Bộ trưởng RCEP hoan nghênh các nước tham gia Hiệp định thương mại tự do

VOV.VN - Bộ trưởng Thương mại Indonesia Zulkifli Hasan cho biết, các nước thành viên Hiệp định thương mại RCEP hoan nghênh các quốc gia có ý định tham gia Thỏa thuận thương mại tự do.

Tuyên bố được đưa ra bên lề Hội nghị Bộ trưởng kinh tế ASEAN và các hội nghị liên quan diễn ra tại thành phố Semarang của Indonesia từ ngày 17 đến 22/08.

Phát biểu bên lề Hội nghị, ông Hasan cho biết tại Hội nghị Bộ trưởng Kinh tế ASEAN lần thứ 55 và các hội nghị liên quan, Hong Kong (Trung Quốc) đã bày tỏ quan tâm đến việc tham gia RCEP và Indonesia cam kết hỗ trợ thúc đẩy tiến trình gia nhập của Hong Kong. Ngoài các nước ASEAN, Australia, Nhật Bản, Hàn Quốc, New Zealand và Trung Quốc, nếu các nước khác có ý định gia nhập Hiệp định, các quốc gia thành viên RCEP sẵn sàng hoan nghênh.

Kết quả cuộc họp Bộ trưởng Kinh tế RCEP là một trong những ưu tiên kinh tế trong nhiệm kỳ Chủ tịch ASEAN của Indonesia vào năm 2023. Tại cuộc họp, các nước đã phê chuẩn văn bản Điều khoản tham chiếu về việc thành lập Đơn vị hỗ trợ RCEP tại Ban Thư ký ASEAN; nhất trí giao Ủy ban hỗn hợp RCEP giám sát việc thực hiện RCEP để hiệp định này hoạt động thông suốt, hiệu quả và minh bạch.

Hiệp định RCEP đã trở thành "thỏi nam châm" thu hút nhiều quốc gia có ý định gia nhập vì mang lại một số lợi ích từ hiệp định thương mại tự do như loại bỏ 92% thuế quan đối với hàng hóa giao dịch giữa các thành viên. Ngoài ra còn có một lợi ích nữa từ Hiệp định đó là ưu đãi tiếp cận thị trường cho các sản phẩm cụ thể, như nhiên liệu khoáng sản, nhựa, các sản phẩm hóa học khác và các loại thực phẩm và đồ uống chế biến sẵn tại các thị trường RCEP cụ thể Trung Quốc, Nhật Bản và Hàn Quốc. ..

RCEP bao gồm 10 quốc gia ASEAN (Brunei Darussalam, Malaysia, Campuchia, Indonesia, Lào, Myanmar, Philippines, Singapore, Thái Lan và Việt Nam) và 5 quốc gia đối tác (Trung Quốc, Nhật Bản, Hàn Quốc, Australia và New Zealand).

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên

Tin liên quan

RCEP mở thêm cơ hội cho doanh nghiệp dệt may Việt Nam đẩy mạnh xuất khẩu
RCEP mở thêm cơ hội cho doanh nghiệp dệt may Việt Nam đẩy mạnh xuất khẩu

VOV.VN - RCEP được kỳ vọng mở rộng thị trường xuất khẩu cho các ngành hàng trong nước, trong đó, có ngành dệt may. Quy định về xuất xứ của RCEP là cơ hội nhưng cũng tạo ra không ít thách thức, tăng khả năng phụ thuộc vào nguyên phụ liệu từ Trung Quốc, Hàn Quốc, Nhật Bản.

RCEP mở thêm cơ hội cho doanh nghiệp dệt may Việt Nam đẩy mạnh xuất khẩu

RCEP mở thêm cơ hội cho doanh nghiệp dệt may Việt Nam đẩy mạnh xuất khẩu

VOV.VN - RCEP được kỳ vọng mở rộng thị trường xuất khẩu cho các ngành hàng trong nước, trong đó, có ngành dệt may. Quy định về xuất xứ của RCEP là cơ hội nhưng cũng tạo ra không ít thách thức, tăng khả năng phụ thuộc vào nguyên phụ liệu từ Trung Quốc, Hàn Quốc, Nhật Bản.

Hiệp định RCEP mở ra cơ hội xuất khẩu vào thị trường Nhật Bản
Hiệp định RCEP mở ra cơ hội xuất khẩu vào thị trường Nhật Bản

VOV.VN - Các doanh nghiệp Việt Nam có điều kiện xuất khẩu nhiều hơn nữa vào thị trường Nhật Bản, thông qua những ưu đãi, lợi thế có được từ Hiệp định RCEP.

Hiệp định RCEP mở ra cơ hội xuất khẩu vào thị trường Nhật Bản

Hiệp định RCEP mở ra cơ hội xuất khẩu vào thị trường Nhật Bản

VOV.VN - Các doanh nghiệp Việt Nam có điều kiện xuất khẩu nhiều hơn nữa vào thị trường Nhật Bản, thông qua những ưu đãi, lợi thế có được từ Hiệp định RCEP.

Thị trường RCEP chiếm trên 63% thị phần xuất khẩu thủy sản Việt Nam
Thị trường RCEP chiếm trên 63% thị phần xuất khẩu thủy sản Việt Nam

VOV.VN - Thời gian qua, xuất khẩu thuỷ sản của Việt Nam sang thị trường các nước ASEAN, Trung Quốc, Nhật Bản, Hàn Quốc đều có sự tăng trưởng khả quan.

Thị trường RCEP chiếm trên 63% thị phần xuất khẩu thủy sản Việt Nam

Thị trường RCEP chiếm trên 63% thị phần xuất khẩu thủy sản Việt Nam

VOV.VN - Thời gian qua, xuất khẩu thuỷ sản của Việt Nam sang thị trường các nước ASEAN, Trung Quốc, Nhật Bản, Hàn Quốc đều có sự tăng trưởng khả quan.

Hoàn thiện chính sách để tận dụng cơ hội từ RCEP
Hoàn thiện chính sách để tận dụng cơ hội từ RCEP

VOV.VN - Hiệp định Đối tác kinh tế toàn diện khu vực (RCEP) là một hiệp định thương mại tự do thế hệ mới, đây là hiệp định bởi sự đa dạng về trình độ của các nền kinh tế tham gia (bao gồm 10 nước ASEAN và 5 đối tác là Trung Quốc, Nhật Bản, Niu Di-lân, Australia, Hàn Quốc).

Hoàn thiện chính sách để tận dụng cơ hội từ RCEP

Hoàn thiện chính sách để tận dụng cơ hội từ RCEP

VOV.VN - Hiệp định Đối tác kinh tế toàn diện khu vực (RCEP) là một hiệp định thương mại tự do thế hệ mới, đây là hiệp định bởi sự đa dạng về trình độ của các nền kinh tế tham gia (bao gồm 10 nước ASEAN và 5 đối tác là Trung Quốc, Nhật Bản, Niu Di-lân, Australia, Hàn Quốc).