Bộ Quốc phòng Nga: Nga chỉ nhắm vào hạ tầng quân sự và binh sỹ Ukraine

VOV.VN - Tổng thống Nga Vladimir Putin ngày 7/3 nói rằng nhiệm vụ tiến hành chiến dịch quân sự ở Ukraine sẽ chỉ bao gồm lực lượng quân đội chuyên nghiệp. Lính nghĩa vụ không tham gia vào chiến dịch này và cũng sẽ không tham gia trong tương lai.

Tuyên bố của Tổng thống Putin được đưa ra trong thông điệp chúc mừng Ngày Quốc tế phụ nữ gửi tới người thân của các binh sỹ đang làm nhiệm vụ trong chiến dịch quân sự đặc biệt ở Ukraine.

“Tôi muốn gửi lời tới những người mẹ, người vợ, các chị em, hôn thê, bạn gái của các binh sỹ và các nhân viên đang bảo vệ nước Nga trong chiến dịch quân sự đặc biệt. Tôi hiểu mọi người lo lắng cho người thân của mình. Mọi người có thể tự hào về họ cũng như cả đất nước tự hào và lo lắng cho họ. Tôi muốn nhấn mạnh rằng các binh sỹ đang làm nhiệm vụ sẽ không tham gia vào sự thù địch. Sẽ không có việc huy động bổ sung lực lượng dự bị. Các nhiệm vụ đặt ra sẽ chỉ do những người lính chuyên nghiệp thực hiện. Tôi tin rằng họ sẽ đảm bảo an ninh và hòa bình cho người dân Nga một cách đáng tin cậy”, ông Putin nói.

Nga tiến hành chiến dịch quân sự ở Ukraine ngày 24/2 nhằm “phi quân sự hóa” Ukraine và bảo vệ người dân vùng Donbass trước các lực lượng vũ trang Ukraine.

Theo Bộ Quốc phòng Nga, lực lượng nước này chỉ nhắm mục tiêu vào cơ sở hạ tầng quân sự cũng như binh sỹ Ukraine và không đe dọa dân thường.

Tổng thống Putin nói rằng Nga không cần lãnh thổ Ukraine và không tìm cách chiếm toàn bộ đất nước.

Ngày 7/3, vòng đàm phán thứ ba giữa Nga và Ukraine đã diễn ra tại Belarus và kéo dài khoảng 3 giờ. Cố vấn chánh văn phòng Tổng thống Ukraine, ông Mikhail Podolyak cho biết, vòng đàm phán lần này đã có “một số tiến triển tích cực”. Hai bên thảo luận việc cải thiện hậu cần của các hành lang nhân đạo.

Các cuộc tham vấn sâu rộng giữa Moscow và Kiev về các vấn đề giải quyết, bao gồm cả lệnh ngừng bắn, vẫn tiếp tục. Theo ông Podolyak, không có kết quả đáng kể cho đến nay./.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên

Tin liên quan

Ngoại trưởng Nga và Ukraine sắp gặp nhau theo sáng kiến của Thổ Nhĩ Kỳ
Ngoại trưởng Nga và Ukraine sắp gặp nhau theo sáng kiến của Thổ Nhĩ Kỳ

VOV.VN - Các nguồn tin cho hay, Thổ Nhĩ Kỳ đang có những nỗ lực trung gian hòa giải cho Nga và Ukraine. Dự kiến ngoại trưởng của Nga và Ukraine sẽ gặp nhau bên lề một sự kiện vào hôm 10/3 tới đây.

Ngoại trưởng Nga và Ukraine sắp gặp nhau theo sáng kiến của Thổ Nhĩ Kỳ

Ngoại trưởng Nga và Ukraine sắp gặp nhau theo sáng kiến của Thổ Nhĩ Kỳ

VOV.VN - Các nguồn tin cho hay, Thổ Nhĩ Kỳ đang có những nỗ lực trung gian hòa giải cho Nga và Ukraine. Dự kiến ngoại trưởng của Nga và Ukraine sẽ gặp nhau bên lề một sự kiện vào hôm 10/3 tới đây.

Thương mại song phương Nga-Trung Quốc tăng vọt trong bối cảnh xung đột Ukraine
Thương mại song phương Nga-Trung Quốc tăng vọt trong bối cảnh xung đột Ukraine

VOV.VN - Cơ quan hải quan Trung Quốc ngày 7/3 công bố các số liệu cho thấy thương mại hai chiều giữa Nga và Trung Quốc trong 2 tháng đầu năm 2022 tăng tới 38,5% so với cùng kỳ năm ngoái.

Thương mại song phương Nga-Trung Quốc tăng vọt trong bối cảnh xung đột Ukraine

Thương mại song phương Nga-Trung Quốc tăng vọt trong bối cảnh xung đột Ukraine

VOV.VN - Cơ quan hải quan Trung Quốc ngày 7/3 công bố các số liệu cho thấy thương mại hai chiều giữa Nga và Trung Quốc trong 2 tháng đầu năm 2022 tăng tới 38,5% so với cùng kỳ năm ngoái.

Vòng 3 đàm phán Nga-Ukraine bắt đầu vào 21h (giờ Việt Nam) ngày 7/3
Vòng 3 đàm phán Nga-Ukraine bắt đầu vào 21h (giờ Việt Nam) ngày 7/3

VOV.VN - Cố vấn văn phòng Tổng thống Ukraine Mykhailo Podolyak hôm 7/3 cho biết vòng 3 cuộc đàm phán giữa Nga và Ukraine sẽ bắt đầu vào 14h giờ GMT (tức 21h giờ Việt Nam). 2 bên dự kiến sẽ thảo luận về chính trị, quân sự và nhân đạo.

Vòng 3 đàm phán Nga-Ukraine bắt đầu vào 21h (giờ Việt Nam) ngày 7/3

Vòng 3 đàm phán Nga-Ukraine bắt đầu vào 21h (giờ Việt Nam) ngày 7/3

VOV.VN - Cố vấn văn phòng Tổng thống Ukraine Mykhailo Podolyak hôm 7/3 cho biết vòng 3 cuộc đàm phán giữa Nga và Ukraine sẽ bắt đầu vào 14h giờ GMT (tức 21h giờ Việt Nam). 2 bên dự kiến sẽ thảo luận về chính trị, quân sự và nhân đạo.