Bộ trưởng Nội vụ Libya từ chức

Ông này phải đệ đơn từ chức trước sự chỉ trích mạnh mẽ liên quan đến những bất ổn thời gian gần đây tại Libya.

Hãng thông tấn chính thức LANA của Libya đưa tin, Bộ trưởng Nội vụ nước này Fawzi Abdelali đã phải từ chức, trước sự chỉ trích mạnh mẽ liên quan đến những bất ổn trong thời gian gần đây tại Libya.

Theo LANA, hôm qua (26/08), ông Abdelali đã nộp đơn từ chức lên Thủ tướng Rahim al-Kib, một ngày sau vụ phá hủy đền thờ Hồi giáo Sufi và một nhà thờ Hồi giáo tại thủ đô Tripoli. Các thành viên mới trong Quốc hội Libya đã gọi đây là hành động mạo phạm tín ngưỡng nghiêm trọng, đồng thời cáo buộc bộ máy an ninh nước này không đảm bảo được tình hình. Đây là vụ tấn công thứ 3 nhằm vào một đền thờ Hồi giáo Sufi tại Tripoli trong những tháng gần đây. Hiện chưa có lực lượng nào lên tiếng nhận trách nhiệm đứng sau cuộc tấn công này. 

Trước đó, Quốc hội Libya quyết định triệu tập người đứng đầu Bộ Quốc phòng và Bộ Nội vụ nước này đến giải trình trong ngày hôm qua. Thủ tướng Libya Rahim al-Kib cũng được triệu đến giải trình trước Quốc hội../.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên