Bộ trưởng Quốc phòng Australia có cuộc gặp song phương với người đồng cấp Indonesia

VOV.VN - Bộ trưởng Quốc phòng Australia, Peter Dutton đã có cuộc gặp song phương với người đồng cấp Indonesia, Prabowo Subianto.

Tại cuộc gặp, hai bên đã bàn về hợp tác phục hồi đại dịch Covid-19, hợp tác chống khủng bố, chống thông tin sai lệch, tăng cường an ninh mạng, cũng như quan hệ đối tác trong khu vực; tăng cường hợp tác trong lĩnh vực công nghiệp quốc phòng và giáo dục và đào tạo.

Theo Bộ Quốc phòng Indonesia Prabowo Subianto, Australia là đối tác chiến lược của Indonesia có đóng góp lớn vào sự phát triển năng lực quốc phòng của quốc gia này. Tháng 8/2021, hai nước đã tổ chức Đối thoại Chiến lược Quốc phòng.

Về lĩnh vực hợp tác, trong lĩnh vực giáo dục, trong 5 thập kỷ qua, kể cả trong đại dịch Covid-19, một số lượng lớn nhân viên quốc phòng Indonesia đã được đào tạo tại Australia. Ngoài ra, nhiều tương tác bên ngoài huấn luyện quân sự đã được thực hiện cho dù dưới các giao thức y tế Covid-19. Bộ Quốc phòng Indonesia đánh giá cao sự hỗ trợ của Bộ Quốc phòng Australia, dưới dạng thiết bị bảo hộ cá nhân hỗ trợ các chương trình giảm nhẹ dịch Covid-19 của Bộ Quốc phòng và quân đội Indonesia.

Về hợp tác an ninh khu vực Ấn Độ Dương - Thái Bình Dương, hai bên đã bàn về an ninh hàng hải và tình hình ở Myanmar và Afghanistan. Indonesia cho rằng hợp tác củng cố cấu trúc khu vực nhằm đảm bảo tăng cường sự ổn định trong khu vực Ấn Độ Dương - Thái Bình Dương, hỗ trợ phát triển kinh tế, đồng thời giữ cho khu vực hệ sinh thái hòa bình, ổn định và thịnh vượng.

Do đó, ASEAN đã cam kết xây dựng Đông Nam Á như một khu vực hòa bình, tự do và trung lập. Theo thông cáo báo chí từ Bộ Quốc phòng Indonesia, khái niệm hợp tác Ấn Độ Dương - Thái Bình Dương dựa trên chính sách đối ngoại tự do và năng động, phù hợp với tầm nhìn hiện thực hóa Indonesia thành trục hàng hải thế giới và cũng là định hướng phát triển quốc phòng của quốc gia này.

Chuyến thăm Indonesia của Bộ trưởng Ngoại giao và Bộ trưởng quốc phòng Australia nằm trong chuyến công du 4 nước Ấn Độ Dương- Thái Bình Dương bao gồm Indonesia, Ấn Độ, Hàn Quốc và Mỹ nhằm tăng cường sự tham gia tích cực của Australia trong khu vực, đồng thời thúc đẩy mối quan hệ với những người bạn thân thiết và các đối tác chiến lược./.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên

Tin liên quan

Australia: Hãng tin phải chịu trách nhiệm về bình luận trên Facebook
Australia: Hãng tin phải chịu trách nhiệm về bình luận trên Facebook

Tòa án tuyên rằng khi lập ra một trang Facebook công khai và đăng nội dung trên đó, các hãng tin tức đã hỗ trợ việc xuất bản các bình luận, do đó phải chịu trách nhiệm về các bình luận đó.

Australia: Hãng tin phải chịu trách nhiệm về bình luận trên Facebook

Australia: Hãng tin phải chịu trách nhiệm về bình luận trên Facebook

Tòa án tuyên rằng khi lập ra một trang Facebook công khai và đăng nội dung trên đó, các hãng tin tức đã hỗ trợ việc xuất bản các bình luận, do đó phải chịu trách nhiệm về các bình luận đó.

Các Bộ trưởng Australia thăm Mỹ dự Đối thoại Ngoại giao-Quốc phòng 2021
Các Bộ trưởng Australia thăm Mỹ dự Đối thoại Ngoại giao-Quốc phòng 2021

VOV.VN - Trong chuyến thăm Mỹ, các Bộ trưởng của Australia cũng sẽ gặp các thành viên cao cấp của chính quyền Mỹ.

Các Bộ trưởng Australia thăm Mỹ dự Đối thoại Ngoại giao-Quốc phòng 2021

Các Bộ trưởng Australia thăm Mỹ dự Đối thoại Ngoại giao-Quốc phòng 2021

VOV.VN - Trong chuyến thăm Mỹ, các Bộ trưởng của Australia cũng sẽ gặp các thành viên cao cấp của chính quyền Mỹ.

Australia: Trẻ em lây Covid-19 từ gia đình nhiều hơn là từ trường học
Australia: Trẻ em lây Covid-19 từ gia đình nhiều hơn là từ trường học

VOV.VN - Một kết quả nghiên cứu mới công bố cho thấy, tại Australia, trẻ em bị lây Covid-19 từ cha mẹ nhiều hơn là từ nhà trường.

Australia: Trẻ em lây Covid-19 từ gia đình nhiều hơn là từ trường học

Australia: Trẻ em lây Covid-19 từ gia đình nhiều hơn là từ trường học

VOV.VN - Một kết quả nghiên cứu mới công bố cho thấy, tại Australia, trẻ em bị lây Covid-19 từ cha mẹ nhiều hơn là từ nhà trường.