Bộ trưởng Quốc phòng Australia và Trung Quốc gặp nhau lần đầu tiên sau 3 năm

VOV.VN - Sáng 12/6, bên lề Đối thoại Shangri-La 2022, Bộ trưởng Quốc phòng Australia và Trung Quốc đã tổ chức cuộc gặp song phương lần đầu tiên sau 3 năm.

Phát biểu trước báo giới, Phó Thủ tướng, Bộ trưởng Quốc phòng Australia - Richard Marles đã xác nhận về cuộc gặp với người đồng cấp Trung Quốc Ngụy Phượng Hòa. Ông Marles nhấn mạnh mối quan hệ giữa Australia và Trung Quốc rất phức tạp, do đó cuộc gặp hôm nay chính là cơ hội quan trọng để hai bên trao đổi thẳng thắn và đầy đủ về những quan ngại của nhau.

Bộ trưởng Quốc phòng Australia cho biết vụ máy bay tuần tra của nước này "chạm trán" máy bay chiến đấu Trung Quốc trong không phận quốc tế cũng như những “lợi ích quan trọng của Australia ở Thái Bình Dương” là những quan ngại mà ông đã nêu với phía Trung Quốc.

Ông Marles cho biết Chính phủ mới ở Australia đang nỗ lực giải quyết những khó khăn trong quan hệ với Trung Quốc với tinh thần thận trọng. Mặc dù cách tiếp cận của Chính quyền mới sẽ mềm mỏng hơn, song sẽ không có những thay đổi về bản chất lợi ích quốc gia của Australia.

Hiện phía Trung Quốc chưa đưa ra phản ứng hay bình luận nào về cuộc gặp này.

Mối quan hệ giữa Australia và Trung Quốc bị đóng băng, thậm chí trở nên căng thẳng trong những năm gần đây, sau khi Australia kêu gọi một cuộc điều tra độc lập về nguồn gốc của đại dịch Covid-19 và cấm tập đoàn viễn thông Huawei xây dựng mạng 5G của Australia./.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên

Tin liên quan

Việt Nam lên tiếng vụ máy bay Australia bị tiêm kích Trung Quốc chặn ở Biển Đông
Việt Nam lên tiếng vụ máy bay Australia bị tiêm kích Trung Quốc chặn ở Biển Đông

VOV.VN - Việt Nam cho rằng hoạt động của tất cả các nước cần phù hợp với luật pháp quốc tế, Công ước của Liên Hợp Quốc về Luật Biển (UNCLOS) 1982 và các quy định của Tổ chức Hàng không Dân dụng Quốc tế (ICAO).

Việt Nam lên tiếng vụ máy bay Australia bị tiêm kích Trung Quốc chặn ở Biển Đông

Việt Nam lên tiếng vụ máy bay Australia bị tiêm kích Trung Quốc chặn ở Biển Đông

VOV.VN - Việt Nam cho rằng hoạt động của tất cả các nước cần phù hợp với luật pháp quốc tế, Công ước của Liên Hợp Quốc về Luật Biển (UNCLOS) 1982 và các quy định của Tổ chức Hàng không Dân dụng Quốc tế (ICAO).

Máy bay trinh sát Australia bị Trung Quốc "chặn nguy hiểm" ở Biển Đông
Máy bay trinh sát Australia bị Trung Quốc "chặn nguy hiểm" ở Biển Đông

VOV.VN - Bộ Quốc phòng Australia ngày 5/6 cho biết, một máy bay chiến đấu của Trung Quốc đã chặn một cách nguy hiểm máy bay trinh sát quân sự của Australia ở Biển Đông trong tháng 5 vừa qua.

Máy bay trinh sát Australia bị Trung Quốc "chặn nguy hiểm" ở Biển Đông

Máy bay trinh sát Australia bị Trung Quốc "chặn nguy hiểm" ở Biển Đông

VOV.VN - Bộ Quốc phòng Australia ngày 5/6 cho biết, một máy bay chiến đấu của Trung Quốc đã chặn một cách nguy hiểm máy bay trinh sát quân sự của Australia ở Biển Đông trong tháng 5 vừa qua.

Australia nỗ lực cạnh tranh với Trung Quốc tại Thái Bình Dương
Australia nỗ lực cạnh tranh với Trung Quốc tại Thái Bình Dương

VOV.VN - Chuyến thăm lần thứ 2 của Ngoại trưởng Australia Penny Wong đã cho thấy Australia đang rất nỗ lực trong việc củng cố quan hệ với các nước láng giềng ở Thái Bình Dương.

Australia nỗ lực cạnh tranh với Trung Quốc tại Thái Bình Dương

Australia nỗ lực cạnh tranh với Trung Quốc tại Thái Bình Dương

VOV.VN - Chuyến thăm lần thứ 2 của Ngoại trưởng Australia Penny Wong đã cho thấy Australia đang rất nỗ lực trong việc củng cố quan hệ với các nước láng giềng ở Thái Bình Dương.