Bộ trưởng Quốc phòng Anh muốn rút quân khỏi Afghanistan

Hiện Anh có khoảng 10.000 binh sỹ thuộc lực lượng quốc tế tại Afghanistan.

Ngày 22/5, đoàn đại biểu cấp cao của Anh trong đó có Ngoại trưởng William Hague, Bộ trưởng Quốc phòng Liam Fox và Bộ trưởng Bộ Phát triển quốc tế Andrew Michael đã tới Afghanistan. Dự kiến, các Bộ trưởng của Anh sẽ có cuộc gặp với Tổng thống Karzai và thảo luận về tình hình tại Afghanistan.

Trước đó, trong một tuyên bố ở London, Ngoại trưởng Anh Hague nói rằng, Afghanistan “là vấn đề ưu tiên cấp bách” của Anh. Vấn đề này sẽ tốn nhiều thời gian, sức lực và nỗ lực của Anh, do đó Anh cần phải hiểu rõ tình hình tại nước nam Á này. Trong khi đó, Bộ trưởng Quốc phòng Liam Fox bày tỏ muốn các binh sỹ Anh tại Afghanistan rút về nước càng sớm càng tốt.

Từ năm 2001, đã có 286 binh sỹ Anh thiệt mạng trong các vụ đụng độ với các phiến quân ở Afghanistan.

Chính phủ liên minh mới của Anh đã cam kết ủng hộ các nỗ lực ở Afghanistan, nhưng cũng cam kết sẽ đảm bảo an ninh quốc gia Anh, và điều này có liên quan mật thiết tới tình hình ở Afghanistan./.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên