Bộ trưởng Năng lượng EU họp khẩn, tìm cách giảm phụ thuộc năng lượng vào Nga

VOV.VN - Giá năng lượng tăng cao và xung đột Nga-Ukraine đã buộc các nhà lãnh đạo Liên minh châu Âu (EU) phải nhanh chóng tìm ra lời giải cho bài toán an ninh năng lượng, đặc biệt sau hàng thập kỷ phụ thuộc vào Nga về khí đốt tự nhiên.

Cuộc khủng hoảng đã một lần nữa cho thấy sự dễ bị tổn thương của châu Âu sau những nỗ lực bất thành nhằm thiết lập một “liên minh năng lượng” hướng tới đa dạng hóa nguồn cung khí đốt, cũng như đạt được mục tiêu về khí hậu. Dù các nguồn năng lượng tái tạo như năng lượng mặt trời hay năng lượng gió đang dần được hình thành, trong khi nhiên liệu hóa thạch như than đá dần bị loại bỏ, song châu Âu vẫn cần khí đốt tự nhiên và không thể từ chối thực tế là họ phụ thuộc vào Nga.

Đây cũng sẽ là nội dung cuộc họp bất thường của các Bộ trưởng Năng lượng Liên minh châu Âu vào đầu tuần tới (28/2).

Chủ tịch Ngân hàng Trung ương châu Âu Christine Lagarde thừa nhận: “Khí đốt và dầu mỏ tăng vọt khi Nga thực hiện chiến dịch quân sự đặc biệt tại Ukraine do Nga đóng vai trò là nhà cung cấp năng lượng, chiếm khoảng 22,2% tổng nhập khẩu năng lượng của khu vực đồng ơ-rô. Tại thời điểm này, giá khí đốt tăng gấp 6 lần so với một năm trước và giá dầu cao hơn 54%”.

Với việc trữ lượng khí đốt giảm xuống mức thấp và lo ngại về nguy cơ một  cuộc chiến toàn diện có thể làm gián đoạn đường ống từ Nga, Liên minh châu Âu đang chuyển hướng sang các nhà cung cấp khí đốt tự nhiên hóa lỏng mới như Mỹ, Qatar hay Angeri cho đến khi năng lượng tái tạo bắt kịp được nhu cầu.

Trên thực tế, sau khi bán đảo Crimea sáp nhập vào Nga năm 2014, việc đa dạng hóa nguồn cung cấp năng lượng để giảm bớt sự phụ thuộc vào Nga đã được đưa vào  kế hoạch thành lập liên minh năng lượng hồi năm 2015. Kể từ đó đã có một số tiến bộ đáng kể, trong đó có việc xây dựng đường ống dẫn khí đốt mới từ Azerbaijan đến Tây Âu qua Thổ Nhĩ Kỳ và Hy Lạp hay kế hoạch mở rộng đường ống từ Đông Bắc Hy Lạp đến miền Nam Bulgaria.

Tuy nhiên, việc kết nối các thị trường năng lượng vẫn chưa được như kỳ vọng. Các quy định và tiêu chuẩn xung đột khiến việc vận chuyển khí đốt từ hệ thống của quốc gia này sang hệ thống của quốc gia khác trở nên khó khăn.

Phó Chủ tịch Ủy ban châu Âu Valdirs Dombrowskis cho biết: “Chúng ta phải giảm sự phụ thuộc vào nguồn cung của Nga, phải đa dạng hóa các nguồn cung cấp. Khi giá năng lượng tăng, chủ yếu là do giá khí đốt tự nhiên tăng cao, Ủy ban châu Âu đã đưa ra những đề xuất về hợp tác mua sắm khí đốt tự nhiên, tăng cường kho dự trữ khí đốt tự nhiên chiến lược để có khả năng chống lại sự thao túng thị trường năng lượng của Nga”.

Họp khẩn vào ngày 28/2 tới, các Bộ trưởng Năng lượng Liên minh châu Âu sẽ thảo luận về cuộc khủng hoảng Ukraine và những tác động đối với an ninh năng lượng của các nước thành viên. Hungary, một trong những nước châu Âu phụ thuộc rất lớn vào khí tự nhiên nhập khẩu từ Nga, đã đề xuất đứng ra làm trung gian đàm phán giữa Nga và Ukraine.

Trong khi đó, Thủ tướng Italy Mario Draghi có quan điểm cần giảm mức độ phụ thuộc vào nguồn cung khí đốt từ Nga và sẵn sàng tiến hành các biện pháp hỗ trợ người tiêu dùng trước giá năng lượng tăng cao./.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên

Tin liên quan

Ukraine phủ nhận từ chối đàm phán, nói Nga đưa tối hậu thư “không thể chấp nhận được”
Ukraine phủ nhận từ chối đàm phán, nói Nga đưa tối hậu thư “không thể chấp nhận được”

VOV.VN - Phản hồi trước việc Nga nối lại chiến dịch tấn công do Ukraine từ chối đàm phán, Ukraine đã phủ nhận điều này và cho rằng Nga đã đưa ra những yêu cầu “không thể chấp nhận được”.

Ukraine phủ nhận từ chối đàm phán, nói Nga đưa tối hậu thư “không thể chấp nhận được”

Ukraine phủ nhận từ chối đàm phán, nói Nga đưa tối hậu thư “không thể chấp nhận được”

VOV.VN - Phản hồi trước việc Nga nối lại chiến dịch tấn công do Ukraine từ chối đàm phán, Ukraine đã phủ nhận điều này và cho rằng Nga đã đưa ra những yêu cầu “không thể chấp nhận được”.

Nga sẽ hạn chế các chuyến bay Bulgaria, Ba Lan và CH Séc
Nga sẽ hạn chế các chuyến bay Bulgaria, Ba Lan và CH Séc

VOV.VN - Cơ quan Vận tải Hàng không Liên bang Nga vừa thông báo sẽ hạn chế chuyến bay của các hãng hàng không Bulgaria, Ba Lan và Cộng hòa Séc, sau quyết định của chính quyền những nước này đối với vào Nga.

Nga sẽ hạn chế các chuyến bay Bulgaria, Ba Lan và CH Séc

Nga sẽ hạn chế các chuyến bay Bulgaria, Ba Lan và CH Séc

VOV.VN - Cơ quan Vận tải Hàng không Liên bang Nga vừa thông báo sẽ hạn chế chuyến bay của các hãng hàng không Bulgaria, Ba Lan và Cộng hòa Séc, sau quyết định của chính quyền những nước này đối với vào Nga.

Ông Putin ra lệnh dừng tấn công nhưng đã nối lại chiến dịch do Ukraine từ chối đàm phán
Ông Putin ra lệnh dừng tấn công nhưng đã nối lại chiến dịch do Ukraine từ chối đàm phán

VOV.VN - Tổng thống Nga Vladimir Putin đã ra lệnh cho quân đội dừng chiến dịch tấn công Ukraine nhưng sau đó đã nối lại chiến dịch do Ukraine từ chối đàm phán, người phát ngôn điện Kremlin Peskov cho hay.

Ông Putin ra lệnh dừng tấn công nhưng đã nối lại chiến dịch do Ukraine từ chối đàm phán

Ông Putin ra lệnh dừng tấn công nhưng đã nối lại chiến dịch do Ukraine từ chối đàm phán

VOV.VN - Tổng thống Nga Vladimir Putin đã ra lệnh cho quân đội dừng chiến dịch tấn công Ukraine nhưng sau đó đã nối lại chiến dịch do Ukraine từ chối đàm phán, người phát ngôn điện Kremlin Peskov cho hay.

Tình báo Anh: Số lượng lớn quân đội Nga chỉ cách trung tâm Kiev gần 30km
Tình báo Anh: Số lượng lớn quân đội Nga chỉ cách trung tâm Kiev gần 30km

VOV.VN - Một số lượng lớn quân đội Nga hiện chỉ cách trung tâm thủ đô Kiev gần 30 km, Bộ Quốc phòng Anh cho biết ngày 26/2.

Tình báo Anh: Số lượng lớn quân đội Nga chỉ cách trung tâm Kiev gần 30km

Tình báo Anh: Số lượng lớn quân đội Nga chỉ cách trung tâm Kiev gần 30km

VOV.VN - Một số lượng lớn quân đội Nga hiện chỉ cách trung tâm thủ đô Kiev gần 30 km, Bộ Quốc phòng Anh cho biết ngày 26/2.