Bộ Quốc phòng Nga triệu Tùy viên quân sự Mỹ do sự cố ở Biển Nhật Bản

VOV.VN - Bộ Quốc phòng Nga đã triệu Tùy viên quân sự Mỹ do sự cố với tàu khu trục Chafee của Hải quân Mỹ ở Biển Nhật Bản định xâm phạm biên giới Nga. Bộ này đã chỉ ra những hành động thiếu chuyên nghiệp của các thủy thủ Mỹ.

Theo thông báo của Bộ Quốc phòng Nga, Tùy viên Quốc phòng tại Đại sứ quán Mỹ ở Moscow đã được mời tới Tổng cục Hợp tác quân sự quốc tế của Bộ Quốc phòng Nga vào tối 15/10. Đại diện của Lực lượng vũ trang Mỹ đã được thông báo về quan điểm của Bộ Quốc phòng Nga liên quan đến nỗ lực của tàu khu trục Hải quân Mỹ Chafee xâm phạm biên giới quốc gia của Liên bang Nga trong khu vực Vịnh Piotr Đại đế vào ngày 15/10.

Bộ này đã chỉ ra cho Tùy viên quân sự Mỹ những hành động thiếu chuyên nghiệp của các thủy thủ tàu Chafee, những người đã vi phạm nghiêm trọng các quy tắc về ngăn ngừa va chạm trên biển và các quy định trong thỏa thuận Nga - Mỹ về ngăn ngừa sự cố trên biển và trong vùng trời phía trên nó.

Trước đó, ngày 15/10, vào khoảng 17h giờ địa phương, tàu khu trục Chafee của Hải quân Mỹ đã tiếp cận lãnh hải của Liên bang Nga và tìm cách đi qua biên giới quốc gia. Về phần mình, tàu chống ngầm cỡ lớn của Hạm đội Thái Bình Dương Nga "Admiral Tributs" đã không cho tàu khu trục của Hải quân Mỹ xâm phạm biên giới quốc gia.

Bộ Quốc phòng Nga làm rõ rằng, Chafee đã giương cờ màu khi tàu Nga xuất hiện, cho thấy sự chuẩn bị cho việc cất cánh trực thăng từ boong, có nghĩa là không thể thay đổi hướng đi và tốc độ. Thủy thủ đoàn của tàu Nga đã cảnh báo đội tàu khu trục theo kênh liên lạc quốc tế về sự không thể chấp nhận các hành động như vậy và tuyên bố rằng, khu vực mà người Mỹ đến hiện đã bị đóng cửa do các cuộc tập trận với hỏa lực pháo binh. Bộ Quốc phòng Nga cho biết, khi chỉ còn khoảng cách 60m giữa các tàu, Chafee đã chuyển hướng ngược lại./.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên

Tin liên quan

Trung Quốc, Nga tập trận chung trên biển
Trung Quốc, Nga tập trận chung trên biển

VOV.VN - Hải quân Trung Quốc và Nga đang tiến hành tập trận hải quân chung trên biển Nhật Bản (Đông Hải theo cách gọi của Hàn Quốc) từ ngày 14 đến 17/10.

Trung Quốc, Nga tập trận chung trên biển

Trung Quốc, Nga tập trận chung trên biển

VOV.VN - Hải quân Trung Quốc và Nga đang tiến hành tập trận hải quân chung trên biển Nhật Bản (Đông Hải theo cách gọi của Hàn Quốc) từ ngày 14 đến 17/10.

Hàn Quốc: Triều Tiên bắn 2 tên lửa đạn đạo ra Biển Nhật Bản
Hàn Quốc: Triều Tiên bắn 2 tên lửa đạn đạo ra Biển Nhật Bản

VOV.VN - Hội đồng Tham mưu trưởng liên quân Hàn Quốc hôm nay (15/9) cho biết, CHDCND Triều Tiên sáng nay có thể đã bắn 2 tên lửa đạn đạo ra Biển Nhật Bản và quân đội Hàn Quốc đang tiến hành các phân tích cụ thể.

Hàn Quốc: Triều Tiên bắn 2 tên lửa đạn đạo ra Biển Nhật Bản

Hàn Quốc: Triều Tiên bắn 2 tên lửa đạn đạo ra Biển Nhật Bản

VOV.VN - Hội đồng Tham mưu trưởng liên quân Hàn Quốc hôm nay (15/9) cho biết, CHDCND Triều Tiên sáng nay có thể đã bắn 2 tên lửa đạn đạo ra Biển Nhật Bản và quân đội Hàn Quốc đang tiến hành các phân tích cụ thể.

Nga phản ứng trước tuyên bố của Thủ tướng Nhật Bản về chủ quyền đối với quần đảo Kuril
Nga phản ứng trước tuyên bố của Thủ tướng Nhật Bản về chủ quyền đối với quần đảo Kuril

VOV.VN - Thượng nghị sĩ Nga Vladimir Dzhabarov cho rằng, tuyên bố của tân Thủ tướng Nhật Bản Fumio Kishida về chủ quyền của Tokyo ở các đảo phía nam của quần đảo Kuril (phía Nhật Bản gọi là Vùng lãnh thổ phương Bắc) có thể làm phức tạp các cuộc đàm phán với Nga.

Nga phản ứng trước tuyên bố của Thủ tướng Nhật Bản về chủ quyền đối với quần đảo Kuril

Nga phản ứng trước tuyên bố của Thủ tướng Nhật Bản về chủ quyền đối với quần đảo Kuril

VOV.VN - Thượng nghị sĩ Nga Vladimir Dzhabarov cho rằng, tuyên bố của tân Thủ tướng Nhật Bản Fumio Kishida về chủ quyền của Tokyo ở các đảo phía nam của quần đảo Kuril (phía Nhật Bản gọi là Vùng lãnh thổ phương Bắc) có thể làm phức tạp các cuộc đàm phán với Nga.