Bộ trưởng Quốc phòng Nga - Mỹ điện đàm về tình hình Ukraine

VOV.VN - Đây là cuộc điện đàm thứ hai giữa các Bộ trưởng Quốc phòng Nga và Mỹ kể từ khi bắt đầu chiến dịch quân sự đặc biệt ở Ukraine.

Ngày 21/10, theo Bộ Quốc phòng Nga, Bộ trưởng Sergei Shoigu đã thảo luận về tình hình ở Ukraine qua điện thoại với Bộ trưởng Quốc phòng Mỹ Lloyd Austin.

Trong thông báo của Bộ Quốc phòng Nga cho biết, các vấn đề chính về an ninh quốc tế đã được thảo luận, bao gồm cả tình hình ở Ukraine.

Đây là cuộc điện đàm thứ hai giữa các Bộ trưởng Quốc phòng Nga Sergei Shoigu và Mỹ Lloyd Austin kể từ khi bắt đầu chiến dịch quân sự đặc biệt ở Ukraine. Cuộc trò chuyện đầu tiên diễn ra vào giữa tháng 5. Cả hai lần, hai bộ trưởng đều thảo luận về an ninh quốc tế và tình hình Ukraine.

Sau đó, Lầu Năm Góc đã công bố thông tin về cuộc điện đàm, cho biết, Bộ trưởng Austin đã nhấn mạnh tầm quan trọng của việc duy trì các kênh liên lạc trong điều kiện của các hành động thù địch. Cũng theo Lầu Năm Góc, Bộ trưởng Mỹ đã nói chuyện với người đồng cấp Ukraine Aleksei Reznikov và đảm bảo về sự hỗ trợ cho Ukraine và khả năng tự vệ của nước này.

Cuộc điện đàm của hai Bộ trưởng Quốc phòng Nga - Mỹ diễn ra trong bối cảnh chiến sự ở Ukraine hết sức căng thẳng. Kiev tập trung lực lượng để giành lại khu vực Kherson. Chính quyền ở đây trong vài ngày qua đang sơ tán khoảng 50.000 - 60.000 người, liên quan đến kế hoạch phản công của quân đội Ukraine.

Một ngày trước, trả lời trên kênh truyền hình Rossia 24, Đại sứ Nga tại Mỹ Anatoly Antonov đã gọi những nỗ lực của Mỹ để nói chuyện với Nga từ quan điểm sức mạnh là không thể chấp nhận được.

Ông cho biết, Washington chính thức đề nghị Nga đàm phán. Điều kiện đầu tiên là dừng chiến dịch quân sự đặc biệt. Hai là rút toàn bộ quân khỏi lãnh thổ Ucraina, tức là bao gồm Crưm, Lugansk, Donetsk, Zaporozhie và Kherson. Và thứ ba là bắt đầu suy nghĩ về việc Nga sẽ trả tiền bồi thường như thế nào. Theo lời ông, không thể đồng ý về bất cứ điều gì trên những cơ sở này.

Cũng theo Đại sứ Antonov, mối quan hệ Nga - Mỹ đang trong tình trạng vô cùng xấu. Tuy nhiên, hai nước sẽ tiếp tục trao đổi, ít nhất là về vấn đề ổn định chiến lược./.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên

Tin liên quan

Nga thành lập Hội đồng điều phối để đáp ứng nhu cầu của chiến dịch quân sự đặc biệt
Nga thành lập Hội đồng điều phối để đáp ứng nhu cầu của chiến dịch quân sự đặc biệt

VOV.VN - Việc thành lập Hội đồng điều phối để đáp ứng nhu cầu của Lực lượng vũ trang Liên bang Nga và các lực lượng khác trong tiến trình của chiến dịch quân sự đặc biệt.

Nga thành lập Hội đồng điều phối để đáp ứng nhu cầu của chiến dịch quân sự đặc biệt

Nga thành lập Hội đồng điều phối để đáp ứng nhu cầu của chiến dịch quân sự đặc biệt

VOV.VN - Việc thành lập Hội đồng điều phối để đáp ứng nhu cầu của Lực lượng vũ trang Liên bang Nga và các lực lượng khác trong tiến trình của chiến dịch quân sự đặc biệt.

Diễn biến tình hình chiến sự Nga - Ukraine ngày 21/10
Diễn biến tình hình chiến sự Nga - Ukraine ngày 21/10

VOV.VN - 24 giờ qua ghi nhận nhiều diễn biến quan trọng liên quan đến xung đột tại Ukraine, trong đó đáng chú ý là việc EU cung cấp đợt viện trợ quân sự mới cho Ukraine trị giá 500 triệu euro.

Diễn biến tình hình chiến sự Nga - Ukraine ngày 21/10

Diễn biến tình hình chiến sự Nga - Ukraine ngày 21/10

VOV.VN - 24 giờ qua ghi nhận nhiều diễn biến quan trọng liên quan đến xung đột tại Ukraine, trong đó đáng chú ý là việc EU cung cấp đợt viện trợ quân sự mới cho Ukraine trị giá 500 triệu euro.

Đại sứ Indonesia: Cuộc gặp tại G20 có thể giúp “phá băng” quan hệ Nga-Ukraine
Đại sứ Indonesia: Cuộc gặp tại G20 có thể giúp “phá băng” quan hệ Nga-Ukraine

VOV.VN - Đại sứ Indonesia tại Nga hôm 21/10 cho rằng nếu có cuộc gặp trực tiếp giữa các lãnh đạo Nga và Ukraine tại Thượng đỉnh G20 ở Indonesia vào tháng 11 tới thì điều này có thể giúp “phá băng” quan hệ song phương cũng như thúc đẩy giải pháp cho các vấn đề toàn cầu.

Đại sứ Indonesia: Cuộc gặp tại G20 có thể giúp “phá băng” quan hệ Nga-Ukraine

Đại sứ Indonesia: Cuộc gặp tại G20 có thể giúp “phá băng” quan hệ Nga-Ukraine

VOV.VN - Đại sứ Indonesia tại Nga hôm 21/10 cho rằng nếu có cuộc gặp trực tiếp giữa các lãnh đạo Nga và Ukraine tại Thượng đỉnh G20 ở Indonesia vào tháng 11 tới thì điều này có thể giúp “phá băng” quan hệ song phương cũng như thúc đẩy giải pháp cho các vấn đề toàn cầu.