác bị thương. Ngoài ra, còn hàng trăm người mất tích.

Số người Israel chết trong vụ tấn công của Hamas lên hơn 600

Số người Israel chết trong vụ tấn công của Hamas lên hơn 600

VOV.VN - Các nguồn tin chính thức của Israel ngày 8/10 cho biết, số người thiệt mạng trong cuộc tấn công bắt đầu từ sáng sớm hôm qua của Phong trào Hồi giáo Hamas ở dải Gaza vào miền Nam nước này, đã tăng lên hơn 600 người và hơn 2.000 người khác bị thương. Ngoài ra, còn hàng trăm người mất tích.