Bộ trưởng Ngoại giao Ba Lan: Chúng tôi đã mất quyền kiểm soát hệ thống thị thực

VOV.VN - Người đứng đầu Văn phòng Kiểm toán Tối cao Ba Lan (NIK) cho biết, đã có hơn 1.800 người Nga nhập cảnh vào Ba Lan bằng thị thực được cấp mà không có bất kỳ cơ sở pháp lý nào trong khoảng thời gian 22 tháng kể từ khi cuộc xung đột ở Ukraine nổ ra.

Văn phòng Kiểm toán Tối cao Ba Lan đã công bố những phát hiện về các hoạt động sai phạm của Bộ ngoại giao Ba Lan từ năm 2018 đến năm 2024 dưới thời Chính phủ của Đảng Pháp luật và Công lý (PiS) theo chủ nghĩa dân tộc cực hữu trước đây. Theo đó, khoảng tháng 11/2022 đến tháng 5/2023, đã có một cơ chế không minh bạch và tham nhũng tại Bộ Ngoại giao để tác động đến một số lãnh sự Ba Lan nhằm đẩy nhanh quá trình xử lý đơn xin thị thực. Điều này bao gồm cả việc cấp thị thực cho những người không trực tiếp nộp đơn.

Điều này cũng đặt ra câu hỏi về chương trình cấp thị thực của chính quyền Warsaw trước đây cho các chuyên gia và công ty chuyển đến Ba Lan, tuy nhiên, chương trình này đã bị chính quyền thân phương Tây của Thủ tướng Donald Tusk hủy bỏ vào đầu năm nay vì không có cơ sở pháp lý. Báo cáo cũng cho biết, có hơn 1.800 công dân Nga nhập cảnh vào Ba Lan bằng thị thực này từ ngày 1/3/2022 đến ngày 31/12/2023. Thủ tướng Ba Lan cho rằng, đây là một phát hiện đáng báo động khi có gần 2.000 người Nga đã được cấp thị thực Ba Lan.

Phát biểu về vấn đề này, Bộ trưởng Ngoại giao Radosław Sikorski cũng bày tỏ, đây là một điều đáng xấu hổ và không chính đáng đối với các lãnh sự Ba Lan. Ông cũng xác nhận rằng trong trong giai đoạn 2018-2023, đã có sự mất kiểm soát đối với hệ thống thị thực của nước này.

Trước đó, vào tháng 9/2023, Bộ Ngoại giao Ba Lan cũng vướng vào vụ bê bối thị thực sau khi các quốc gia thành viên Liên minh châu Âu cảnh báo Warsaw về số lượng người nhập cư cao bất thường với thị thực Ba Lan. Truyền thông nước này cũng đã đăng tải nhiều thông tin nghi ngờ liên quan việc cấp thị thực cho hàng trăm nghìn người vào châu Âu qua Ba Lan.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên

Tin liên quan

Séc và Ba Lan kêu gọi EU quyết liệt hơn để giải quyết vấn đề di cư
Séc và Ba Lan kêu gọi EU quyết liệt hơn để giải quyết vấn đề di cư

VOV.VN - Hôm qua (9/10), trong cuộc gặp giữa hai lãnh đạo chính phủ Cộng hòa Séc và Ba Lan, thủ tướng hai nước cho biết Liên minh châu Âu phải hành động quyết liệt hơn nữa để giải quyết vấn đề di cư trái phép và giải quyết việc gia hạn kiểm tra biên giới giữa 27 quốc gia thành viên của khối.

Séc và Ba Lan kêu gọi EU quyết liệt hơn để giải quyết vấn đề di cư

Séc và Ba Lan kêu gọi EU quyết liệt hơn để giải quyết vấn đề di cư

VOV.VN - Hôm qua (9/10), trong cuộc gặp giữa hai lãnh đạo chính phủ Cộng hòa Séc và Ba Lan, thủ tướng hai nước cho biết Liên minh châu Âu phải hành động quyết liệt hơn nữa để giải quyết vấn đề di cư trái phép và giải quyết việc gia hạn kiểm tra biên giới giữa 27 quốc gia thành viên của khối.

Ukraine - Ba Lan lục đục sâu sắc bất chấp Warsaw ủng hộ Kiev đối đầu Nga
Ukraine - Ba Lan lục đục sâu sắc bất chấp Warsaw ủng hộ Kiev đối đầu Nga

VOV.VN - Ba Lan và Ukraine là đồng minh thân cận cùng chung mục tiêu đánh bại Nga. Tuy nhiên quan hệ giữa Ba Lan và Ukraine cũng đồng thời căng thẳng do những khúc mắc trong lịch sử.

Ukraine - Ba Lan lục đục sâu sắc bất chấp Warsaw ủng hộ Kiev đối đầu Nga

Ukraine - Ba Lan lục đục sâu sắc bất chấp Warsaw ủng hộ Kiev đối đầu Nga

VOV.VN - Ba Lan và Ukraine là đồng minh thân cận cùng chung mục tiêu đánh bại Nga. Tuy nhiên quan hệ giữa Ba Lan và Ukraine cũng đồng thời căng thẳng do những khúc mắc trong lịch sử.

EU chấp thuận tài trợ 1,2 tỷ euro cho phát triển năng lượng tái tạo tại Ba Lan
EU chấp thuận tài trợ 1,2 tỷ euro cho phát triển năng lượng tái tạo tại Ba Lan

VOV.VN - Ủy ban châu Âu đã bật đèn xanh cho chương trình viện trợ quốc gia trị giá 1,2 tỷ euro (tương đương 1,3 tỷ đô la) tại Ba Lan, cung cấp các khoản tài trợ trực tiếp cho các công ty sản xuất tấm pin mặt trời, pin, máy bơm nhiệt và các thành phần thiết bị tái tạo khác. 

EU chấp thuận tài trợ 1,2 tỷ euro cho phát triển năng lượng tái tạo tại Ba Lan

EU chấp thuận tài trợ 1,2 tỷ euro cho phát triển năng lượng tái tạo tại Ba Lan

VOV.VN - Ủy ban châu Âu đã bật đèn xanh cho chương trình viện trợ quốc gia trị giá 1,2 tỷ euro (tương đương 1,3 tỷ đô la) tại Ba Lan, cung cấp các khoản tài trợ trực tiếp cho các công ty sản xuất tấm pin mặt trời, pin, máy bơm nhiệt và các thành phần thiết bị tái tạo khác.