Bộ trưởng Quốc phòng Mỹ để ngỏ khả năng đối thoại với đồng cấp Nga

VOV.VN - Nếu cuộc gặp diễn ra, đây sẽ là cuộc đối thoại đầu tiên kể từ năm 2015 giữa Bộ trưởng Quốc phòng Nga và Mỹ.

Hãng tin Reuters của Anh hôm 17/7 trích thông tin từ một quan chức Mỹ cho biết, Bộ trưởng Quốc phòng Mỹ James Mattis để ngỏ khả năng có cuộc đối thoại đầu tiên với Bộ trưởng Quốc phòng Nga Sergei Shoigu.

Bộ trưởng Quốc phòng Mỹ Mattis (trái) và người đồng cấp Nga Shoigu. Ảnh: WashingtonExaminer và Russia-IC.

Nếu cuộc gặp diễn ra, đây sẽ là cuộc đối thoại đầu tiên kể từ năm 2015 giữa Bộ trưởng Quốc phòng hai nước.

Thông tin về khả năng diễn ra cuộc đối thoại giữa Bộ trưởng Quốc phòng hai nước sau cuộc gặp thượng đỉnh Nga-Mỹ diễn ra hôm 16/7 vừa qua, với việc lãnh đạo hai nước tìm kiếm cơ hội để chấm dứt những căng thẳng kéo dài thời gian qua.

Đây sẽ là một bước đi tiếp theo làm sâu sắc hơn đối thoại chính trị cấp cao giữa Mỹ và Nga. Tuy nhiên, chưa rõ liệu Bộ trưởng Mỹ để ngỏ khả năng đối thoại trực tiếp hay qua điện thoại với Bộ trưởng Quốc phòng Nga.

Bộ Quốc phòng Mỹ hiện chưa có bình luận về thông tin này, đồng thời cho biết chưa nhận được bất cứ lời mời nào từ phía Nga về khả năng tổ chức các cuộc đối thoại./.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên

Tin liên quan

Tướng lĩnh quân đội Mỹ, Nga, Thổ thảo luận tình hình Iraq, Syria
Tướng lĩnh quân đội Mỹ, Nga, Thổ thảo luận tình hình Iraq, Syria

VOV.VN - Giới chức quân đội Thổ Nhĩ Kỳ ngày 7/3 đã gặp các đối tác Nga và Mỹ để thảo luận về tình hình tại Iraq và Syria.

Tướng lĩnh quân đội Mỹ, Nga, Thổ thảo luận tình hình Iraq, Syria

Tướng lĩnh quân đội Mỹ, Nga, Thổ thảo luận tình hình Iraq, Syria

VOV.VN - Giới chức quân đội Thổ Nhĩ Kỳ ngày 7/3 đã gặp các đối tác Nga và Mỹ để thảo luận về tình hình tại Iraq và Syria.

Thượng đỉnh Nga – Mỹ khởi động cho những hy vọng
Thượng đỉnh Nga – Mỹ khởi động cho những hy vọng

VOV.VN - Sau gần 1 ngày làm việc, lãnh đạo hai cường quốc Mỹ - Nga đã có được một cuộc thảo luận được coi thẳng thắn và thành công.

Thượng đỉnh Nga – Mỹ khởi động cho những hy vọng

Thượng đỉnh Nga – Mỹ khởi động cho những hy vọng

VOV.VN - Sau gần 1 ngày làm việc, lãnh đạo hai cường quốc Mỹ - Nga đã có được một cuộc thảo luận được coi thẳng thắn và thành công.

Dư luận sục sôi với 5 câu hỏi sau Thượng đỉnh Nga-Mỹ
Dư luận sục sôi với 5 câu hỏi sau Thượng đỉnh Nga-Mỹ

VOV.VN - Theo giới chuyên gia, sẽ là khôn ngoan nếu kiên nhẫn và giữ những kỳ vọng vừa phải cho tương lai tươi sáng trong mối quan hệ Nga-Mỹ.

Dư luận sục sôi với 5 câu hỏi sau Thượng đỉnh Nga-Mỹ

Dư luận sục sôi với 5 câu hỏi sau Thượng đỉnh Nga-Mỹ

VOV.VN - Theo giới chuyên gia, sẽ là khôn ngoan nếu kiên nhẫn và giữ những kỳ vọng vừa phải cho tương lai tươi sáng trong mối quan hệ Nga-Mỹ.

Triều Tiên lên án đối thoại quốc phòng 3 bên Mỹ-Nhật-Hàn
Triều Tiên lên án đối thoại quốc phòng 3 bên Mỹ-Nhật-Hàn

VOV.VN - Triều Tiên ngày 2/4 lên tiếng chỉ trích các cuộc đối thoại hợp tác quốc phòng 3 bên gần đây giữa Hàn Quốc, Mỹ và Nhật Bản.

Triều Tiên lên án đối thoại quốc phòng 3 bên Mỹ-Nhật-Hàn

Triều Tiên lên án đối thoại quốc phòng 3 bên Mỹ-Nhật-Hàn

VOV.VN - Triều Tiên ngày 2/4 lên tiếng chỉ trích các cuộc đối thoại hợp tác quốc phòng 3 bên gần đây giữa Hàn Quốc, Mỹ và Nhật Bản.

Bộ trưởng Quốc phòng Mattis thăm châu Á: Xoa dịu quan hệ Mỹ-Trung
Bộ trưởng Quốc phòng Mattis thăm châu Á: Xoa dịu quan hệ Mỹ-Trung

VOV.VN - Bộ trưởng Quốc phòng Mỹ James Mattis vừa kết thúc chuyến công du 4 ngày tới các nước Đông Á (26-29/6).

Bộ trưởng Quốc phòng Mattis thăm châu Á: Xoa dịu quan hệ Mỹ-Trung

Bộ trưởng Quốc phòng Mattis thăm châu Á: Xoa dịu quan hệ Mỹ-Trung

VOV.VN - Bộ trưởng Quốc phòng Mỹ James Mattis vừa kết thúc chuyến công du 4 ngày tới các nước Đông Á (26-29/6).