Bộ trưởng Quốc phòng Nga thăm Trung Quốc

VOV.VN - ​Bộ trưởng Quốc phòng Nga hôm qua (14/10) đã tới Bắc Kinh và có cuộc hội đàm với người đồng cấp Trung Quốc. Hai bên mong muốn hướng tới hợp tác sâu sắc hơn.

Tại cuộc hội đàm, Bộ trưởng Quốc phòng Trung Quốc Đổng Quân cho biết, năm nay đánh dấu kỷ niệm 75 năm thiết lập quan hệ ngoại giao Trung - Nga, tình hữu nghị giữa hai bên đã vượt qua thử thách và được củng cố theo thời gian.

Ông ca ngợi mối quan hệ Trung-Nga đang ở mức cao nhất mọi thời đại dưới sự lãnh đạo kiên định của Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình và Tổng thống Nga Vladimir Putin. Bộ trưởng Đổng Quân nhấn mạnh, mức độ tin cậy lẫn nhau cao và hợp tác thực tế sâu sắc giữa hai nước có thể được coi là “hình mẫu trong quan hệ nước lớn”.

Ông cho rằng, quân đội Trung Quốc và Nga cần tuân theo chỉ đạo của nguyên thủ hai nước, làm sâu sắc hơn phối hợp chiến lược, nâng cao chất lượng và hiệu quả hợp tác, thúc đẩy quan hệ quân đội hai bên không ngừng phát triển, bảo vệ vững chắc lợi ích chung của hai nước và cùng nhau duy trì ổn định chiến lược toàn cầu.

Về phần mình, theo thông cáo của Bộ Quốc phòng Trung Quốc, Bộ trưởng Quốc phòng Nga Andrei Belousov cho rằng, hợp tác quân sự Nga-Trung là yếu tố quan trọng trong việc duy trì hòa bình, ổn định toàn cầu và khu vực.

Ông cho biết, Nga sẵn sàng cùng với Trung Quốc kiên định thực hiện đồng thuận quan trọng đạt được giữa lãnh đạo hai nước, tiếp tục triển khai hợp tác chặt chẽ và hiệu quả, không ngừng nâng cao trình độ và chất lượng hợp tác, cùng nhau ứng phó với các thách thức an ninh và đưa quan hệ quân sự song phương lên tầm cao mới.

Trước đó, truyền thông Trung Quốc dẫn tin của truyền thông Nga hôm 8/10 cho biết, theo thông cáo của bộ phận báo chí Hạm đội Thái Bình Dương Nga, tàu chiến của hải quân Nga và Trung Quốc đã diễn tập chống tàu ngầm trong chương trình tuần tra chung ở khu vực châu Á-Thái Bình Dương.

Theo Hạm đội Thái Bình Dương, nhóm chiến thuật từ phía Nga bao gồm các tàu chống ngầm cỡ lớn “Đô đốc Panteleev” và “Đô đốc Tributs”. Phía Trung Quốc là các tàu khu trục Tây Ninh và Vô Tích, khinh hạm Lâm Nghi và tàu tiếp tế Thái Hồ.

Tàu chiến của hải quân hai nước tuần tra chung ở khu vực châu Á-Thái Bình Dương sau khi tham gia cuộc tập trận hải quân chung “Phương Bắc liên hợp-2024”.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên

Tin liên quan

Số phận của tiêm kích Su-57 sau lệnh trừng phạt của phương Tây với Nga
Số phận của tiêm kích Su-57 sau lệnh trừng phạt của phương Tây với Nga

VOV.VN - Frontelligence Insight - một nhóm phân tích của Ukraine cho biết, việc phương Tây áp lệnh trừng phạt lên Moscow trong thời gian 31 tháng đã chặn đứng nguồn cung linh kiện cần thiết để chế tạo máy bay chiến đấu tàng hình Sukhoi Su-57 tại Nga. 

Số phận của tiêm kích Su-57 sau lệnh trừng phạt của phương Tây với Nga

Số phận của tiêm kích Su-57 sau lệnh trừng phạt của phương Tây với Nga

VOV.VN - Frontelligence Insight - một nhóm phân tích của Ukraine cho biết, việc phương Tây áp lệnh trừng phạt lên Moscow trong thời gian 31 tháng đã chặn đứng nguồn cung linh kiện cần thiết để chế tạo máy bay chiến đấu tàng hình Sukhoi Su-57 tại Nga. 

Tàu hải cảnh Trung Quốc và Nga lần đầu tiên cùng tuần tra vùng Bắc cực
Tàu hải cảnh Trung Quốc và Nga lần đầu tiên cùng tuần tra vùng Bắc cực

VOV.VN - Hôm qua (1/10), một hạm đội hải cảnh Trung Quốc cùng các đối tác Nga đã lần đầu tiên tiến hành tuần tra hàng hải chung tại khu vực biển Bắc cực nhân dịp kỷ niệm 75 năm quan hệ ngoại giao Nga - Trung Quốc.

Tàu hải cảnh Trung Quốc và Nga lần đầu tiên cùng tuần tra vùng Bắc cực

Tàu hải cảnh Trung Quốc và Nga lần đầu tiên cùng tuần tra vùng Bắc cực

VOV.VN - Hôm qua (1/10), một hạm đội hải cảnh Trung Quốc cùng các đối tác Nga đã lần đầu tiên tiến hành tuần tra hàng hải chung tại khu vực biển Bắc cực nhân dịp kỷ niệm 75 năm quan hệ ngoại giao Nga - Trung Quốc.

Liên minh SCO của Nga - Trung Quốc đối chọi khối quân sự NATO như thế nào?
Liên minh SCO của Nga - Trung Quốc đối chọi khối quân sự NATO như thế nào?

VOV.VN - Đằng sau xung đột Ukraine, tổ chức SCO với nòng cốt là Nga và Trung Quốc, đang lớn mạnh không ngừng, với xu hướng trở thành đối trọng đáng gờm của khối quân sự NATO.

Liên minh SCO của Nga - Trung Quốc đối chọi khối quân sự NATO như thế nào?

Liên minh SCO của Nga - Trung Quốc đối chọi khối quân sự NATO như thế nào?

VOV.VN - Đằng sau xung đột Ukraine, tổ chức SCO với nòng cốt là Nga và Trung Quốc, đang lớn mạnh không ngừng, với xu hướng trở thành đối trọng đáng gờm của khối quân sự NATO.