Bộ trưởng Australia: Ngăn Trung Quốc ở Biển Đông hoặc “sẽ thua cuộc trong thập kỷ tới”

VOV.VN - Bộ trưởng Quốc phòng Australia Peter Dutton cảnh báo Australia và các đồng minh của nước này sẽ "thua cuộc trong thập kỷ tới" trừ khi Canberra đứng lên đối phó với Trung Quốc ở Biển Đông.

Ông Dutton cho biết Mỹ và các đồng minh từng "nhượng bộ" Trung Quốc ở Biển Đông khi để cho Bắc Kinh xây dựng và bồi đắp trái phép đảo nhân tạo tại vùng biển này.

Bộ trưởng Quốc phòng Australia cho rằng việc lên tiếng về các hành vi của Trung Quốc có ý nghĩa quan trọng bởi hai lý do: Đó là giúp công chúng Australia hiểu được tình hình và thứ hai là đảm bảo thập kỷ vừa qua - thập kỷ mà Trung Quốc quân sự hóa Biển Đông, sẽ không lặp lại.

"Tôi nghĩ chúng ta đã mất một khoảng thời gian đáng kể khi tin vào những đảm bảo mà Trung Quốc đưa ra về các hành vi của họ ở Biển Đông. Mỹ và các quốc gia khác đã nhượng bộ và để cho các hoạt động quân sự hóa diễn ra tới mức Trung Quốc có nhiều điểm hiện diện ở Biển Đông, một thực tế không giúp ích gì cho sự ổn định khu vực".

"Nếu chúng ta tiếp tục để điều này diễn ra, tôi nghĩ chúng ta sẽ thua cuộc trong thập kỷ tới. Và tôi cho là chúng ta nên nhìn nhận thẳng thắn về điều đó".

Những bình luận của Bộ trưởng Quốc phòng Dutton được đưa ra trước thềm chuyến thăm Australia của Ngoại trưởng Mỹ Antony Blinken, người sẽ tham gia hội nghị ngoại trưởng nhóm Bộ Tứ (Quad) ở Melbourne tuần này trước khi tới Fiji và Hawaii.

4 nước trong Quad gồm Australia, Mỹ, Ấn Độ và Nhật Bản sẽ tìm cách tăng cường hợp tác, an ninh và hỗ trợ phát triển trong nỗ lực đối phó với Trung Quốc.

Bộ trưởng Quốc phòng Australia cũng cho rằng một việc quan trọng cần nhận thức rõ là Australia không phải là quốc gia duy nhất có những căng thẳng nghiêm trọng với Trung Quốc.

Ông Dutton tin tưởng mạnh mẽ rằng Australia sẽ có tàu ngầm hạt nhân đầu tiên trước năm 2038, đồng thời cho biết những cuộc thảo luận gần đây với các quan chức Mỹ và Anh theo thỏa thuận AUKUS đã khiến ông cho rằng các tàu ngầm sẽ được hoàn thành sớm hơn một vài năm so với nhiều chuyên gia quốc phòng dự đoán.

Khi được hỏi liệu các tàu ngầm có thể hoàn thành trước 2038 hay không, ông Dutton khẳng định: "Rõ ràng chúng tôi sẽ có tàu ngầm hạt nhân trước thời gian đó"./.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên

Tin liên quan

“Nổ phát súng mới” vào những yêu sách của Trung Quốc ở Biển Đông: Biden nói là làm
“Nổ phát súng mới” vào những yêu sách của Trung Quốc ở Biển Đông: Biden nói là làm

VOV.VN - Mỹ đã khởi động năm 2022 với những động thái đáng chú ý khi tăng cường hải quân và thúc đẩy những nỗ lực ngoại giao nhằm kiềm chế tham vọng của Trung Quốc.

“Nổ phát súng mới” vào những yêu sách của Trung Quốc ở Biển Đông: Biden nói là làm

“Nổ phát súng mới” vào những yêu sách của Trung Quốc ở Biển Đông: Biden nói là làm

VOV.VN - Mỹ đã khởi động năm 2022 với những động thái đáng chú ý khi tăng cường hải quân và thúc đẩy những nỗ lực ngoại giao nhằm kiềm chế tham vọng của Trung Quốc.

CSIS: Trung Quốc âm mưu biến Biển Đông thành “vùng chết” về liên lạc và lưu thông
CSIS: Trung Quốc âm mưu biến Biển Đông thành “vùng chết” về liên lạc và lưu thông

VOV.VN - Việc lắp đặt hệ thống ăng-ten dày đặc xuất hiện trên Biển Đông là bằng chứng cho thấy âm mưu của Trung Quốc hòng độc chiếm một trong những tuyến đường thủy chiến lược quan trọng nhất thế giới.

CSIS: Trung Quốc âm mưu biến Biển Đông thành “vùng chết” về liên lạc và lưu thông

CSIS: Trung Quốc âm mưu biến Biển Đông thành “vùng chết” về liên lạc và lưu thông

VOV.VN - Việc lắp đặt hệ thống ăng-ten dày đặc xuất hiện trên Biển Đông là bằng chứng cho thấy âm mưu của Trung Quốc hòng độc chiếm một trong những tuyến đường thủy chiến lược quan trọng nhất thế giới.

Trung Quốc mập mờ về lực lượng dân quân biển để thực hiện “vùng xám” ở Biển Đông
Trung Quốc mập mờ về lực lượng dân quân biển để thực hiện “vùng xám” ở Biển Đông

VOV.VN - Trung Quốc đang tăng cường hoạt động của lực lượng dân quân biển –lực lượng bên ngoài thì có vẻ là tham gia các hoạt động đánh bắt cá thương mại nhưng thực chất là phục vụ các mục tiêu chính trị và quân sự của nước này.

Trung Quốc mập mờ về lực lượng dân quân biển để thực hiện “vùng xám” ở Biển Đông

Trung Quốc mập mờ về lực lượng dân quân biển để thực hiện “vùng xám” ở Biển Đông

VOV.VN - Trung Quốc đang tăng cường hoạt động của lực lượng dân quân biển –lực lượng bên ngoài thì có vẻ là tham gia các hoạt động đánh bắt cá thương mại nhưng thực chất là phục vụ các mục tiêu chính trị và quân sự của nước này.